Đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc trên BXH FIFA tháng 12/2025, trong khi Malaysia đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 trước thầy trò HLV Kim Sang-sik tại vòng loại Asian Cup.
Bóng đá Việt Nam khép lại năm 2025 với những tín hiệu tích cực trên bản đồ bóng đá thế giới. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất vừa công bố, ĐT Việt Nam đã tăng 3 bậc để vươn lên vị trí thứ 107 toàn cầu. Thành tích này có được nhờ chiến thắng quan trọng trước Lào, giúp Việt Nam trở thành đội tuyển có bước thăng tiến ấn tượng nhất trong tháng qua.
Trái ngược với đà đi lên của Việt Nam, đối thủ khu vực là Malaysia ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng khi tụt 5 hạng, rơi xuống vị trí 121 thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện giữ vững vị thế số 2, bám đuổi sát sao đội dẫn đầu là Thái Lan. Ở bình diện quốc tế, Tây Ban Nha tiếp tục thống trị ngôi vương, xếp trên hai cường quốc Argentina và Pháp.

Chiến tích vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam không chỉ làm nức lòng người hâm mộ trong nước mà còn thu hút sự chú ý từ cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới. Fanpage FIFA World Cup vừa đăng tải loạt ảnh vinh danh màn lội ngược dòng kịch tính 3-2 của Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết với thông điệp "Cảm xúc vẹn nguyên".
Chia sẻ về bí quyết thành công, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và kỹ năng cá nhân xuất sắc của các học trò là chìa khóa then chốt. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang được đề xuất nhận bằng khen của Thủ tướng cho những đóng góp đột phá. Tuy nhiên, ông Kim khẳng định sẽ không sớm hài lòng với vinh quang hiện tại.

Để chuẩn bị cho chiến dịch U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia, HLV Kim Sang-sik đã chính thức chốt danh sách 25 cầu thủ. Bên cạnh bộ khung vừa giành HCV SEA Games, hai cái tên Bùi Vĩ Hào và Lê Văn Hà đã được bổ sung để gia tăng sức mạnh hỏa lực. Đội tuyển sẽ hội quân vào ngày 23/12, sau đó di chuyển sang Qatar tập huấn và có trận giao hữu tổng duyệt với Syria.
Bóng đá khu vực đang rúng động trước thông tin Malaysia có thể bị AFC xử thua Việt Nam 0-3 tại vòng loại Asian Cup 2027 do bê bối làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch. Nếu án phạt này thực thi, Việt Nam sẽ chính thức chiếm ngôi đầu bảng. Hiện phía Malaysia đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Ở một diễn biến khác liên quan đến công tác trọng tài, AFC đã chính thức gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau sai sót nghiêm trọng của trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong (Lào) trong trận chung kết nữ SEA Games 33. Việc từ chối một bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam khiến tổ trọng tài này đối mặt với các án kỷ luật nghiêm khắc từ cơ quan quản lý châu Á.
Về kế hoạch tổ chức, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) xác nhận Việt Nam sẽ không làm chủ nhà của bất kỳ giải đấu nào trong số 9 giải khu vực dự kiến diễn ra năm 2026. Quyền đăng cai các giải trẻ và futsal chủ yếu thuộc về Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có thể nộp đơn đăng cai các vòng loại cấp châu lục của AFC để tạo điều kiện cho các đội tuyển thi đấu trên sân nhà.