Địa bàn vùng cao phía Tây thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, nỗ lực khắc phục khó khăn nhằm đảm bảo ngày bầu cử thành công tốt đẹp.

Vùng sâu, vùng xa vượt khó
Các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng đang trong không khí chờ ngày khai hội non sông, khi các tuyến đường dẫn về khu vực bỏ phiếu được trang trí rực rỡ. Tại khu vực bỏ phiếu số 1 - nhà văn hóa thôn Thăng Phương (xã Trà Tân) thắm sắc cờ, tạo không khí phấn khởi chung ở khu dân cư.
Ông Nguyễn Văn Phúc, Tổ trưởng tổ bầu cử số 1 chia sẻ, thôn Thăng Phương có hơn 65% đồng bào dân tộc Ca Dong nên công tác tuyên truyền được chú trọng. Thành viên tổ bầu cử là già làng, người có uy tín được phân công tập trung tuyên truyền đến đồng bào các nội dung chính về tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên đại biểu dân cử các cấp, số lượng đại biểu cần bầu ở mỗi cấp, ngày đi bầu cử và địa điểm bỏ phiếu.

“Cử tri của thôn được nhắc nhở tham dự đầy đủ, tự tay bỏ phiếu bầu chọn người đủ đức, đủ tài làm đại diện cho mình”, ông Phúc chia sẻ.
Trong những địa bàn khó khăn nhất ở 6 xã thuộc khu vực biên giới của thành phố có thôn A’ur (xã Avương) nằm cách trung tâm xã hơn 15km, chủ yếu đi bộ, mất khoảng 4 giờ đồng hồ. UBND xã Avương đã thành lập Tổ bầu cử số 9, cử lực lượng và đoàn công tác của xã về đứng điểm ở thôn A’ur để triển khai công tác bầu cử.
Ông Ating Del, Trưởng thôn A’ur cho biết, thôn có 72 cử tri. Các nội dung liên quan cuộc bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo, bám sát hướng dẫn của xã. “Trong các đổi thay của thôn, phấn khởi nhất là người dân đã sử dụng điện năng lượng mặt trời ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cử tri rất phấn khởi chào đón sự kiện chính trị quan trọng này, cùng kỳ vọng cuộc sống sẽ tiếp tục đổi thay trong thời gian đến, bắt đầu từ mỗi lá phiếu bầu của mình”, ông Del chia sẻ.
Nhân dân quan tâm đặc biệt
Khuôn viên nhà văn hóa thôn Bình An (xã Tiên Phước) đã được trang trí cờ hoa, khẩu hiệu tuyên truyền nhân dân đi bầu cử. Đây là một trong 28 khu vực bỏ phiếu trong toàn xã Tiên Phước vào ngày 15/3. Danh sách chính thức cũng như tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết công khai.

Ông Huỳnh Thanh Lạc ở thôn Bình An nói: “Tôi đọc tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội cũng như HĐND các cấp khá kỹ, có tham gia các buổi tiếp xúc cử tri của các đại biểu với nhân dân để nghe các đại biểu hứa với dân sẽ làm gì nếu trúng cử. Các ứng cử viên đều sáng giá, cử tri tìm hiểu thật kỹ để có sự lựa chọn đúng đắn nhất”.
Tại thôn Trung An (xã Sơn Cẩm Hà), mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Các thành viên Tổ bầu cử thôn Trung An đang kiểm tra, rà soát lần cuối danh sách cử tri, đặc biệt là cử tri đang làm ăn xa có đăng ký về bỏ phiếu bầu cử tại thôn, đảm bảo mọi cử tri đều được thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình.
Ông Nguyễn Văn Tình, Bí thư Chi bộ thôn Trung An cho biết, việc tuyên truyền cho người dân đi bầu cử được thực hiện liên tục trong những ngày qua. Các thành viên Tổ bầu cử thôn Trung An chia nhau đến từng nhà dân để gửi thẻ cử tri, kêu gọi cử tri đến ngày 15/3 đi bầu cử, đọc thông tin ứng cử viên thật kỹ để có sự lựa chọn phù hợp.
.jpg)
Đến thời điểm này, 4 xã thuộc Đơn vị bầu cử số 5 gồm Tiên Phước, Lãnh Ngọc, Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình đã triển khai chu đáo nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu được niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; niêm yết danh sách cử tri để cử tri kiểm tra thông tin của bản thân, gia đình; thẻ cử tri đã được phát đến từng nhà người dân. Các tổ bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị; phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy và các nội dung liên quan theo đúng quy định...
Ông Nguyễn Hùng Anh, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tiên Phước nói: “Mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử của xã đã sẵn sàng. Các tổ công tác của Ủy ban Bầu cử xã cũng đã tổng kiểm tra, rà soát tại tất cả điểm bầu cử. Chúng tôi tích cực tuyên truyền cử tri toàn xã phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng nhau đi bầu cử trong ngày 15/3 đầy đủ, đảm bảo thành công tốt đẹp”.
.jpg)
Tại xã Sơn Cẩm Hà, ông Trầm Quế Hương, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử xã cho hay, xã đã gửi thẻ cử tri đến toàn bộ 11.473 cử tri thông qua các Tổ bầu cử các thôn. Đồng thời kết hợp thông báo qua hệ thống loa phát thanh đến từng tổ đoàn kết, đăng tải trên các nền tảng Zalo, Facebook để cử tri biết và thực hiện.
“Trước thềm ngày bầu cử, xã tiếp tục thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Ban chỉ đạo sẽ theo dõi, chỉ đạo làm tốt công tác nắm bắt tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nếu có phát sinh”.