Sau 7 ngày diễn ra với nhiều hoạt động và sự kiện nổi bật, tối 5/7, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III) khép lại thành công rực rỡ bởi sự chuyên nghiệp, tạo ấn tượng và lan tỏa mạnh mẽ.

Đến dự và trao giải, về phía Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Phạm Đại Dương; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình; Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai.
Về phía lãnh đạo thành phố có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết.
Tôn vinh di sản điện ảnh quý giá và bồi dưỡng tài năng trẻ
Sau 7 ngày diễn ra với nhiều hoạt động và sự kiện nổi bật, DANAFF III khép lại thành công rực rỡ bởi sự chỉn chu và chuyên nghiệp. DANAFF III trở thành sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt không chỉ với thành phố Đà Nẵng mà còn với cộng đồng điện ảnh khu vực châu Á khi tôn vinh di sản điện ảnh quý giá và phát hiện, hỗ trợ các tài năng trẻ.
Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim cho biết, DANAFF III đánh dấu năm đầu tiên triển khai Biên bản hợp tác tổ chức Liên hoan phim giữa Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và UBND thành phố Đà Nẵng.
DANAFF III đạt hai mục tiêu quan trọng là tôn vinh di sản điện ảnh quý giá và phát hiện, khích lệ, hỗ trợ tài năng trẻ. Mục tiêu thứ nhất gắn với hai chương trình “Nửa thế kỷ điện ảnh Việt Nam về chiến tranh từ sau ngày thống nhất đất nước” và “Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc”, qua việc trình chiếu phục vụ khán giả cùng đại biểu trong nước và quốc tế những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và Hàn Quốc.

22 bộ phim Việt Nam về chiến tranh đưa đến cái nhìn sâu sắc và bao quát hơn về giá trị của điện ảnh khi tái hiện cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước gắn với số phận con người, sự hy sinh và khát vọng sống, truyền tải giá trị nhân văn cao cả, đã chinh phục khán giả tại hầu hết các buổi chiếu phim.
Trong khi đó, 14 bộ phim Hàn Quốc chọn lọc từ năm 1960 đến nay của các đạo diễn hàng đầu Hàn Quốc phần nào lý giải sức mạnh nội lực làm nên kỳ tích chinh phục thế giới của một nền điện ảnh châu Á. Tôn vinh giá trị truyền thống để kế thừa và phát huy cho mỗi bước phát triển của điện ảnh được thể hiện rõ nét hơn trong những cuộc giao lưu, trò chuyện giữa các nhà làm phim tên tuổi của Việt Nam hay Hàn Quốc với khán giả tại rạp.
Mục tiêu thứ hai là phát hiện và hỗ trợ tài năng trẻ bước đầu thành công khi DANAFF III mở ra khu vực mới mang tên “Tài năng triển vọng DANAFF” với workshop đào tạo “Ươm mầm tài năng” diễn xuất đã định hình từ hai kỳ trước và “Vườn ươm dự án” bao gồm Chợ dự án phim nghệ thuật châu Á và Chợ dự án phim Việt Nam được “khai sinh” kỳ này.
Cùng đó là một Master Class, lớp học với đạo diễn nổi tiếng và hội thảo “Phát hiện, bồi dưỡng tài năng, kinh nghiệm quốc tế và giải pháp của Việt Nam”. Tất cả tạo nên chuỗi hoạt động liên hoàn để truyền cảm hứng, kinh nghiệm, tạo cơ hội cho nhà làm phim trẻ châu Á và Việt Nam vững bước vào con đường điện ảnh.
"DANAFF III vinh dự được Tổng Giám đốc UNESCO đến dự và công bố trong lễ khai mạc: công nhận DANAFF là “Sự kiện kỷ niệm 20 năm Công ước của UNESCO về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của biểu đạt văn hóa”. Đây là sự khích lệ để Ban Tổ chức DANAFF vững bước trên hành trình bảo vệ giá trị nhân văn và phát huy sáng tạo đa dạng, hướng đến sự phát triển của điện ảnh trong kỷ nguyên mới”.
Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim
"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám khảo vì đã trao giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất. Tôi thực sự muốn gửi lời biết ơn đến tất cả các anh chị em trong đoàn làm phim, những cộng sự rất tuyệt vời, đã đồng hành với tôi trong suốt một hành trình có rất nhiều kỷ niệm đặc biệt. Những câu chuyện về văn hóa, con người Việt Nam luôn luôn là nguồn cảm hứng rất lớn đối với tôi, đây là động lực rất lớn để tôi và cả ekip tiếp tục cố gắng đưa những câu chuyện này lên phim”.
Đạo diễn Victor Vũ (giải Đạo diễn xuất sắc nhất)
"Đây là vinh dự rất lớn của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn DANAFF III đã đưa bộ phim Chị Dâu có cơ hội được tỏa sáng. Ngọc từng mơ rằng, mình sẽ một lần được nhận cúp và bây giờ giống như vũ trụ đã đền bù lại cho Ngọc là trong một liên hoan phim được lên nhiều lần. Ngày hôm nay, đây là lần thứ 4 Ngọc được đứng trên sân khấu, Ngọc xin cảm ơn Liên hoan phim và tất cả những người cộng sự đứng đằng sau bộ phim”.
Diễn viên, đạo diễn Khương Ngọc (giải Phim hay nhất)
Mở ra tương lai ngành công nghiệp điện ảnh
DANAFF III cho thấy sự phát triển cả về quy mô, nội dung chương trình và chất lượng nghề nghiệp. Năm nay, quy mô được mở rộng với nhiều hoạt động sôi nổi. Các chương trương trình chiếu phim đặc sắc: “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh”, “Tiêu điểm điện ảnh Hàn”, “Phim châu Á và Việt Nam toàn cảnh” với gần 200 buổi chiếu thu hút khán giả yêu điện ảnh tại thành phố Đà Nẵng tại nhiều cụm rạp; tổng số phim trình chiếu trong DANAFF III lên đến 106 phim.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng ban chỉ đạo DANAFF III, khẳng định liên hoan không chỉ là cuộc trình diễn của hơn 100 bộ phim đến từ nhiều quốc gia trong khu vực, đem đến cho công chúng những tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn minh chứng cho sức mạnh kết nối diệu kỳ của nghệ thuật thứ bảy.
“Thành phố Đà Nẵng tự hào khi được trở thành điểm hẹn mới của điện ảnh châu Á, nơi những câu chuyện, những khát vọng và những giá trị nhân văn được sẻ chia và lan tỏa qua ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc.
Liên hoan phim năm nay không chỉ vinh danh những tác phẩm xuất sắc mà còn mở ra những cuộc đối thoại sâu về tương lai ngành công nghiệp điện ảnh thông qua các hội thảo, workshop, các lớp học diễn xuất, “Ươm mầm tài năng”… Chính sự đồng hành, phát triển của các nền điện ảnh khu vực là động lực để Đà Nẵng tiếp tục xây dựng sự kiện ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn hơn trong những năm tiếp theo”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.
Ngoài việc thưởng thức các tác phẩm điện ảnh, khán giả còn được giao lưu và trò chuyện sôi nổi với các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, khiến những trái tim yêu điện ảnh thêm xích lại gần nhau, kết nối nét đẹp của nhiều nền văn hóa, đúng với tinh thần “nhịp cầu châu Á”.
Ba hội thảo quốc tế chuyên đề về bồi dưỡng tài năng trẻ, học hỏi kinh nghiệm thành công của điện ảnh Hàn Quốc và dấu ấn phim chiến tranh Việt Nam từ sau ngày thống nhất đất nước; đã quy tụ đông đảo thế hệ nhà làm phim danh tiếng trong nước và quốc tế, có đóng góp to lớn cho nền điện ảnh.
Các nhà phê bình, chuyên gia điện ảnh, nhà nghiên cứu lý luận với góc nhìn chuyên sâu, tạo nên diễn đàn trao đổi sôi nổi và nhiều cảm xúc, đúc kết những kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng một nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến, hiện đại nhưng giàu bản sắc và ghi dấu ấn với thế giới.
Bên cạnh đó, chương trình DANAFF Talents chắp cánh cho tài năng trẻ điện ảnh Việt Nam và châu Á qua lớp diễn xuất “Ươm mầm tài năng” với 52 gương mặt triển vọng , “Vườn ươm dự án” với 14 dự án phim châu Á và lớp học chuyên sâu “Master Class” để lại những dấu ấn đặc biệt khi có sự hướng dẫn của những chuyên gia hàng đầu của điện ảnh Việt và thế giới.
Qua đó không chỉ tạo điều kiện cho những tài năng điện ảnh có cơ hội tỏa sáng, mà còn giúp những dự án phim tiềm năng, giàu sáng tạo của Việt Nam và châu Á được lên màn ảnh rộng.
Ngoài các hạng mục giải thưởng hiện diện ở hai mùa trước là giải Phim châu Á dự thi, giải Phim Việt Nam dự thi, giải NETPAC và giải Khán giả cho chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”, tại DANAFF III, lần đầu tiên có giải của các nhà phê bình cho phim châu Á xuất sắc trong chương trình “Toàn cảnh điện ảnh châu Á”.
Liên hoan phim năm nay không chỉ vinh danh những tác phẩm xuất sắc mà còn mở ra những cuộc đối thoại sâu về tương lai ngành công nghiệp điện ảnh. Với tinh thần chuyên nghiệp, chất lượng, hướng đến sự chắt lọc tinh túy, DANAFF hứa hẹn sẽ tiếp tục là ngọn lửa thắp sáng đam mê điện ảnh, nơi những câu chuyện giàu cảm xúc và sâu sắc của châu Á được tôn vinh.
Tôn vinh các phim đoạt giải
Về hạng mục châu Á dự thi, giải Đặc biệt của Ban Giám khảo: Phim Mưa trên cánh bướm (Việt Nam, Singapore, Philippines, Indonesia); giải Đạo diễn xuất sắc nhất: Guan Hu (Phim Hắc Cẩu, Trung Quốc); giải Phim hay nhất: Phim Giao dịch miền biên giới (Cộng hòa Kyrgyzstan); giải Kịch bản xuất sắc nhất: Biên kịch Ladan Shirmard, Ebrahim Azizi (phim Dính chàm, Iran); giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: diễn viên Kang-sheng Lee (Phim Con mắt người lạ, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)); giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: diễn viên Nurzhan Beksultanova (Phim Abel, Kazakhstan); giải Phê bình cho phim châu Á trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á: Phim Ngày Chủ Nhật (Uzbekistan).
Về hạng mục phim Việt Nam dự thi, giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: diễn viên Việt Hương (Phim Chị Dâu); giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: diễn viên Tuấn Trần (Phim Làm giàu với ma); giải Đạo diễn xuất sắc nhất: đạo diễn Victor Vũ (Phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu); giải Đặc biệt của Ban Giám khảo: Phim Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết về Kim Ngưu; giải Kịch bản xuất sắc nhất: Biên kịch Phạm Thị Thanh Thu, Nguyễn Phạm Hoàng Quân, Trần Hữu Tấn (Phim Chị Dâu); giải Phim hay nhất: Chị Dâu.