Nhiều năm qua, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng triển khai hiệu quả chương trình “Viết tiếp ước mơ”, tiếp sức cho nhiều học sinh nghèo trên địa bàn vững bước tới trường.
.jpg)
Nhiều năm qua, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng triển khai hiệu quả chương trình “Viết tiếp ước mơ”, tiếp sức cho nhiều học sinh nghèo trên địa bàn vững bước tới trường.
Căn trọ nhỏ tại tổ dân phố An Trung Đông 1 (phường An Hải) là nơi ở của mẹ con em Phan Tuấn Tú (sinh năm 2008) kể từ ngày gia đình bán căn nhà để có tiền chữa bệnh cho cha. Sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, cha của Tú qua đời vào năm 2021.
Từ đó, mẹ em gắn bó với nghề may vá để có tiền trang trải cuộc sống, đóng tiền thuê trọ và nuôi con ăn học. Chứng kiến những vất vả của mẹ, Tú luôn nỗ lực học tập tốt; ngoài giờ học còn tranh thủ làm thêm để san sẻ phần nào gánh nặng gia đình.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Tú đạt 25,5 điểm và đặt mục tiêu theo học ngành Kỹ thuật cơ điện tử tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).
Để tiếp thêm điều kiện cho Tú thực hiện ước mơ bước vào giảng đường đại học, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng trao 20 triệu đồng cho em trong chương trình “Viết tiếp ước mơ”.
Xúc động khi đón nhận sự hỗ trợ, Tú chia sẻ: “Cuộc sống gia đình thật sự rất khó khăn, có lúc em tưởng mình phải dừng việc học vì không đủ điều kiện. Nhưng em luôn xác định chỉ có học tập mới giúp thay đổi tương lai nên không ngừng cố gắng. Sự quan tâm của các đơn vị là nguồn động viên rất lớn để em tự tin bước tiếp trên con đường đại học và sau này có thể đỡ đần cho mẹ”.
Cũng từ những chuyến đi khảo sát thực tế, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố biết đến hoàn cảnh khó khăn của Nguyễn Thảo My (tổ dân phố Dương Sơn, phường Hòa Xuân). Năm 2019 cha Thảo My qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật.
Từ đó, mọi gánh nặng dồn lên vai người mẹ vốn có sức khỏe không tốt nhưng vẫn gắng gượng làm lụng để chăm lo các con ăn học.
Hiểu những hy sinh thầm lặng của mẹ, Thảo My sớm tự lập và dành nhiều thời gian cho gia đình. Bên cạnh duy trì thành tích học tập tốt, Thảo My còn quán xuyến việc nhà, chăm sóc em nhỏ. Những tấm giấy khen của Thảo My không chỉ ghi nhận kết quả học tập mà còn là món quà tinh thần giúp người mẹ có thêm nghị lực vượt qua khó khăn.
Sau khi nắm bắt hoàn cảnh của gia đình, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố cùng Thượng tọa Thích Thông Quang, Trụ trì chùa Liên Trì, đã hỗ trợ Thảo My một xe máy điện cùng phần quà bằng tiền mặt, tổng trị giá 20 triệu đồng.
Thảo My bày tỏ: “Em rất biết ơn sự quan tâm của các cô, chú và nhà hảo tâm. Chiếc xe điện giúp em đi học thuận tiện hơn, còn số tiền được hỗ trợ sẽ được mẹ dành cho việc học tập. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người và sau này có thể chăm lo cho mẹ”.

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố cho biết, chương trình “Viết tiếp ước mơ” được triển khai hơn 10 năm qua, đến nay đã hỗ trợ hơn 50 học sinh mồ côi vượt khó học giỏi với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.
Không chỉ giúp có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập và sinh hoạt, chương trình còn tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua nghịch cảnh, kiên trì theo đuổi con chữ. Từ nay đến cuối năm, hội sẽ tiếp tục hỗ trợ 3 học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.
Bà Lê Thị Kim Anh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng chia sẻ, nhiều năm qua đơn vị luôn quan tâm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố trong chương trình “Viết tiếp ước mơ”.
Mới đây, đơn vị đã đến thăm, trao quà và động viên Phan Tuấn Tú, góp phần tiếp thêm động lực để em yên tâm học tập, hiện thực hóa ước mơ vào đại học. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục dành nguồn lực để đồng hành với các chương trình an sinh, hỗ trợ thêm nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Lê Thị Tám nói, công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em được hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương.
Qua nhiều chương trình hỗ trợ đã giúp cho hàng nghìn lượt trẻ em được trao học bổng, tặng phương tiện học tập, hỗ trợ chi phí điều trị, cải thiện điều kiện sinh hoạt, góp phần giúp các em giảm bớt khó khăn trước mắt, tiếp thêm động lực đến trường.
Thời gian tới, hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay của xã hội để có thêm nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, lan tỏa những giá trị nhân văn và xây dựng cộng đồng nghĩa tình, nhân ái.