Tài liệu 63 trang của FIFA tiết lộ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đều khai rằng họ chỉ làm theo hướng dẫn của người đại diện trong bê bối hồ sơ giả mạo.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố tài liệu dài 63 trang, phơi bày chi tiết lời khai của bảy cầu thủ nhập tịch từng thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong cuộc điều tra về bê bối giả mạo giấy tờ quốc tịch. Hồ sơ cho thấy một mẫu số chung: tất cả các cầu thủ đều khẳng định họ hành động theo sự chỉ dẫn của người đại diện và không trực tiếp tham gia hay nhận thức được quy trình xác minh.

Tuy nhiên, FIFA khẳng định rằng việc sử dụng các tài liệu không hợp lệ đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc trung thực và tính minh bạch trong bóng đá quốc tế, bất kể vai trò của các cầu thủ là chủ động hay bị động.
Theo tài liệu của FIFA, lời khai của các cầu thủ đều có sự tương đồng đáng kinh ngạc. Họ đều mô tả một quy trình mà ở đó, người đại diện đóng vai trò trung tâm trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ.

Ủy ban Kháng cáo của FIFA cho rằng, dù các cầu thủ có thể không trực tiếp tham gia vào hành vi giả mạo, sự việc này đã “làm tổn hại nghiêm trọng đến tính liêm chính của bóng đá”. Đây là lý do chính khiến toàn bộ đơn khiếu nại của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và các cầu thủ liên quan đều bị bác bỏ.

Vụ việc không dừng lại ở các án phạt thể thao. FIFA đã yêu cầu mở rộng điều tra đối với Tổng thư ký FAM và hai người đại diện cầu thủ có giấy phép FIFA là Nicolás Puppo và Frederico Moraes. Đáng chú ý, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tại Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia, bởi hành vi giả mạo giấy tờ có thể cấu thành tội phạm hình sự theo luật pháp của các quốc gia này. Điều này mở ra một chương mới phức tạp và nghiêm trọng hơn cho vụ bê bối của bóng đá Malaysia.