Lâm nghiệp

Xanh tốt những cánh rừng trồng gỗ lớn

HỮU ANH 14/11/2025 10:15

Tại các địa phương miền núi, sau thời gian chuyển đổi phương thức canh tác sản xuất từ trồng rừng nhỏ lẻ sang trồng rừng gỗ lớn, đến nay đã có nhiều hộ dân tham gia, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khả quan.

Ông Kaphu Ben mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả để đầu tư gần 7ha rừng gỗ lớn. Ảnh: HỮU ANH
Ông Kaphu Ben mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả để đầu tư gần 7ha rừng gỗ lớn. Ảnh: HỮU ANH

Suốt 30 năm qua, ông Bríu Đham (xã Sông Kôn) đã trồng và chăm sóc hơn 1.000 cây kiền kiền trên diện tích 3,6ha, tạo nên cánh rừng xanh ngút ngát phía sau nhà. Đến nay, nhiều cây đã cao hàng chục mét, đường kính 20 - 30cm.

Trước đó, ông nhận giống cây từ một dự án lâm nghiệp và trồng dọc con suối sau nhà với hơn 1.000 cây. Thời gian đầu, do chưa am hiểu quy trình chăm sóc, một số cây kiền kiền có tình trạng chết khô. Sau đó, nhờ sự hướng dẫn của cán bộ lâm nghiệp, ông bắt đầu có thêm kiến thức, duy trì và mở rộng diện tích.

“Thời điểm đó nhiều hộ chọn quế vì có thu nhập nhanh, còn tôi thì tin tưởng kiền kiền sẽ mang lại giá trị lâu dài. Ngoài kiền kiền, tôi trồng giặm thêm cây giổi và một số cây bản địa khác, giúp rừng tự nhiên thêm phủ xanh, ngăn ngừa tình trạng đất trống. Những năm qua, rừng cây kiền kiền này còn thu hút người dân và du khách tìm đến khám phá”, ông Đham chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều năm nay gia đình ông Kaphu Ben (xã Bến Giằng) đã thay đổi tư duy sản xuất lâm nghiệp. Nếu trước kia chỉ trông vào nương rẫy, cây ăn quả nhỏ lẻ, thì từ năm 2021 ông mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả để trồng gần 7ha rừng gỗ lớn.

Ông Kaphu Ben được chính quyền địa phương hỗ trợ cây giống, hướng dẫn quy trình trồng rừng gỗ lớn. Nhờ vậy, diện tích giổi và keo tai tượng của ông sinh trưởng tốt, kỳ vọng mang lại giá trị kinh tế cao. “Trồng rừng giúp chống xói lở, sạt lở đất đá, đồng thời tạo môi trường sinh thái và không khí môi trường trong lành. Thời gian tới, tôi sẽ trồng thêm một số loại cây dược liệu dưới tán rừng để tăng thu nhập”, ông Ben chia sẻ.

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố, toàn thành phố có gần 700.000ha rừng, trong đó rừng tự nhiên khoảng 500.000ha, rừng trồng đã thành rừng hơn 184.000ha. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hằng năm đạt 1,9 triệu mét khối; diện tích trồng rừng mới khoảng 2.500ha, tổng diện tích trồng rừng 24.395ha/năm. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững (FSC) đạt hơn 27.000ha.

Đà Nẵng có 469 cơ sở kinh doanh chế biến gỗ và lâm sản, trong đó 22 doanh nghiệp chế biến sâu, với nhu cầu thu mua bình quân khoảng 1,7 triệu mét khối nguyên liệu mỗi năm.

Trong chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững, Chi cục Kiểm lâm sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành chính sách đầu tư với nội dung trọng tâm là hỗ trợ trồng mới rừng gỗ lớn, chuyển hóa từ rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, khuyến khích bảo hiểm đối với rừng trồng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để mở rộng sản xuất lâm nghiệp. Thành phố cũng định hướng hạn chế khai thác rừng non tuổi và giá trị thấp, thay vào đó phát triển vùng rừng gỗ lớn đạt tiêu chuẩn chứng chỉ FSC/VFCS.

Bên cạnh đó, công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cũng sẽ được đẩy mạnh, làm nền tảng cho cấp chứng chỉ FSC và truy xuất nguồn gốc lâm sản.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Xanh tốt những cánh rừng trồng gỗ lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO