Tái đấu Nepal vào lúc 19 giờ 30 hôm nay 14/10 trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) là cơ hội để đội tuyển Việt Nam trình diễn diện mạo thuyết phục hơn bằng lối đá và chiến thắng đẹp.

Bên cạnh 3 điểm, chiến thắng mang đến sự hài lòng sẽ tiếp thêm động lực cho thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik trên hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết giải châu Á dự báo còn nhiều thách thức phía trước.
Lợi thế của đội tuyển Việt Nam
Trận tái đấu đáng ra diễn ra ở Nepal nhưng đội bóng này từ bỏ quyền đá sân nhà, mượn sân Thống Nhất tiếp các cầu thủ Việt Nam. Đây rõ ràng là lợi thế lớn của thầy trò HLV Kim Sang-sik khi khán giả trên sân sẽ “tiếp lửa” đội đá hưng phấn hơn.
Qua màn chạm trán trên sân Gò Đậu với chiến thắng 3-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam có thể thấy, Nepal còn thua về trình độ và đẳng cấp so với các học trò HLV Kim Sang-sik. Có nghĩa, giành thêm chiến thắng với đội tuyển Việt Nam là điều không quá khó. Dù vậy, đá thế nào, thắng ra sao mới là điều được quan tâm với các học trò ông Kim lúc này.
Thực tế, đội tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn trước lối chơi co cụm, áp sát của đối thủ ở lượt đi. Ngay cả khi Nepal mất người, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn chơi bế tắc.
Ở trận lượt về, Nepal gần như sẽ lại chơi phòng ngự số đông, nên bài toán đặt ra là HLV Kim Sang-sik cần chuẩn bị nhiều phương án để phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối thủ. Lúc này, đội cần nhiều hơn những đường chuyền sáng tạo, những pha đột phá tạo bất ngờ, phối hợp nhanh chính xác và dĩ nhiên điều quan trọng là các chân sút phải cải thiện khâu dứt điểm.
Có nhận định rằng, sau khi hiểu rõ đối thủ, các học trò HLV Kim Sang-sik sẽ có màn trình diễn thuyết phục hơn trong trận tái đấu. Nhưng đừng quên, đó cũng là yếu tố mà Nepal đang có.
HLV Matt Ross của đội tuyển Nepal gửi lời cảnh báo sẽ chơi “sòng phẳng” với đội chủ nhà khi đá đủ 11 người. Có thể hiểu ngụ ý của chiến lược gia người Australia, chiếc thẻ đỏ học trò phải nhận ở màn đối đầu trên sân Gò Đậu đã khiến những toan tính của ông không thể thực hiện.
Thực tế, Nepal cũng có thời điểm chơi hay và nền tảng để ông Matt Ross tự tin không ngoài kết quả hòa 1-1 ở hiệp 1. Điều này cũng nhắc nhở đội tuyển Việt Nam dù tự tin nhưng phải tập trung, chớ xem nhẹ đối thủ.
Thay đổi để làm mới
Ở trận đầu tiên với Nepal, HLV Kim Sang-sik không đưa nhiều cầu thủ trẻ ở lứa U23, thay vào đó ưu tiên cho lớp đàn anh giàu kinh nghiệm thi đấu trước. Ông chỉ dùng Đình Bắc, Thanh Nhàn ở hiệp 2 để dồn ép đối thủ khi thế trận rất thuận lợi do đối thủ bị thiếu người. Dễ hiểu cho quyết định này khi chiến lược gia người Hàn Quốc đề cao sự chắc chắn.
Dù vậy, ở màn tái đấu, ông Kim hứa hẹn đưa ra những điều chỉnh chiến thuật và nhân sự nhằm hướng tới một chiến thắng thuyết phục hơn.

Thanh Nhàn và Đình Bắc được đưa vào trận trước có thể để lấy cảm giác và sẵn sàng bùng nổ trên hàng công ở trận lượt về.
Ở hàng thủ, trung vệ Bùi Tiến Dũng bị đau lưng phải tập hồi phục riêng sau lượt đi. Ở trận đấu đó, Bùi Tiến Dũng đá chính nhưng không thể thi đấu trọn vẹn, phải rời sân giữa hiệp hai và đã vắng mặt trong hai buổi tập liên tiếp.
Trong trường hợp Bùi Tiến Dũng không kịp bình phục, hai trung vệ trẻ Nhật Minh và Hiểu Minh, được đôn lên từ đội U23 Việt Nam sẽ là những phương án thay thế. Đây cũng là trận đấu mà những cầu thủ trẻ U23 Việt Nam khao khát thể hiện cần được HLV Kim Sang-sik có kế hoạch sử dụng. Họ có thể trở thành mấu chốt giúp đội tuyển Việt Nam chơi tốt hơn, đạt kết quả cao hơn so với trận lượt đi.
Ngoài những nhân tố trẻ, những trụ cột đang có phong độ cao nhiều khả năng tiếp tục được HLV Kim Sang-sik sử dụng.
Cặp hậu vệ cánh Quang Vinh và Trương Tiến Anh thi đấu năng nổ, đóng góp tích cực trong chiến thắng vừa qua. Những pha dâng cao tấn công của hai cầu thủ này ít nhiều gây khó khăn cho đối thủ.
Ở tuyến giữa, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng có thể để Nguyễn Hoàng Đức đá cặp với Nguyễn Hai Long.
Trong khi đó, trên hàng công, Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải cũng sẵn sàng ra sân. Trong đó, khả năng đánh đầu tốt của Nguyễn Tiến Linh có thể là “chìa khóa” mở ra chiến thắng khi các cầu thủ Nepal chủ động chơi phòng ngự số đông.