Giúp thanh niên lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

.

Các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố luôn quan tâm, sâu sát, nắm bắt đời sống, nguyện vọng và hỗ trợ sinh kế, giới thiệu việc làm đối với những thanh niên từng vi phạm pháp luật. Từ đó, nhiều thanh niên vượt qua mặc cảm, vươn lên ổn định cuộc sống, đóng góp quan trọng vào công tác phòng ngừa tội phạm tại địa phương.

C.H.S (đứng giữa, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) sau khi tái hòa nhập cộng đồng được Đoàn Thanh niên xã giám sát, đánh giá tiến bộ, không tái nghiện, qua đó, được hỗ trợ 10 triệu đồng để mở quán ăn, phát triển kinh tế. Ảnh: V.T
C.H.S (đứng giữa, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) sau khi tái hòa nhập cộng đồng được Đoàn Thanh niên xã giám sát, đánh giá tiến bộ, không tái nghiện, qua đó, được hỗ trợ 10 triệu đồng để mở quán ăn, phát triển kinh tế. Ảnh: V.T

Vì nghe theo lời rủ rê của bạn bè, H.M.H (SN 1989, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) sử dụng, rồi nghiện ma túy, công an địa phương phát hiện H. dương tính với chất ma túy nên lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng. Trong thời gian cai nghiện, H. nhận thức được lỗi lầm của bản thân, đồng thời nỗ lực hoàn thành quá trình cai nghiện. Sau khi tái hòa nhập cộng đồng, H. vượt qua mặc cảm, cố gắng làm ăn để có tiền lo cho gia đình và 3 con nhỏ.

Năm 2021, qua theo dõi, Đoàn Thanh niên xã Hòa Phước đánh giá H.M.H có sự tiến bộ, không tái nghiện nên tham mưu UBND xã hỗ trợ 10 triệu đồng giúp H. có điều kiện mở tiệm kinh doanh nhỏ. H. bộc bạch: “Hiện nay, việc kinh doanh khá hiệu quả, giúp em có điều kiện chăm lo tốt hơn cho 3 con. Em cảm ơn sự quan tâm từ chính quyền địa phương đã hỗ trợ giúp gia đình sinh kế để phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống”.

Bí thư Đoàn xã Hòa Phước Trần Văn Thọ cho biết, thời gian qua, Đoàn xã kịp thời theo dõi, nắm bắt đời sống, nguyện vọng của những thanh niên từng vi phạm pháp luật sau khi tái hòa nhập cộng đồng. Theo đánh giá, hầu hết thanh niên lầm lỗi trước đây sau khi về lại địa phương đều tiến bộ, nỗ lực vượt qua mặc cảm, vươn lên. Những trường hợp này đều được Đoàn xã tham mưu chính quyền địa phương hỗ trợ sinh kế, giới thiệu việc làm, từ đó, góp phần phòng ngừa tái phạm và tội phạm phát sinh mới trên địa bàn.

Theo Bí thư Đoàn phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) Huỳnh Võ Hà Lê, đầu năm 2023, Đoàn phường tham mưu UBND phường hỗ trợ Đ.Q.H (phường Hòa Hiệp Bắc) 1 chiếc xe máy giúp H. có phương tiện đi làm. Sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng năm 2022, H. nhận thức được lỗi lầm và quyết tâm làm ăn, đồng thời tích cực tham gia các phong trào Đoàn tại địa phương. Thời gian tới, Đoàn phường Hòa Hiệp Bắc tiếp tục quan tâm, sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những thanh niên từng lầm lỗi và có sự hỗ trợ kịp thời để các em vượt qua mặc cảm, vươn lên, hạn chế tình trạng tái vi phạm pháp luật.

Theo thống kê từ Thành Đoàn, giai đoạn 2019-2023, các cơ sở Đoàn phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng công an giúp đỡ 824 thanh niên từng vi phạm pháp luật, trong đó 796 thanh niên có chuyển biến, tiến bộ. Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Nguyễn Thị Anh Thảo cho biết, thời gian qua, Thành Đoàn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cảm hóa, giúp đỡ, thanh - thiếu niên hư, vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, xem đây là giải pháp hiệu quả, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố “4 an”. Để tiếp tục duy trì hiệu quả công tác trên, Thành Đoàn chỉ đạo, định hướng các cơ sở Đoàn phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể và gia đình có người vi phạm pháp luật để giúp thanh niên từng lầm lỡ vượt qua mặc cảm, vươn lên, đồng thời, hỗ trợ sinh kế, vay vốn làm ăn phát triển kinh tế.

XUÂN ĐÔNG

;
;
.
.
.
.
.