ĐNO - Những ngày này, nông dân vùng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân) bước vào cao điểm chăm sóc hoa Tết, chủ động theo dõi thời tiết, điều chỉnh kỹ thuật để hoa nở đúng dịp, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết Bính Ngọ 2026.
Người dân tất bật chăm sóc vụ hoa Tết tại vùng hoa Dương Sơn. Ảnh: MINH ANH
So với nhiều vùng hoa khác trên địa bàn thành phố, vùng hoa Dương Sơn ít chịu tác động từ các đợt thiên tai cuối tháng 10/2025. Nhờ địa hình tương đối cao, phần lớn diện tích hoa, cây cảnh không bị ngập úng kéo dài; các loại hoa chủ lực như cúc, vạn thọ, dạ yến thảo, cát tường… sinh trưởng khá đồng đều, giúp người trồng yên tâm sản xuất.
Những ngày này, trên khắp các thửa ruộng hoa, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo để bón phân, phun thuốc, tỉa cành, lặt nụ, điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc để hoa nở đúng thời điểm. Mỗi công đoạn đều được tính toán cẩn thận, bởi chỉ cần lệch vài ngày, giá trị của chậu hoa Tết có thể giảm đáng kể.
Tại vườn hoa của mình, bà Nguyễn Thị Sung (phường Hòa Xuân) cẩn thận bón phân từng chậu cúc. So với năm trước, bà Sung giảm diện tích trồng cúc do lo ngại sức mua hoa Tết có thể chững lại trước những khó khăn chung của nền kinh tế.
“Năm nay gia đình tôi trồng gần 1.000 chậu cúc đại đóa, cúc pha lê, xen kẽ một số loại hoa ngắn ngày để phân tán rủi ro. Từ tháng 8 âm lịch đã xuống giống, may mắn là mưa lũ vừa rồi không ảnh hưởng nhiều nên hoa phát triển khá tốt”, bà Sung chia sẻ.
Theo bà Sung, giai đoạn hiện nay là thời điểm quyết định chất lượng hoa. Người trồng phải theo dõi sát thời tiết, lượng nước và dinh dưỡng để hoa phát triển đồng đều, thân chắc, nụ to. Công chăm sóc rất vất vả, nhưng chỉ cần hoa nở đúng dịp, bán được giá là người dân rất mừng.
Người dân kỳ vọng mùa hoa Tết bán được giá. Ảnh: MINH ANH
Trong khi đó, ông Đoàn Văn Trinh tiếp tục duy trì quy mô sản xuất tương đương năm trước. Vụ hoa Tết năm nay, gia đình ông trồng khoảng 1.000 chậu đất với các loại cúc pha lê, cúc đại đóa, vạn thọ, thược dược; cùng 3.000 chậu nhựa gồm hoa bướm, vạn thọ mã, cúc bách nhật, bắp cải.
Nhờ không bị ảnh hưởng bởi đợt lũ vừa qua, toàn bộ diện tích hoa của gia đình ông hiện sinh trưởng ổn định.
Tuy nhiên, theo ông Trinh, chi phí đầu tư năm nay tăng cao khiến nông dân không khỏi băn khoăn. Giá giống hoa, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đều có biến động, buộc người trồng phải cân nhắc kỹ lưỡng trong từng khâu.
Hiện các loại cúc đại đóa, cúc pha lê chậu lớn đường kính 1m được dự kiến bán sỉ khoảng 2,5 triệu đồng/cặp; chậu 80cm khoảng 1,5 triệu đồng/cặp; loại nhỏ thấp nhất khoảng 450 nghìn đồng/cặp. Dự báo giá hoa Tết năm nay có thể tăng nhẹ do chi phí đầu vào cao và thiên tai ảnh hưởng đến nhiều vùng khác.
Kỳ vọng vụ hoa Tết, ông Trinh chia sẻ: “Chúng tôi chỉ mong thời tiết từ nay đến Tết thuận lợi, hoa nở đúng dịp để bán kịp thời. Hy vọng thị trường tiêu thụ nhanh, giá cả ổn định để người trồng hoa có thể bù đắp chi phí và có chút lãi sau một năm nhiều lo toan”.
Các hộ dân dự báo năm nay hoa Tết có thể tăng nhẹ. Ảnh: MINH ANH
Toàn vùng hoa Dương Sơn có diện tích khoảng 4,5ha, với 21 hộ tham gia sản xuất. Tổng số lượng hoa, cây cảnh phục vụ Tết năm nay ước đạt khoảng 12.000 chậu cúc các loại, 50.000 chậu mâm xôi, 10.000 chậu dạ yến thảo, 5.300 cây vạn thọ, 3.000 chậu hoa bướm và 3.000 chậu cát tường. Đây là nguồn cung quan trọng cho thị trường hoa Tết trên địa bàn thành phố.
Ông Lý Phước Dạng, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa Dương Sơn cho biết, vụ hoa Tết năm nay người dân bỏ nhiều công sức hơn cho khâu chăm sóc. Mưa lũ khiến việc đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và cây giống tăng lên.
Dù chi phí đầu vào tăng, vật tư nông nghiệp chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, nhưng tâm lý chung của người trồng hoa Dương Sơn vẫn khá lạc quan. Nhiều hộ kỳ vọng, nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi, hoa đạt chất lượng tốt, giá bán tăng nhẹ thì vụ Tết năm nay sẽ giúp nông dân “gỡ gạc” phần nào sau những biến động do thiên tai.
[VIDEO] - Vùng hoa Dương Sơn tất bật bước vào vụ hoa Tết
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.