Ba ông lớn đầu tiên đã chính thức vượt qua vòng bảng World Cup 2026 với phong độ hủy diệt. Thể thức 48 đội bắt đầu lộ diện những kịch bản phân nhánh kịch tính.
World Cup 2026 đang chứng kiến những bước ngoặt lịch sử ngay từ giai đoạn khởi đầu. Với sự mở rộng quy mô lên 48 đội, giải đấu không chỉ mang đến số lượng trận đấu kỷ lục mà còn tạo ra cuộc đua khốc liệt cho những tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Tính đến thời điểm hiện tại, ba cái tên đầu tiên đã chính thức điền tên mình vào vòng 32 đội là Mexico, Mỹ và Đức.
Cả ba đội tuyển vượt qua vòng bảng sớm đều thể hiện một phong độ hủy diệt, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu. Đáng chú ý nhất là màn trình diễn của đội tuyển Đức tại bảng E. "Cỗ xe tăng" đã tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu khi đè bẹp Curacao với tỷ số 7-1, trong đó Kai Havertz rực sáng với một cú đúp. Sự lỳ lợm của người Đức tiếp tục được thể hiện trong chiến thắng nghẹt thở trước Bờ Biển Ngà, nơi Deniz Undav ghi bàn quyết định ở phút 90+4.
Trong khi đó, hai quốc gia đồng chủ nhà là Mexico và Mỹ cũng tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để sớm hoàn thành mục tiêu. Mexico dẫn đầu bảng A sau hai chiến thắng giữ sạch lưới trước Nam Phi (2-0) và Hàn Quốc (1-0). Đội tuyển Mỹ thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn tại bảng D khi nghiền nát Paraguay 4-1 và vượt qua Australia 2-0, khẳng định sức mạnh tấn công đa dạng.
World Cup 2026 vận hành theo thể thức mới với 12 bảng đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Để phân định thứ hạng trong trường hợp bằng điểm, FIFA áp dụng hệ thống tiêu chí phụ nghiêm ngặt:
Việc giành ngôi nhất bảng giúp các đội tuyển sớm xác định được lịch trình thi đấu tại vòng 32 đội. Mexico sẽ thi đấu vào ngày 1 tháng 7 tại sân vận động biểu tượng Estadio Azteca (Mexico City). Đối thủ của họ sẽ là đội xếp thứ ba từ một trong các bảng C, E, F, H hoặc I.
Đội tuyển Mỹ sẽ hành quân đến sân vận động San Francisco Bay Area tại Santa Clara vào ngày 2 tháng 7 để đối đầu với đội hạng ba từ các bảng B, E, F, I hoặc J. Trong khi đó, tuyển Đức sẽ bắt đầu hành trình loại trực tiếp sớm hơn vào ngày 30 tháng 6 tại Boston, gặp đối thủ hạng ba từ các bảng A, B, C, D hoặc F.
Một điểm đáng lưu ý trong cách sắp xếp nhánh đấu của FIFA là việc tách biệt các hạt giống hàng đầu. Theo sơ đồ hiện tại, hai ứng viên vô địch là Argentina và Tây Ban Nha được xếp ở hai nhánh đấu đối diện, đảm bảo họ chỉ có thể chạm trán nhau sớm nhất là trong trận chung kết, nếu cả hai cùng duy trì được mạch thắng.
Khi lượt trận cuối cùng của các bảng đấu còn lại khép lại, bức tranh toàn cảnh về vòng 32 đội sẽ chính thức hoàn thiện, hứa hẹn một giai đoạn loại trực tiếp đầy kịch tính và khó lường của bóng đá thế giới.