Những dãy trọ đông đúc công nhân tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Trước thực tế này, chính quyền địa phương, lực lượng công an cùng tổ chức công đoàn triển khai nhiều giải pháp, mô hình hay nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh cho người lao động.

Bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an phường Liên Chiểu, địa bàn phường có lượng người tạm trú rất đông, chủ yếu là lao động trong các khu công nghiệp. Do đó, công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự tại khu nhà trọ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
Công an phường đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự tại 11 điểm khu dân cư; tổ chức 2 buổi thực hành phòng cháy chữa cháy thu hút khoảng 500 lượt người tham gia, trong đó tập trung vào các chủ cơ sở lưu trú.
Đơn vị duy trì và nhân rộng các mô hình Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng. Hiện trên địa bàn có 19 Tổ liên gia an toàn, 100 điểm chữa cháy công cộng, 28 điểm chữa cháy ban đầu; đồng thời xây dựng 40 phương án phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư và 4 phương án tại cụm dân cư.
Trong công tác quản lý cư trú, Công an phường đã kiểm tra hơn 100 lượt, nhắc nhở và hướng dẫn 70 trường hợp; xử lý 30 vụ với 30 đối tượng vi phạm luật cư trú, thu phạt 22,5 triệu đồng.
Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, trong đó chú trọng kiểm tra cư trú thường xuyên, kịp thời phát hiện đối tượng nghi vấn. Điển hình gần đây, tổ công tác Công an phường Liên Chiểu đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Qua kiểm tra, các đối tượng dương tính với ma túy, đồng thời thu giữ 14 viên nén thuốc lắc. Vụ việc được xử lý theo thẩm quyền, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
Trước biến động cư trú phức tạp, Công an phường Liên Chiểu đã xây dựng mô hình quét mã QR tại các nhà trọ. Mỗi người thuê phòng phải quét mã để khai báo thông tin cá nhân, dữ liệu lập tức chuyển về cảnh sát khu vực.
Cách làm này giúp lực lượng chức năng nắm bắt chính xác biến động dân cư, tra cứu nhanh thông tin khi cần thiết. Các chủ nhà trọ được quán triệt: nếu người thuê không khai báo bằng mã QR thì không cho thuê; khi người thuê chuyển đi cũng phải báo lại.
Từ thông tin khai báo, cảnh sát khu vực kết hợp kiểm tra thực tế, nếu phát hiện nghi vấn sẽ đối chiếu dữ liệu dân cư để xác minh, ngăn ngừa hành vi vi phạm. Qua triển khai, mô hình nhận được sự đồng thuận cao từ chủ trọ và người dân, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.
Phát huy vai trò công đoàn
Song song với lực lượng công an, tổ chức công đoàn cũng là “cánh tay nối dài” trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại khu nhà trọ công nhân. Theo bà Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả như “Công nhân vì an ninh Tổ quốc”, “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ”, “Tổ công nhân nòng cốt”.

Đến nay, thành phố đã thành lập 71 Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ với gần 15.000 công nhân tham gia. Đây là kênh thông tin quan trọng để công đoàn nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó phối hợp giải quyết bức xúc, hạn chế nguy cơ đình công, lãng công.
Các cấp công đoàn cũng tổ chức gần 320 lớp tuyên truyền, tư vấn, đối thoại pháp luật cho gần 19.000 lượt đoàn viên, trong đó có 40 buổi tập trung tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bên cạnh đó, công đoàn còn phối hợp với lực lượng công an giải quyết kịp thời nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động, không để hình thành “điểm nóng” tại khu công nghiệp, nhà máy, khu trọ.
Sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa công đoàn và lực lượng công an đã tạo nền tảng vững chắc để xây dựng môi trường lao động an toàn, lành mạnh. Nhiều công đoàn cơ sở sáng tạo lồng ghép nội dung bảo vệ an ninh vào phong trào thi đua yêu nước, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, hay xây dựng doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự.
Thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với Chương trình phối hợp số 183 giữa Công an thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, Quy chế phối hợp số 166 giữa Công an thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố. Công tác tuyên truyền sẽ được đổi mới cả về nội dung và hình thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công nhân trong việc giữ gìn an ninh trật tự.
Theo bà Phan Thị Thúy Linh, công đoàn sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ”, “Tổ công nhân nòng cốt”, đồng thời kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu. Mục tiêu là xây dựng cộng đồng công nhân đoàn kết, trách nhiệm, sống và làm việc tuân thủ pháp luật, góp phần giữ gìn bình yên nơi ở, nơi làm việc.