Xã hội

Nhân rộng mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

07:32, 02/11/2023 (GMT+7)

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn thành phố tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung và hình thức phù hợp tình hình thực tế từng địa phương, cơ quan, doanh nghiệp; thu hút sự tham gia tích cực, hiệu quả của người dân, công nhân, viên chức, người lao động. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phường Thanh Bình (quận Hải Châu) tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: L.H
Phường Thanh Bình (quận Hải Châu) tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: L.H

Toàn thành phố hiện có 173 mô hình TDBVANTQ. Nhiều mô hình theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở được người dân, công nhân, lao động đồng thuận, tích cực hưởng ứng và đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, các mô hình tiên tiến được xây dựng, phát triển ở các cơ quan, doanh nghiệp đã phát huy hiệu quả tốt, như: “3 an toàn, 2 sẵn sàng” của Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, “Tự phòng - tự quản - tự bảo vệ” của Công ty CP Dệt may 29-3; “Tổ tự quản 3 không” của  Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ, “Tổ công nhân 3M” của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng…

Qua đó, nêu cao vai trò của lực lượng công nhân, lao động trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an ninh quốc gia. Lãnh đạo Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ cho biết, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phong trào TDBVANTQ; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại công ty luôn phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả. Lãnh đạo các cấp thuộc Tổng Công ty luôn động viên cán bộ, công nhân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội…

Đặc biệt, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ luôn gắn với mô hình “3 không” (không vi phạm pháp luật, không để xảy ra cháy nổ, không vi phạm an toàn lao động) và “Tổ sản xuất tự quản” (tự quản về an toàn an ninh trật tự, tự quản về an toàn trong sản xuất và tự quản về an toàn con người). Nhờ làm tốt công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, nhiều năm nay, Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ không có cán bộ, công nhân viên vi phạm pháp luật, không có ma túy và tệ nạn xã hội, không để xảy ra các vụ việc thất thoát tài sản, cháy nổ và tai nạn lao động nghiêm trọng…

Theo Công an thành phố, một trong những mô hình phát huy hiệu quả của Liên đoàn Lao động thành phố là “Tổ tự quản công nhân khu nhà trọ”. Đây là kênh thông tin quan trọng của tổ chức Công đoàn nhằm kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, những vấn đề bức xúc từ công nhân, lao động; góp phần bảo đảm an ninh tại địa phương, hạn chế đình công, lãn công... Đặc biệt, các “Tổ tự quản công nhân khu nhà trọ” đã phát huy hiệu quả, giữ vững an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, tổ giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tính đến nay, có 62 “Tổ tự quản công nhân khu nhà trọ” được thành lập với gần 12.000 người lao động sống tập trung trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.

Bà Lê Thị Kim Thương, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Công đoàn cơ sở phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) cho biết, phường Thọ Quang có 5 “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ”, mỗi tổ hơn 100 công nhân ở trọ… Công đoàn phường thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ, sinh hoạt kết hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại các tổ tự quản. Đồng thời yêu cầu các tổ tự quản ký cam kết thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vận động công nhân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm…

“Qua triển khai và phát động, các chương trình đã tạo sự chuyển biến về nhận thức cho công nhân khu trọ, tổ công nhân tự quản; từ đó góp phần giải quyết triệt để, nhanh chóng, kịp thời, chính xác những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, nâng cao tinh thần tố giác tội phạm trong công nhân tổ tự quản, không để xảy ra điểm nóng. Đến nay, hầu hết người dân, công nhân, lao động nhận thức về vai trò trách nhiệm của mình khi tham gia vào tổ tự quản. Đặc biệt, ý thức tham gia phong trào TDBVANTQ của công nhân được nâng lên rõ rệt”, bà Lê Thị Kim Thương khẳng định.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cho biết, thời gian đến, lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới.

Trong đó, tập trung tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…; củng cố niềm tin, động viên khí thế của công nhân, viên chức, lao động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, duy trì xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở; xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ tự quản công nhân khu nhà trọ với phong trào TDBVANTQ”; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tiện ích mạng xã hội vào công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ.

LÊ HÙNG

.