Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPro) bất ngờ lên tiếng bảo vệ 7 cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu, cho rằng họ là nạn nhân của hệ thống và án phạt là không tương xứng.
Vụ việc 7 cầu thủ bị cấm thi đấu vì nhập tịch Malaysia không hợp lệ vừa có một diễn biến bất ngờ khi Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPro) chính thức lên tiếng, đưa ra quan điểm bảo vệ mạnh mẽ cho các cầu thủ.
Trong một tuyên bố chính thức, FIFPro cho rằng án treo giò 12 tháng mà FIFA áp dụng đối với 7 cầu thủ là "hoàn toàn không tương xứng" khi xét đến hoàn cảnh cụ thể. Tổ chức này khẳng định các cầu thủ là nạn nhân trong vụ việc này.
Theo FIFPro, quyết định của FIFA cũng đã thừa nhận rằng các cầu thủ không làm giả bất kỳ giấy tờ nào và các tài liệu họ nộp là xác thực. "Khi có ít nhất bảy cầu thủ rơi vào hoàn cảnh tương tự, rõ ràng là bất kỳ giấy tờ giả mạo nào cũng không phải là kết quả của hành vi cá nhân", thông cáo của FIFPro nêu rõ.
Tổ chức này cũng chỉ ra một lỗ hổng trong quy trình khi các cầu thủ không có cách nào để tự xác nhận tư cách thi đấu của mình với FIFA. Do đó, việc quy trách nhiệm cho họ về các hồ sơ do một liên đoàn quốc gia nộp lên là "đặc biệt đáng lo ngại".
FIFPro nhấn mạnh rằng 7 cầu thủ đã tuân thủ mọi quy trình được yêu cầu: nộp giấy tờ cá nhân, trình diện trước chính quyền Malaysia, thực hiện thủ tục tuyên thệ, nhận hộ chiếu do chính phủ cấp và chờ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chấp thuận. Mọi bước đều nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
Trước đó, FIFA đã kết luận 7 cầu thủ và Liên đoàn bóng đá Malaysia vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo tài liệu. Các cầu thủ bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.
Danh sách 7 cầu thủ bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.
Cơ sở của án phạt là các cầu thủ này đều không có ông hoặc bà sinh ra ở Malaysia theo quy định. Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc Malaysia nộp cho FIFA được cho là đã bị làm giả và khác với những tài liệu được điều tra sau đó.
Với sự can thiệp của FIFPro, vụ việc có thể sẽ được đưa ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). "FIFPRO bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với các cầu thủ và tin tưởng rằng Tòa án Trọng tài Thể thao sẽ lật ngược sự bất công này", tổ chức này kết luận.