Xã hội

Chăm lo tốt công tác an sinh xã hội

05:56, 16/08/2023 (GMT+7)

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, thành phố đã triển khai nhiều chính sách đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có đời sống ổn định, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, học tập của người dân...

Thành phố có nhiều chính sách nhân văn dành cho giáo dục, trong đó miễn học phí cho học sinh các cấp.  Trong ảnh: Học sinh tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Ảnh: NGỌC HÀ
Thành phố có nhiều chính sách nhân văn dành cho giáo dục, trong đó miễn học phí cho học sinh các cấp. TRONG ẢNH: Học sinh tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Ảnh: NGỌC HÀ

Tổ chức tốt chương trình giáo dục phổ thông mới

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018, sở đã chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực cho chương trình mới, phù hợp điều kiện từng môn học, khối lớp. Đồng thời cử cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông cốt cán tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Bộ GD&ĐT tổ chức; đồng thời tổ chức cho giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục.

Năm học 2023-2024, thành phố đã giao 537 chỉ tiêu hợp đồng lao động được ký kết tại các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT công lập; tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố về giảng dạy văn hóa tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn thành phố; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS theo hình thức xét tuyển…

 Đối với cơ sở vật chất, đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố kịp thời đáp ứng các yêu cầu của ngành giáo dục về cơ sở vật chất phục vụ các chương trình phổ cập mầm non 5 tuổi, phòng học ngày 2 buổi bậc tiểu học, phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông... Đến tháng 7-2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận, thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 119 công trình với tổng mức đầu tư 3.302 tỷ đồng.

Theo bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT, nhờ sự đầu tư đồng bộ, ngành GD&ĐT thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định về quy mô trường lớp, xây dựng xã hội học tập suốt đời. Toàn thành phố có 198 trường mầm non, cấp tiểu học có 99 trường, cấp THCS có 60 trường, cấp THPT có 34 trường với 36.751 học sinh. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, 100% giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đạt trình độ chuẩn.

Hằng năm, tổng chi sự nghiệp GD&ĐT và dạy nghề chiếm trên 7-8% tổng chi ngân sách thành phố; trong đó, chi cho giáo dục chiếm khoảng 30% chi thường xuyên của thành phố. Thành phố cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện lộ trình tiến tới miễn học phí đối với học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trong hệ thống trường công lập.

Thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội

Trong 3 năm qua, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội mang đậm tính nhân văn cũng được thành phố duy trì triển khai, đặc biệt ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm thực hiện các chủ trương về “Thành phố 5 không”, “Thành phố 3 có” , “Thành phố 4 an”... Nổi bật là nâng mức hỗ trợ thường xuyên, đột xuất đối với người có công cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người ngừng mất sức lao động thuộc hộ có mức sống trung bình, bộ đội xuất ngũ bị bệnh tâm thần; xây dựng mới chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng cho người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo (không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng); tiếp tục đề xuất trình HĐND nâng mức hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ người có công; xây dựng mới nghị quyết Quy định đối tượng, mức quà tặng cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ ốm đau thường xuyên có hoàn cảnh khó khăn, chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho hộ gia đình có mức sống trung bình theo chuẩn thành phố…

Bên cạnh đó, thành phố triển khai 6 dự án nhà ở xã hội, với 4.381 căn, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024; 4 dự án từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước với khoảng 4.000 căn hộ nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân. Thành phố đã có nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động, các chỉ tiêu lực lượng lao động, số người có việc làm tăng lên đáng kể. Số lao động được tạo việc làm mới hằng năm hơn 17.000 lao động, tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm bình quân 2,97%/năm...

Theo Giám đốc Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Đăng Hoàng, với các giải pháp về an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, thành phố phấn đấu đến cuối năm 2030, 100% hộ người có công có mức sống khá trở lên. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 34.000 - 35.000 lao động, đến cuối năm 2025 hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%, tỷ lệ việc làm tăng thêm bình quân 4,5 - 5%/năm.

 Phấn đấu hằng năm giảm 20%/tổng số hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn nghèo đa chiều theo từng giai đoạn. Đến cuối năm 2024, không còn gia đình chính sách có công cách mạng thuộc hộ nghèo. Điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách trợ giúp xã hội, từng bước nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội cao hơn 30-50% so với mức chuẩn Trung ương.

Không ngừng đầu tư, phát triển mạng lưới y tế

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ, nhân viên ngành y tế không ngừng nỗ lực để nâng cao hiệu quả, chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong ảnh: Chăm sóc bệnh nhi chào đời trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp (ảnh chụp năm 2021). Ảnh: P.C
Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, cán bộ, nhân viên ngành y tế không ngừng nỗ lực để nâng cao hiệu quả, chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. TRONG ẢNH: Chăm sóc bệnh nhi chào đời trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp (ảnh chụp năm 2021). Ảnh: P.C

Theo bác sĩ Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, do ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, trong hai năm 2020-2021, Đảng ủy Sở Y tế đã bám sát theo các quy định về sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống Covid-19 của Trung ương và địa phương. Nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Đảng ủy Sở Y tế đã lãnh đạo tập trung tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành và có sự phối hợp quản lý của cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường thu hút, đào tạo, kết hợp luân phiên, luân chuyển cán bộ nhằm rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, năng lực quản lý cho cán bộ y tế, bảo đảm số lượng và chất lượng cán bộ y tế cho các chuyên ngành, lĩnh vực, y tế tuyến cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành y tế thành phố.

Ngành y tế không ngừng đẩy mạnh phát triển chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực dự phòng và điều trị, tăng cường quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với đẩy mạnh các giải pháp làm tăng sự hài lòng của người bệnh, nhân dân. Đổi mới và chuyển đổi mô hình cung ứng dịch vụ y tế, ưu tiên triển khai các trung tâm y tế chuyên sâu, mô hình bệnh viện đa trung tâm, phát triển du lịch khám chữa bệnh nhằm từng bước xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm y tế của khu vực trong và ngoài nước.

Hằng năm, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch chuyên môn và kinh phí để chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ngay từ đầu năm; tham mưu UBND thành phố để chỉ đạo kịp thời UBND quận, huyện, sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch.

Công tác truyền thông phòng, chống dịch tiếp tục duy trì thường xuyên dưới nhiều hình thức và đạt hiệu quả trong nâng cao nhận thức người dân và đồng thuận trong xã hội trong phòng, chống dịch. Các trung tâm y tế quận, huyện tiếp tục thực hiện kế hoạch đơn vị vệ tinh đối với bệnh viện hạt nhân tuyến thành phố để triển khai đào tạo thực hành, chuyển giao kỹ thuật theo phân tuyến. Các bệnh viện tuyến trên chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu…

“Trong thời gian đến, Đảng ủy Sở Y tế nỗ lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thành phố trong tình hình mới, tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống y tế thành phố cả dự phòng và điều trị; đầu tư phát triển mạnh dịch vụ y tế, phát triển kỹ thuật y tế theo hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu. Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, lao động nghiên cứu, quán triệt đầy đủ kịp thời và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết Đảng ủy các cấp; các chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước; chủ động và kịp thời cung cấp thông tin về các vấn đề được đảng viên, xã hội quan tâm, làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ…”, bà Trần Thanh Thủy nhấn mạnh.

PHAN CHUNG-NGỌC HÀ

.