ĐNO - Chiều 22/1, tại xã Núi Thành, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bế mạc Hội thi mô hình học cụ, phần mềm ứng dụng, mô phỏng và giáo án huấn luyện năm 2026.

Hội thi diễn ra từ ngày 20 đến 22/1 với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.
Qua hội thi, Ban tổ chức ghi nhận 26 mô hình học cụ, 13 phần mềm ứng dụng, mô phỏng, 83 tranh vẽ và 58 bộ giáo án huấn luyện được đầu tư nghiên cứu công phu, bám sát yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện tại đơn vị.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội thi được tổ chức chặt chẽ, khoa học, bảo đảm khách quan. Nhiều sản phẩm thể hiện rõ tính sáng tạo, có hàm lượng chuyên môn cao và khả năng ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, khai thác, làm chủ trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ.
.jpg)
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải cho 15 mô hình, sản phẩm tiêu biểu thuộc các nội dung mô hình học cụ, phần mềm ứng dụng, mô phỏng và giáo án huấn luyện.
Trong đó, giải Nhất mô hình học cụ thuộc về mô hình “Tổ hợp mô phỏng huấn luyện điều động tàu và xử lý các tình huống trên biển” của nhóm tác giả Tàu 320; giải Nhất phần mềm ứng dụng, mô phỏng được trao cho phần mềm “Hệ thống máy lái thủy lực trên hệ tàu TT400” của Thượng úy Phạm Khả Nhật, Trưởng ngành Cơ điện, Tàu 4033; giải Nhất giáo án huấn luyện và tranh vẽ thuộc về Hải đội 23.
Hội thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa công tác huấn luyện.
Các mô hình, sản phẩm chất lượng sẽ được nghiên cứu, lựa chọn đưa vào phục vụ huấn luyện, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn trên biển trong tình hình mới.