Đội tuyển Việt Nam trở lại hành trình chinh phục vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 bằng trận đấu với Nepal vào lúc 19 giờ 30 tối nay 9/10 trên sân Gò Đậu (Thành phố Hồ Chí Minh). Thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik cần chiến thắng để khẳng định sức mạnh và lấy lại niềm tin.

Sau 2 lượt trận tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam có 3 điểm, xếp thứ nhì, kém đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia một trận thắng.
Thất bại 0-4 trước chính đối thủ Malaysia ở lượt trận thứ 2 đã đẩy đội tuyển Việt Nam vào tình cảnh khó khăn khi buộc phải thắng tất cả các trận còn lại mới có cơ hội đi tiếp.
Trước mắt, trong trận đấu với Nepal, đội tuyển Việt Nam không chỉ thắng mà còn phải thắng đậm để cải thiện hiệu số bàn thắng - yếu tố có khả năng quyết định tấm vé duy nhất đi tiếp vào vòng chung kết nếu Việt Nam và Malaysia khép lại vòng loại với điểm số bằng nhau.
Nepal có đội hình trẻ
Thực tế, mục tiêu đánh bại Nepal không quá khó khi đối thủ xếp hạng 176 thế giới (kém đội tuyển Việt Nam 62 bậc), chưa từng vượt qua vòng loại Asian Cup.
Chuẩn bị cho trận đấu tới, đại diện Nam Á mang sang Việt Nam đội hình gồm nhiều gương mặt ở độ tuổi U23 và U20. Họ có sức trẻ và khát khao vươn lên thể hiện mình, góp sức cho đội tuyển Nepal, nhưng ngược lại còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Đáng chú ý nhất trong đội hình Nepal chỉ có tiền đạo Anja Bista (27 tuổi), người ghi 13 bàn sau 70 trận cho đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, còn có “lão tướng” Rohit Chand với 97 trận cho Nepal. Các tuyển thủ Nepal chủ yếu đá ở trong nước, tại Bangladesh, Indonesia hoặc Lào.
Từ đầu năm 2025 đến nay, đội tuyển Nepal mới thắng 1 trận trước Singapore với tỷ số 1-0 trên sân khách. Tại vòng loại Asian Cup 2027, Nepal thua Malaysia (0-2) và Lào (1-2).
Với kết quả này, đội bóng Nam Á không có nhiều cơ hội để cạnh tranh ngôi nhất bảng và tấm vé duy nhất đi tiếp. Do đó, các trận đấu còn lại ở vòng loại Asian Cup 2027 với Nepal có ý nghĩa là sân chơi cho các cầu thủ trẻ cọ xát hơn quyết đấu để chiến thắng.
Ở trận tái đấu ngày 14/10, đội tuyển Nepal bỏ qua lợi thế sân nhà khi mượn sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp đội tuyển Việt Nam.
Chờ gì ở đội tuyển Việt Nam?
Rõ ràng, tiếp đội tuyển Nepal lúc này là cơ hội tốt để đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng và lấy lại sự tự tin sau khi để thua đậm Malaysia ở lượt trận thứ 2.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam tích cực tập luyện gần một tuần qua.
Về lực lượng, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Quang Hải vắng mặt do chấn thương, song nhà cầm quân người Hàn Quốc đón nhận sự trở lại của Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tiến Linh.
Ngoài ra, 8 cầu thủ trẻ từ đội tuyển U23 hòa nhập nhanh chóng, đã mang lại làn gió mới, tạo nên sự cạnh tranh về vị trí ở đội hình thi đấu.
Có thể nhận thấy mục đích của HLV Kim Sang-sik là muốn tạo nhiều cơ hội để các cầu thủ trẻ tập luyện với các “đàn anh” cũng như thi đấu cọ xát để trưởng thành hơn. Thực tế cũng chứng minh, các cầu thủ trẻ tiến bộ nhanh khi thi đấu bên cạnh những người giàu kinh nghiệm.
Trước đối thủ Nepal vốn yếu hơn, đây là lúc để HLV Kim Sang-sik và các học trò cho thấy sự tiến bộ về hệ thống, tính tổ chức và bản lĩnh thi đấu áp đặt, điều mà bóng đá Việt Nam đang rất cần để đi xa hơn trong khu vực và châu lục.
Có thể, sơ đồ 3-4-3 quen thuộc sẽ được chiến lược gia người Hàn Quốc áp dụng.
Trong khung gỗ, Đặng Văn Lâm là thủ môn dày dạn kinh nghiệm hơn Nguyễn Văn Việt và Trần Trung Kiên. Việc gọi Đặng Văn Lâm trở lại không ngoài mục đích để ông Kim kiểm tra lại năng lực cầu thủ này.
Đá trung vệ có thể là Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh và Cao Pendant Quang Vinh. Đây là bộ 3 cầu thủ thường được ông Kim tin dùng nhất.
Hàng tiền vệ và tiền đạo là nơi khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc mang đến điều mới mẻ với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ.
Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn đã chứng minh năng lực ở đội tuyển U23, có thể sát cánh cùng những trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh.
Xét về đẳng cấp và tương quan lực lượng, trận đấu với Nepal có thể không phải bài kiểm tra quá nặng nề về chiến thuật hay thể lực, nhưng lại là cơ hội để các chân sút đội tuyển Việt Nam giải phóng tâm lý và tìm lại cảm giác ghi bàn.
Lúc này, Tiến Linh, Tuấn Hải, Đình Bắc là những chân sút được kỳ vọng nhất. Không khó hình dung, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, đội tuyển Việt Nam sẽ tạo nhiều áp lực lên khung thành Nepal.
Dù vậy, bài toán làm sao khắc phục hạn chế trong khâu tận dụng cơ hội để ghi bàn đang cần tìm lời giải. Nếu làm tốt, đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng nhằm tạo đà tâm lý thoải mái cho trận tái đấu sau đây 5 ngày.