Một trong những bất ngờ lớn nhất ở V-League 2025 - 2026 sau 4 vòng là những ứng viên vô địch như Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa lại đang xếp ở nhóm cuối bảng cùng với SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai. Vòng 5 diễn ra từ ngày 26 đến 28/9, vì thế căng thẳng hơn khi các đội bóng này buộc phải xung trận với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất để chạy trốn đáy bảng.

Hà Nội - Đông Á Thanh Hóa: “Những người cùng khổ”
Còn quá sớm để đưa Hà Nội hay Đông Á Thanh Hóa ra khỏi danh sách ứng viên tốp đầu, nhưng vị trí hiện tại là lời cảnh báo rằng mục tiêu ấy đang bị đe dọa. Không chỉ vì hai cái tên này đang đứng ở vị trí thứ 11 và 13, mà ở con số thống kê ngược lại với danh tiếng của họ: không trận thắng, 2 trận hòa, 2 trận thua.
Trùng hợp, trận đấu sớm nhất vòng 5 diễn ra lúc 19 giờ 15 hôm nay 26/9 là màn chạm trán giữa Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. “Những người cùng khổ” sẽ nỗ lực để chạy trốn đáy bảng, nhưng nếu không chia điểm thì niềm vui chỉ thuộc về một đội.
Được dự báo gặp nhiều thách thức vì đá trên sân khách, nhưng Đông Á Thanh Hóa phải tự cứu mình. Trong bối cảnh này, tài năng của HLV Choi Won Kwon được chờ đợi giúp đội bóng xứ Thanh tìm lại bản lĩnh, tinh thần chiến đấu bền bỉ mà họ từng tự hào. Trận này, niềm kỳ vọng lớn nhất của đội khách là sự trở lại của Rimario, cầu thủ có thể trở thành ngòi nổ quan trọng giúp đội vượt khó.
Với Hà Nội, tiếp Đông Á Thanh Hóa mới là trận thứ hai ông Yusuke Adachi trực tiếp chỉ đạo đội. Vị giám đốc kỹ thuật này vừa ngồi vào “ghế nóng” để làm HLV tạm quyền thay HLV Makoto Teguramori. Dù chưa thể “đổi vận” khi “thay tướng” nhưng có lẽ 1 điểm có được trước Thể Công Viettel ở vòng 4 đủ khiến Hà Nội hài lòng.
Thật khó để ông Adachi thay đổi “vận mệnh” của Hà Nội ngay tức thì nên họ hẳn chỉ mong toàn đội siết chặt tay nhau vượt qua khó khăn. Thực tế, với lực lượng được đánh giá đồng đều với dàn nội binh phần lớn là tuyển thủ quốc gia, Hà Nội có nhiều cơ hội chiến thắng nếu tìm lại phong độ cao nhất.
Cơ hội của SHB Đà Nẵng
Màn chạm trán giữa Becamex Thành phố Hồ Chí Minh và SHB Đà Nẵng vào lúc 18 giờ ngày 27/9 cũng hứa hẹn căng thẳng. SHB Đà Nẵng xếp thứ 12 với 2 điểm, trong khi Becamex Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 10 với 3 điểm. Becamex Thành phố Hồ Chí Minh trải qua 4 trận với chỉ 1 trận thắng trước “đoàn quân trẻ” của Hoàng Anh Gia Lai và thua 3 trận còn lại trước Thể Công Viettel, Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Ở những trận thua, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự yếu thế cả trong tấn công lẫn phòng ngự bởi không ghi được bàn nào, thủng lưới đến 8 bàn. Đó là chưa kể giấc mộng ở cúp Quốc gia cũng sớm tiêu tan bằng thất bại 1-3 trước đội hạng Nhất Đồng Nai. Kết quả thi đấu của Becamex Thành phố Hồ Chí Minh đang đi ngược với tham vọng, khi họ đặt mục tiêu cạnh tranh danh hiệu hồi đầu mùa. Đây là lý do đội bóng này được ví von cơm thì ít mà gắp mắm quá nhiều.
Ngoài yếu tố chuyên môn, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh bị cuốn vào những ồn ào không đáng có bên ngoài sân cỏ. Mới đây, đội bóng này phủ nhận nợ lương, cầu thủ báo chấn thương giả và cho biết những thông tin này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đội bóng và tinh thần cầu thủ.
Trước đối thủ đang bất ổn, cơ hội giành chiến thắng đầu tiên ở V-League mùa của SHB Đà Nẵng sẽ cao hơn. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất với đội bóng sông Hàn lúc này là phải khắc phục các hạn chế, đặc biệt trong khả năng dứt điểm, tận dụng cơ hội để ghi bàn.
Chưa kể, SHB Đà Nẵng cần cách tiếp cận và duy trì lối chơi hợp lý trước Becamex Thành phố Hồ Chí Minh. Trận hòa 2-2 trước PVF-CAND ở vòng 4 một phần lý do đến từ việc các cầu thủ SHB Đà Nẵng chủ động lùi sâu phòng ngự ở hiệp 2 khi dẫn trước, để rồi đánh mất thế trận và bị đối thủ gỡ hòa.
Ở màn chạm trán sắp tới, Henen David tiếp tục là niềm kỳ vọng lớn nhất trên hàng công của SHB Đà Nẵng, bên cạnh sự “chia lửa” của Phan Văn Long, Phạm Đình Duy. Hơn lúc nào hết, đội bóng sông Hàn cần có màn trình diễn tốt để giành chiến thắng, nếu không muốn đối mặt nguy cơ trượt dài.