Lũ trên các sông ở Đà Nẵng, tiếp tục cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất

.

ĐNO - Lũ trên các sông Cu Đê và Túy Loan đã đạt đỉnh vào trưa 13-11 và lũ trên sông Vu Gia đang dâng lên.

Khu vực đèo La Ngà bị sạt lở mái taluy nhiều lần trong 2 năm qua và hiện đang tiếp tục có nguy cơ xảy ra sạt lở. Ảnh: H.H
Khu vực đèo La Ngà, đường ĐT 601 bị sạt lở mái taluy nhiều lần trong 2 năm qua và hiện đang tiếp tục có nguy cơ xảy ra sạt lở. Ảnh: H.H

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 14 giờ ngày 12-11 đến 14 giờ ngày 13-11), các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Khánh Hòa đã có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Bình Điền (Thừa Thiên Huế) 254mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 331,2mm, Ái Nghĩa (Quảng Nam) 234,4mm…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Từ nay đến đêm 13-11, khu vực các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, với lượng mưa tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà và huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng); Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nông Sơn, Quế Sơn, Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam).

* Chiều 13-11, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cho biết, trong chiều tối và đêm nay (13-11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng, gây gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 5, nền nhiệt độ giảm, thấp nhất từ 21-23oC.

Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh; vùng biển thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông, gió đông bắc có mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với trường gió đông nên từ đêm 13 đến ngày 17-11, tại thành phố Đà Nẵng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa từ 16 giờ ngày 13-11 đến 16 giờ ngày 15-11 tại quận Cẩm Lệ và huyện Hoà Vang dự kiến từ 150-300mm, có nơi trên 350mm; các quận còn lại từ 100-250mm, có nơi trên 280mm.

Từ chiều tối 15-11 đến ngày 17-11, tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Thành phố cần đề phòng mưa cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị; trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.
.