Hiệu quả mô hình "Camera tự quản"

.

Để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, cũng như sử dụng khoa học công nghệ hỗ trợ lực lượng chức năng quản lý. Thời gian qua, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) triển khai mô hình “Camera tự quản”, góp phần phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lễ ra mắt mô hình “Camera tự quản” tại xã Hòa Liên.  Ảnh: Công an xã Hòa Liên cung cấp
Lễ ra mắt mô hình “Camera tự quản” tại xã Hòa Liên. Ảnh: Công an xã Hòa Liên cung cấp

Để thực hiện tốt mô hình “Camera tự quản”, Công an xã Hòa Liên đã phân công lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp cùng 13 Ban công tác Mặt trận, chi bộ thôn và 13 trưởng thôn tuyên truyền đến từng hộ dân sinh sống trên địa bàn xã, vận động kinh phí lắp đặt hệ thống camera tại các kiệt, hẻm và phối hợp cùng đơn vị thi công triển khai biện pháp lắp đặt bảo đảm chất lượng.

Theo đó, nhờ hệ thống camera giám sát, thời gian qua, công an xã đã trích xuất hình ảnh 12 vụ việc về an ninh trật tự, 8 hình ảnh, video về tai nạn giao thông, qua đó cung cấp nhiều thông tin cho cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc. Ngoài ra, còn giúp cơ quan điều tra phát hiện, làm rõ, điều tra và khởi tố 4 vụ trộm cắp tài sản, 2 vụ cố ý gây thương tích... Trong đó, có nhiều vụ việc, qua trích xuất hình ảnh của camera, cơ quan tố tụng mới xác định được chính xác đối tượng phạm tội, tính chất của vụ việc.

Trung tá Nguyễn Văn Cảm, Trưởng Công an xã Hòa Liên cho biết, hiện nay lực lượng công an còn hạn chế về số lượng, lại phải phụ trách địa bàn rộng, vì vậy công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm gặp nhiều khó khăn. Công an xã đã vận động người dân trên địa bàn lắp đặt 557 camera với tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng hỗ trợ lắp đặt riêng 25 camera, đặt tại các vị trí trọng điểm, thường xuyên liên quan đến an ninh trật tự cũng như tai nạn giao thông và lắp đặt 1 tivi, 1 đầu ghi, 1 bộ CPU và 1 máy phát đưa hệ thống quan sát về tại Công an xã Hòa Liên để theo dõi, quản lý.

Đánh giá về hiệu quả mô hình, Trung tá Nguyễn Văn Cảm khẳng định, những camera có sẵn của các hộ dân, các cơ sở kinh doanh, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tạo thành một hệ thống rộng khắp. Khi có vụ việc về an ninh, trật tự, lực lượng chức năng có thể liên hệ để trích xuất hình ảnh, phục vụ kịp thời công tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án, xử lý chính xác các vụ việc vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, kịp thời ngăn chặn đối tượng phạm tội đang diễn ra. Đồng thời, nhờ có hệ thống camera này mà ý thức chấp hành của người dân nâng lên rõ rệt, không còn tình trạng đi chơi khuya, các vụ trộm cắp vặt giảm, không còn tình trạng xả rác bừa bãi...

Chia sẻ về mô hình, ông Lê Đức Thương, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho hay, thời gian đến, UBND xã phối hợp lực lượng công an xã tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình “Camera tự quản” góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

KHÁNH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.