Tự túc thực phẩm mùa mưa bão

.

Miền Trung đang ở trong giai đoạn thời tiết thất thường, thường xuyên xuất hiện mưa lớn, bão lũ. Đây là những yếu tố tác động đến hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm thực phẩm tại chỗ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Từ thực tế khó khăn trên, các đơn vị đã tập trung tìm biện pháp khắc phục, đẩy mạnh tăng gia bằng nhiều hình thức sáng tạo, các mô hình hay để tạo nguồn thực phẩm xanh, sạch, ổn định, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày của bộ đội và dân quân.

Thu hoạch rau thủy canh tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Ảnh: A.Đ
Thu hoạch rau thủy canh tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Ảnh: A.Đ

Từ đầu tháng 10 đến nay, các đợt mưa lớn kéo dài làm vườn rau các loại mới gieo trồng tại Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố bị hư hỏng, hơn 5 nghìn m3 đất màu trong khu vực tăng gia tập trung bị trôi. Tranh thủ những lúc thời tiết ổn định, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương củng cố lại hệ thống lưới che, khơi thông dòng chảy, cải tạo lại đất, chọn những loại cây phù hợp với điều kiện đất ẩm và mưa lụt để gieo trồng.

Trung tá Trương Công Khánh, Chủ nhiệm Hậu cần, Trung đoàn 971 cho biết: “Do điều kiện địa hình của đơn vị giáp núi nên lượng nước đổ xuống lớn, gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến việc trồng rau xanh trong mùa mưa. Từ kinh nghiệm qua các năm trước, mỗi khi xuống giống, cây con lên, chúng tôi tiến hành dùng rơm rạ phủ lên bề mặt đất canh tác để tạo độ ẩm, bảo vệ và chống xói mòn đất, hạn chế mưa làm dập cây, giữ cho rau xanh tốt. Dù mưa lụt xảy ra liên tục nhưng trung đoàn vẫn đảm bảo được nguồn rau, củ, quả phục vụ thường xuyên cho toàn đơn vị”.

Tại Tiểu đoàn Tăng - Thiết giáp 699, đơn vị được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố lựa chọn xây dựng mô hình điểm về tăng gia sản xuất, cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực trồng trọt, chăn nuôi, tạo nguồn thực phẩm phong phú, dồi dào quanh năm. Để tránh ảnh hưởng do mưa bão, ngập úng, ngay từ khi quy hoạch đất tăng gia sản xuất tập trung, đơn vị ưu tiên chọn vị trí cao ráo, phân lô vườn rau ăn lá, vườn củ quả và khu vực chuồng trại chăn nuôi hợp lý. Cùng với việc cân đối lịch gieo trồng rau, củ, quả theo phương châm “mùa nào thức ấy”, Tiểu đoàn 699 còn đẩy mạnh chăn nuôi.

Hiện nay, đơn vị đã học được cách phối giống heo rừng lai, nuôi thỏ, gà, vịt xiêm, thu hoạch mỗi năm hàng trăm ký thịt với năng suất cao. Thiếu tá chuyên nghiệp Đặng Ngọc Hải, Tiểu đoàn 699 cho biết: “Trong các đợt hành quân làm công tác dân vận ở các địa phương, qua tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ nông dân, tôi đã tham mưu với chỉ huy mua con giống và các loại rau về nuôi trồng, ban đầu làm thử có kết quả tốt, sau đó nhân giống dần lên và đạt hiệu quả đến hôm nay”.

Nhằm giúp các đơn vị bảo vệ thành quả tăng gia sản xuất trong mùa mưa bão, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đầu tư kinh phí hàng trăm triệu đồng củng cố, xây dựng chuồng trại cũng như hệ thống giàn lưới, mái che kết hợp chống nắng và chống mưa, làm hệ thống cấp thoát nước bảo đảm công tác tăng gia sản xuất.

Thượng tá Trịnh Nuôi, Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết: “Phòng Hậu cần đã tổ chức tập huấn về công tác tăng gia cho bộ đội, cử cán bộ đến gặp gỡ bà con nông dân địa phương học tập kinh nghiệm chọn con vật nuôi, giống cây trồng đáp ứng điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng, nghiên cứu, học hỏi những mô hình tăng gia sáng tạo để áp dụng vào đơn vị. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, có kế hoạch giúp các đơn vị khắc phục khó khăn trong mùa mưa lụt”.

Đối với các Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, lực lượng dân quân thường trực cũng thi đua sáng tạo nhiều mô hình trồng rau xanh bằng khí canh, thủy canh, trồng rau trong chậu nhựa, thùng xốp, che chắn cẩn thận, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mưa lụt làm hư hại cây trồng, cho thu hoạch hiệu quả.

Mùa mưa là thời điểm giá rau xanh, các loại thịt gia súc, gia cầm trên thị trường khá đắt đỏ. Do đó, các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố xác định việc chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ là biện pháp phù hợp để phục vụ tốt nhất đời sống bộ đội, dân quân. Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục, tự lực tự cường tạo nguồn thực phẩm xanh, sạch, phấn đấu đưa đơn vị trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”.

ANH ĐỨC

;
;
.
.
.
.
.