Vượt ra ngoài khuôn khổ thi đấu, trải nghiệm tại lễ hội thể thao đa môn, đa thế hệ diễn ra trong nhiều ngày quy mô nhất cả nước, tuần lễ IRONMAN tại Đà Nẵng còn lan tỏa rộng khắp hệ sinh thái du lịch của Đà Nẵng. Thông qua sự kiện này, kinh tế thể thao Đà Nẵng từng bước phát triển xứng tầm.

Theo Ban tổ chức Sunrise Events Vietnam, sự kiện đã tạo ra giá trị kinh tế ước tính 65 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ đồng) qua 9 mùa giải. Riêng năm 2025, tuần lễ sự kiện đóng góp hơn 9 triệu USD (tương đương 245 tỷ đồng), minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của mô hình du lịch thể thao tại Đà Nẵng. Năm nay, con số ước đạt cao hơn năm 2025.
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh, bằng thể lực bền bỉ, tinh thần thép và ý chí phi thường, hơn 4.700 vận động viên chinh phục giới hạn bản thân, biến bãi biển và những cung đường đẹp của Đà Nẵng trở thành đấu trường của niềm tin và khát vọng.
Năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi Đà Nẵng lần đầu tiên đăng cai VNG IRONMAN Việt Nam cự ly toàn phần, đồng thời đánh dấu hành trình 10 mùa giải đồng hành cùng VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng. Đây không chỉ là niềm tự hào của thành phố, mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế của Đà Nẵng là điểm đến hàng đầu của các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quốc tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thông qua 10 kỳ IRONMAN 70.3 và giải IRONMAN toàn phần năm nay giúp tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe, vượt qua giới hạn bản thân thông qua các môn bơi lội, đạp xe và chạy bộ; đồng thời góp phần quan trọng quảng bá Đà Nẵng phát triển, năng động, xanh - sạch - đẹp và mến khách đến các nhà đầu tư, khách du lịch, bạn bè trong nước và quốc tế. Đặc biệt, sự kiện cũng góp phần đem lại nguồn thu rất lớn từ hoạt động lưu trú, tham quan du lịch của hơn 4.700 vận động viên cùng gia đình trong suốt một tuần tham gia sự kiện.

“Thành công của giải là tiền đề quan trọng để thành phố duy trì giải đấu trong những năm tiếp theo, nhằm xây dựng một “hệ sinh thái” du lịch - thể thao bền vững. Đà Nẵng luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các sự kiện quốc tế được tổ chức tại thành phố tiếp tục phát triển, vươn tầm và mang lại những giá trị cộng đồng sâu sắc”, bà Hạnh nói.
Nghiên cứu điều chỉnh lộ trình thi đấu
Trong quá trình giải VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 và VNG IRONMAN Việt Nam 2026 diễn ra, có ý kiến phản ánh của người dân về một số bất cập trong công tác cấm, cắt đường cục bộ tạm thời trên một số tuyến đường.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ý kiến phản ánh của người dân là xác đáng, thể hiện sự quan tâm, đồng hành đối với các hoạt động lớn của thành phố. Trên tinh thần tiếp thu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Công ty Sunrise Việt Nam nghiêm túc rà soát, rút kinh nghiệm và nghiên cứu các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác điều hành giao thông trong các năm tiếp theo, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và du khách.
Trong đó, tập trung vào một số nội dung chính: chủ động công tác truyền thông, tuyên truyền và công bố phương án phân luồng từ sớm, trước 15 ngày và đa dạng hóa hình thức thông tin để người dân dễ tiếp cận; nghiên cứu điều chỉnh thời gian, lộ trình thi đấu phù hợp hơn nhằm giảm áp lực giao thông tại các khu vực trọng điểm; tăng cường lực lượng điều tiết, bổ sung các phương án lưu thông thay thế; thiết lập đường dây nóng, đầu mối tiếp nhận và xử lý nhanh các phản ánh của người dân trong thời gian diễn ra sự kiện.