Kiên quyết xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn

.

Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, chốt chặn, xử lý quyết liệt người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Công an quận Cẩm Lệ phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố kiểm tra nồng độ cồn trên phương tiện ô-tô trên đường Lê Đại Hành vào tối 19-10. Ảnh: X.Đ
Công an quận Cẩm Lệ phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố kiểm tra nồng độ cồn trên phương tiện ô-tô trên đường Lê Đại Hành vào tối 19-10. Ảnh: X.Đ

Phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm

Tối 19-10, Đội Cảnh sát Giao thông -Trật tự (CSGT- TT), Công an quận Cẩm Lệ phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố với hơn 20 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn tại đường Lê Đại Hành để kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nồng độ cồn.

Bên cạnh đó, một tổ công tác sử dụng mô-tô chuyên dụng tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông ở khu vực xung quanh. Ngoài ra, có cán bộ trực tiếp ghi hình trong quá trình kiểm tra để bảo đảm công khai, minh bạch và có căn cứ xử lý đúng quy định.

Theo ghi nhận, việc kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện nhanh chóng, đúng quy trình, người tham gia giao thông đều tuân thủ chấp hành. Từ 19 giờ 30 đến 22 giờ, lực lượng công an kiểm tra hàng chục phương tiện giao thông và phát hiện 13 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 1 trường hợp điều khiển ô-tô.

Cụ thể, tài xế N.H.A (trú quận Cẩm Lệ) điều khiển ô-tô BKS 43A011.8...  chở 2 người, vi phạm nồng độ cồn 0,39 miligam/lít khí thở. Với kết quả này, tài xế bị lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện. Ông Đỗ Nhượng (SN 1965, trú đường Lê Đại Hành, quận Cẩm Lệ) cho rằng, việc tăng cường kiểm tra, xử phạt những trường hợp vi phạm nồng độ cồn là rất cần thiết. Từ đó, sẽ hạn chế tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hà, Đội phó Đội CSGT - TT, Công an quận Cẩm Lệ cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị thường xuyên ra quân tuyên truyền đến người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về Luật Giao thông đường bộ, đồng thời, duy trì tuần tra, chốt chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn.

Các tổ công tác thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm để tạo sự bất ngờ. Việc xử lý vi phạm được lực lượng CSGT thực hiện nghiêm minh, công bằng tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực chức năng, người dân đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, tình trạng vi phạm nồng độ cồn trong thời gian qua trên địa bàn giảm.

“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Thiếu tá Trần Viết Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an quận Liên Chiểu cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã huy động gần 1.850 lượt cán bộ, chiến sĩ ra quân kiểm tra, xử phạt gần 1.922 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (có 31 trường hợp điều khiển ô-tô) với tổng số tiền xử phạt hơn 8,6 tỷ đồng.

Thông qua công tác tuần tra, phát hiện, xử lý vi phạm giúp Tý thức người điều khiển phương tiện giao thông được nâng lên rõ rệt, số vụ tai nạn giao thông giảm. Thời gian tới, đội  tăng cường tuần tra, chốt chặn tại những địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn.

Đặc biệt, khi phát hiện người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng CSGT sẽ tiến hành ghi nhận các loại giấy tờ có liên quan, xác minh và gửi thông báo vi phạm đến cơ quan công tác để phối hợp xử lý theo quy định.

Theo Phòng CSGT, Công an thành phố, trong 9 tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm trên 3 tiêu chí như số vụ, số người chết, số người bị thương. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm 28 người chết, 43 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông là vi phạm lỗi làn đường, phần đường, không chú ý quan sát, chuyển hướng, vượt xe, chạy quá tốc độ quy định.

Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó trưởng Phòng CSGT cho biết, thời gian qua, mặc dù công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về giao thông đường bộ được lực lượng CSGT đẩy mạnh, tuy nhiên, ý thức của một bộ phận người điều khiển phương tiện giao thông vẫn chưa cao, nhất là sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển ô-tô, xe máy.

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không để diễn ra tình trạng xe vi phạm quá tải, quá khổ trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ cho người dân, học sinh, sinh viên.

XUÂN ĐÔNG

;
;
.
.
.
.
.