Kém Malaysia 6 điểm và thua đối đầu, tuyển Việt Nam buộc phải thắng 2 trận cuối, bao gồm nhiệm vụ đánh bại đối thủ với cách biệt 4 bàn để nuôi hy vọng đi tiếp.
Cánh cửa giành vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027 đang hẹp lại đáng kể với đội tuyển Việt Nam sau những diễn biến bất lợi tại bảng F. Thất bại 0-4 ở lượt đi trước Malaysia tại Bukit Jalil cùng khoảng cách 6 điểm hiện tại đặt thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik vào một tình thế vô cùng thách thức.
Ở lượt trận thứ năm, Malaysia đã tận dụng thành công lợi thế sân nhà (mượn) để có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nepal. Kết quả này giúp họ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 15 điểm, tạo ra một áp lực khổng lồ lên tuyển Việt Nam trước chuyến làm khách tại Lào vào tối 19/11.

Theo thể thức của giải đấu, trong trường hợp hai đội bằng điểm, chỉ số đối đầu trực tiếp sẽ là yếu tố được xét đến đầu tiên. Đây chính là bất lợi lớn nhất của Việt Nam. Thất bại 0-4 ở lượt đi đồng nghĩa với việc, để vượt qua Malaysia, "Những chiến binh Sao Vàng" không chỉ phải toàn thắng hai trận còn lại mà còn phải đánh bại chính đối thủ này với cách biệt tối thiểu 4 bàn trong trận tái đấu vào tháng 3/2026.
Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đòi hỏi một sự nỗ lực phi thường về cả đấu pháp lẫn tinh thần của toàn đội. Việc san bằng và vượt qua một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cách biệt lớn như vậy là một thử thách lớn ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Dù vậy, một tia hy vọng bất ngờ có thể mở ra cho đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, Malaysia đang đối mặt với một cuộc điều tra từ FIFA liên quan đến việc sử dụng bảy cầu thủ nhập tịch không rõ nguồn gốc. Nếu các sai phạm được xác nhận, Malaysia có nguy cơ bị xử thua 0-3 ở hai trận đấu đã qua với Nepal và Việt Nam.
Trong kịch bản này, cục diện bảng F sẽ hoàn toàn thay đổi. Khoảng cách điểm số sẽ được thu hẹp đáng kể và cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik cạnh tranh ngôi đầu bảng sẽ rộng mở trở lại. Tuy nhiên, đây là yếu tố khách quan và đội tuyển không thể trông chờ vào may rủi.
Thay vì chờ đợi phán quyết từ FIFA, ưu tiên hàng đầu của tuyển Việt Nam lúc này là tập trung tối đa cho trận đấu sắp tới với Lào. Đây là một đối thủ quen thuộc và là cơ hội để đội tuyển giành trọn 3 điểm, qua đó khép lại năm 2025 bằng một chiến thắng và tiếp tục duy trì áp lực lên Malaysia. Một kết quả tốt không chỉ giúp nuôi hy vọng mà còn củng cố tinh thần cho toàn đội trước những thử thách quyết định trong năm 2026.