Xã hội

Xã Nam Trà My: Đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở

HOÀNG ĐẠO 04/09/2026 18:59

ĐNO - Sau đợt mưa lũ cuối năm 2025, nhiều khu dân cư ở xã Nam Trà My xuất hiện những vết nứt lớn trên sườn núi, nguy cơ sạt lở rất cao. Trước mùa mưa năm nay, chính quyền địa phương đang khẩn trương đưa người dân đến nơi ở mới an toàn, đồng thời chủ động xây dựng phương án ứng phó với thiên tai.

Nam Tra My -long poc
Khu dân cư mới Loong Póc đang hoàn thiện hạ tầng và người dân chuyển đến ở. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Nhanh chóng an cư cho dân

Làng Loong Póc (thôn Tak Lũ) cũ từng là nơi sinh sống của 51 hộ dân với hơn 250 nhân khẩu cùng một điểm trường mầm non gần 30 học sinh. Gần một năm trước, sau đợt mưa lớn, nhiều vết nứt dài hàng trăm mét xuất hiện phía sau làng, kéo dài từ đỉnh đồi xuống tuyến đường bê tông liên thôn. Tình trạng này đã làm mặt đường đứt gãy nghiêm trọng, khiến người dân bất an mỗi khi trời mưa.

Trước nguy cơ mất an toàn đối với hàng trăm hộ dân, UBND thành phố Đà Nẵng ban bố tình trạng khẩn cấp và đầu tư xây dựng khu dân cư mới. Tại khu dân cư mới, dù một số công trình hạ tầng thiết yếu vẫn đang được hoàn thiện, nhưng 30 gia đình đã đến ở và sớm an cư.

Là một trong những hộ đầu tiên chuyển đến, anh Hồ Văn Phương cho biết, vợ chồng anh và các con đã phần nào yên tâm hơn khi rời chỗ ở cũ - nơi thường xuyên đối mặt nguy cơ sạt lở.

“Bây giờ thì tôi không còn nơm nớp lo khi mưa bão tới. Mình lên sớm để nhanh chóng sắp xếp nhà cửa, ổn định cho các con ăn ở và đi làm ăn”, anh Phương chia sẻ.

[VIDEO] - Anh Hồ Văn Phương nói về sự an tâm khi di dời về khu dân cư mới Loong Póc:

Ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết, 51 hộ dân sẽ được bố trí tái định cư tại Khu dân cư Loong Póc mới trong năm 2026, theo phê duyệt tại Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 2/3/2026 của UBND xã Nam Trà My.

Để kịp tiến độ, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã được yêu cầu các đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh các hạng mục còn dở dang. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 15/9/2026.

Việc di chuyển người, tài sản, làm nhà ở, xây dựng công trình nhà vệ sinh và hướng dẫn người dân phát triển sản xuất tại Khu dân cư Loong Póc dự kiến được thực hiện từ ngày 4/9 đến ngày 30/11/2026.

[VIDEO] - Đẩy nhanh tiến độ thi công Khu dân cư Loong Póc:

Không chỉ tại Loong Póc, nguy cơ sạt lở cũng đang hiện hữu ở làng Tak Ven (thôn Tak Pỏ). Làng Tak Ven hiện có 50 hộ dân với gần 250 nhân khẩu cùng một điểm trường mầm non với hơn 20 học sinh.

Theo ông Nguyễn Hồng Nhân, năm 2026, xã Nam Trà My bố trí tập trung 51 hộ tại Khu dân cư Loong Póc; năm 2027 dự kiến bố trí tập trung 50 hộ tại Khu dân cư Tak Ven và bố trí xen ghép 44 hộ tại các thôn trên địa bàn xã. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện hơn 43,3 tỷ đồng.

Riêng năm 2027, địa phương này cần gần 36,2 tỷ đồng, bao gồm kinh phí hỗ trợ và đầu tư hạ tầng cho 50 hộ di dời tập trung tại Khu dân cư Tak Ven. Trong đó, kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho 44 hộ di dời xen ghép là gần 9,2 tỷ đồng.

Nam Trà My đang đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Chi cục Phát triển nông thôn quan tâm tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND của xã Nam Trà My để báo cáo Sở Tài chính, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí, tạo điều kiện triển khai và ổn định đời sống người dân.

Hiện, chính quyền xã khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không canh tác dưới chân núi; chủ động di dời, tìm nơi tránh trú an toàn khi có mưa lớn để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Nam Tra My -long poc 2
Nam Trà My sẽ sớm di dời 155 hộ dân ở các thôn Tak Lũ và Tak Pỏ. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Chủ động các kịch bản ứng phó

Ông Nguyễn Hồng Nhân cho biết, tại Nam Trà My, mùa mưa kéo dài từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, với lượng mưa tập trung rất lớn, chiếm 70-75% lượng mưa trung bình cả năm. Cùng với lũ từ thượng nguồn đổ về, nguy cơ sạt lở có thể ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của người dân.

Trước thực tế đó, địa phương xác định chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa thiên tai, thảm họa. Mục tiêu là nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ của hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư các thôn.

Theo kế hoạch, 100% các thôn sẽ xây dựng, cập nhật hằng năm phương án ứng phó thiên tai, thảm họa theo phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ, phù hợp đặc điểm địa hình, dân cư từng thôn.

“Địa phương cũng đặt mục tiêu 100% người dân ở khu vực nguy hiểm, vùng ven sông, suối được phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, tránh và ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến. Đồng thời, bảo đảm thông tin cảnh báo, chỉ đạo từ cấp trên được truyền tải kịp thời đến các thôn và người dân qua hệ thống đài truyền thanh xã và mạng lưới thông tin liên lạc nội bộ”, ông Nhân cho biết.

thon nuoc xa (1)
Dấu vết của trận mưa lũ năm 2025 tại thôn Nước Xa, xã Nam Trà My. Ảnh: UBND XÃ NAM TRÀ MY

Các khu vực trọng điểm sạt lở tại các khu dân cư cũng được xác định cụ thể, gồm các thôn nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao như Nước Xa, Tak Tố, Trà Mai. Khi có lệnh báo động sạt lở đất từ các dãy núi cao, phương án di dời dân được kích hoạt ngay. Đồng thời, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, cấm phương tiện qua lại tại khu vực sạt lở.

Lực lượng xung kích sử dụng xe máy tiếp cận các hộ bị cô lập để tiếp tế nhu yếu phẩm hoặc di dời người già, trẻ em đến các điểm trú ẩn kiên cố như trường học, nhà văn hóa thôn.

Xã Nam Trà My cũng xây dựng phương án ứng phó với nhiều tình huống như: tai nạn trên sông, sập đổ công trình, nhà kiên cố, nhà văn hóa, trường học; mưa, bão, lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ suối...

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Xã Nam Trà My: Đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO