Tây Ban Nha rơi vào bảng H World Cup 2026 cùng Uruguay, Saudi Arabia và Cape Verde. Dù sở hữu phong độ hủy diệt, bóng ma từ các kỳ World Cup gần đây vẫn là lời cảnh báo cho thầy trò Luis de la Fuente.
Tại lễ bốc thăm World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đã được xếp vào bảng H, nơi họ sẽ đối đầu với Uruguay, Saudi Arabia và Cape Verde. Trên lý thuyết, đây là một bảng đấu thuận lợi cho đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, nhưng lịch sử các giải đấu lớn cho thấy mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.
Với việc 8 trong số 12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 32 đội, cơ hội đi tiếp của La Roja là rất lớn. Tuy nhiên, sự chủ quan có thể là kẻ thù lớn nhất của họ trên hành trình chinh phục cúp vàng.

Uruguay, với những ngôi sao như Federico Valverde, luôn là một thế lực đáng gờm của bóng đá Nam Mỹ. Dù phong độ gần đây của họ không thực sự ổn định, La Celeste vẫn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu bảng với Tây Ban Nha.
Trong khi đó, Saudi Arabia và Cape Verde được xem là những ẩn số. Saudi Arabia, với nòng cốt là các cầu thủ giàu kinh nghiệm và ngôi sao Salem Al-Dawsari, luôn có khả năng tạo ra bất ngờ, như cách họ đã từng làm tại các kỳ World Cup trước. Cape Verde, dù bị đánh giá thấp nhất, vẫn là một đội bóng không thể xem thường với lối chơi kỷ luật và thể lực dồi dào.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis de la Fuente, Tây Ban Nha đang thể hiện một bộ mặt đầy sức sống và hiệu quả. Kể từ tháng 3 năm 2023, họ đã giành tới 27 chiến thắng trong 31 trận đấu chính thức, một thành tích vô cùng ấn tượng. Chức vô địch EURO 2024 gần đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của họ.
Khi có trong tay những quân bài tốt nhất như Pedri, Rodri và tài năng trẻ Lamine Yamal, đội hình của Tây Ban Nha có sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Họ được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng nhưng đã trở nên trực diện và nguy hiểm hơn.

Dù từng lên ngôi vô địch thế giới vào năm 2010, Tây Ban Nha đã liên tiếp gây thất vọng ở các kỳ World Cup sau đó. Họ bị loại ngay từ vòng bảng năm 2014 và đều dừng bước ở vòng 16 đội tại hai giải đấu tiếp theo. Những thất bại này là lời nhắc nhở đắt giá về việc phải luôn duy trì sự tập trung và tôn trọng mọi đối thủ.
Hành trình của Tây Ban Nha sẽ trở nên phức tạp hơn sau vòng bảng. Nếu giành ngôi đầu bảng H, họ sẽ chạm trán một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng 32 đội. Đây là cơ hội để La Roja khẳng định bản lĩnh, nhưng những thử thách thực sự sẽ đến ở các vòng đấu sâu hơn. Để tiến xa, sự cẩn trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng là yếu tố không thể thiếu.