Xã hội

Trọn nghĩa tình với Điện Biên

10:33, 18/05/2024 (GMT+7)

Thực hiện Đề án số 09/ĐA-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5), Mặt trận và nhân dân thành phố Đà Nẵng tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ xây nhà tặng đồng bào nghèo của tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại bản Pá Đông, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên.  Ảnh: Báo Điện Biên Phủ
Các đại biểu tham dự lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại bản Pá Đông, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Mới đây, gia đình bà Lò Thị Liên (dân tộc Thái) ở bản Kéo, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) dọn vào căn nhà mới do Mặt trận tỉnh hỗ trợ xây mới. Bà Liên chia sẻ, căn nhà gỗ vững chãi sẽ là nơi che mưa, chắn gió cho cả gia đình bà chống lại với thời tiết khắc nghiệt của miền biên giới. “Ngôi nhà mới để an cư, ổn định cuộc sống là động lực cho gia đình tôi phấn đấu để thoát nghèo trong thời gian đến”, bà Liên nói.

Chị Lường Thị Mai (dân tộc Thái) ở bản Pá Đông, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) là hộ nghèo của xã được nhận hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết lần này. Chồng chị bị tai nạn mất đã 7 năm, chị Mai một mình nuôi hai con nhỏ, cháu lớn bị khuyết tật bẩm sinh, đi lại khó khăn, cháu nhỏ sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Hằng ngày, chị Mai phải đi một quãng đường xa làm thuê kiếm thêm thu nhập chăm lo cho gia đình. Vất vả mưu sinh là vậy nhưng chỗ ở của chị Mai cùng hai con vẫn tạm bợ, xuống cấp, không còn chống chịu được với mưa gió. Chính vì vậy, khi nhận được hỗ trợ ngôi nhà Đại đoàn kết từ Đề án số 09/ĐA-MTTW-BTT, chị Mai không giấu được sự xúc động.

“Tôi rất vui mừng, phấn khởi vì từ nay không còn lo lắng về mưa gió nữa. Tôi cũng yên tâm để chăm sóc sức khỏe cho các con mình tốt hơn”, chị Mai nói.

Cùng hướng về Điện Biên với các địa phương khác trong cả nước, hơn 1 năm qua, Mặt trận các cấp thành phố Đà Nẵng nỗ lực vận động nguồn lực giúp tỉnh Điện Biên xây nhà “Đại đoàn kết”. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu Võ Thành Trung chia sẻ, Quận ủy Hải Châu chỉ đạo toàn hệ thống chính trị quận vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ vận động ủng hộ hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Đến nay, quận đã vận động được số tiền 600 triệu đồng, vượt 100 triệu đồng so với chỉ tiêu đặt ra.

Tại quận Cẩm Lệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phạm Thị Nhàn cho biết, Mặt trận quận đã hoàn thành mục tiêu vận động số tiền 200 triệu đồng để xây dựng 4 nhà “Đại đoàn kết” trao cho người nghèo tỉnh Điện Biên. Thời gian đến, Mặt trận quận tiếp tục chăm lo tốt cho người nghèo tại địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, từ đó chung tay thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu Lữ Thị Kim Hoa cho biết, hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và thực hiện chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc”, Mặt trận các cấp quận vận động được hơn 250 triệu đồng để góp sức xây nhà “Đại đoàn kết” tặng hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn, tính đến hết tháng 4-2024, Mặt trận thành phố đã tiếp nhận số tiền 7,5 tỷ đồng. Trong đó, tiếp nhận 2,5 tỷ đồng từ nguồn vận động của Mặt trận các quận, huyện và các hội, đoàn thể cùng sự đóng góp của các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố ; từ ngân sách thành phố 5 tỷ đồng. Theo bà Mẫn, Mặt trận thành phố mong muốn chung tay góp phần cùng cả nước giúp đỡ người dân vùng Tây Bắc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện để xây dựng nhà ở, từ đó có thêm động lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Gửi lời cảm ơn đến các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong cả nước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Lò Văn Mừng cho biết, thực hiện Đề án số 09/ĐA-MTTW-BTT, tỉnh Điện Biên đã tổ chức rà soát, thẩm định danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết”. Việc rà soát lựa chọn đối tượng hỗ trợ được thực hiện chặt chẽ, bình xét từ khu dân cư; bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ. Qua rà soát, toàn tỉnh đã thẩm định, phê duyệt danh sách 5.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ làm nhà. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án số 09/ĐA-MTTW-BTT tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận và phân bổ 250 tỷ đồng ủng hộ làm nhà “Đại đoàn kết” cho 5.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh.

Ngoài ra, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn hỗ trợ của đề án, các hộ gia đình đã chủ động huy động, vay mượn trong gia đình, họ hàng, vay vốn các chương trình ưu đãi làm nhà của Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại cổ phẩn với số tiền hơn 166 tỷ đồng… Sau hơn 9 tháng triển khai và tổ chức thực hiện, đến nay, 5.000 căn nhà đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Trong đó, 1.818 nhà xây, 1.894 nhà gỗ truyền thống, 1.288 nhà khung sắt. Các căn nhà hoàn thành đảm bảo yêu cầu về chất lượng, diện tích nhà từ 36m2 trở lên.

NGUYỄN QUANG

.