ĐNO - Sáng 5/8, UBND xã Hiệp Đức phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại xã Hiệp Đức.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiệp Đức, sau khi có thông tin liên quan đến 17 hài cốt nghi liệt sĩ do ông Võ Đình Thế (xã Thu Bồn) cất bốc từ năm 1988, đơn vị đã tổ chức thu thập, rà soát và xác minh các nguồn thông tin liên quan.
Trong các ngày 12 và 13/7/2026, đơn vị trực tiếp gặp gỡ các nhân chứng để lấy thông tin. Theo đó, trong quá trình san ủi xây dựng Nhà văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ), lực lượng thi công phát hiện hố chôn tập trung chứa nhiều hài cốt người cùng các di vật như quần áo, dép cao su, giày, súng tiểu liên AK, súng M79 và một số vật dụng quân sự khác.
Do thời điểm đó chưa có đủ căn cứ xác định là hài cốt liệt sĩ nên chưa tổ chức quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ. Số hài cốt sau đó được di dời về khu vực chân đồi Tranh (thôn An Đông, xã Hiệp Đức). Đến năm 2019 tiếp tục được ông Võ Đình Thế cải táng về khu vực Gò Cao (xã Thu Bồn), tiếp tục hương khói đến nay.
Tại hội thảo, nhiều nhân chứng xác nhận những thông tin do ông Thế cung cấp là trùng khớp, thống nhất. Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nhận định, qua các thông tin, tư liệu lịch sử và ý kiến nhân chứng, có cơ sở để nhận định 17 hài cốt được ông Võ Đình Thế hương khói nhiều năm qua là hài cốt liệt sĩ.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện đầy đủ quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định. Sau khi có kết luận chính thức, nếu đúng là hài cốt liệt sĩ sẽ tổ chức quy tập, truy điệu và an táng các liệt sĩ.

Ông Lưu Hoàng Ân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp các cơ quan chuyên môn sử dụng thiết bị chuyên dụng khảo sát, kiểm tra lại mặt bằng khu vực Nhà văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ) và chân đồi Tranh nhằm bảo đảm không bỏ sót thông tin hay di vật tại thực địa.
UBND xã Hiệp Đức sẽ giao Phòng Văn hóa - xã hội chủ trì phối hợp rà soát, trích lục hồ sơ, danh sách liệt sĩ của các đơn vị từng chiến đấu trên địa bàn xã Hiệp Đức và khu vực Nhà văn hóa huyện Hiệp Đức (cũ) qua các thời kỳ, sẵn sàng dữ liệu đối chiếu danh tính liệt sĩ sau này.
Đồng thời, thông tin rộng rãi kết quả hội thảo, vận động nhân dân và các cựu chiến binh từng công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức (cũ) cung cấp thêm các tài liệu, manh mối liên quan đến địa điểm phát hiện hài cốt.
Trong kháng chiến chống Mỹ, tại khu vực Hiệp Đức diễn ra các trận đánh tiêu biểu như: chiến dịch Hiệp Đức - Đồng Dương năm 1965, đợt tiến công xuân Mậu Thân năm 1968, trận vây dập căn cứ Đồi thị năm 1971, chiến dịch Xuân - Hè 1972 và giải phóng hoàn toàn Hiệp Đức.