Thể thao

Xây dựng nền móng vững chắc cho bóng đá Việt Nam

PHI NÔNG 01/07/2025 08:30

Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2024-2025 chính thức khép lại tối 29-6 với trận chung kết Cup quốc gia trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội. Một mùa giải sôi động với nhiều điểm nhấn tích cực là cơ sở để bóng đá Việt Nam tiếp tục xây dựng nền móng vững chắc, hướng đến chinh phục những giải đấu quốc tế.

15__TT 1
Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kết thúc mùa giải 2024-2025 thành công với nhiều điểm nhấn tích cực. TRONG ẢNH: Công an Hà Nội (áo đỏ) đánh bại Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết, giành chức vô địch Cup quốc gia. Ảnh: VPF

Những điểm nhấn tích cực

Xác định các giải chuyên nghiệp là “chân đế” để bóng đá Việt Nam phát triển, những năm qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nỗ lực khắc phục các hạn chế, đưa V-League, Cup quốc gia và giải hạng Nhất ngày càng chuyên nghiệp.

Sau khi Thép Xanh Nam Định vô địch V-League, Phù Đổng Ninh Bình vô địch giải hạng Nhất, Công an Hà Nội tận hưởng niềm vui sau cùng ở Cup quốc gia với chiến thắng 5-0 trước Sông Lam Nghệ An ở trận chung kết.

Trả lời câu hỏi thấy gì ở các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải qua, không ít khán giả cho rằng, các giải đấu đều có sự cạnh tranh hấp dẫn, mang đến những trận cầu kịch tính, khó lường.

Tuy nhiên, một điểm nhấn tích cực khác mà không nhiều người nhận biết, đó là bóng đá Việt Nam vượt qua Thái Lan, tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á về thống kê số lượng khán giả đến sân.

Cụ thể, theo thống kê của trang ASEAN Football, Thép Xanh Nam Định vươn lên vị trí thứ 6 trong danh sách với lượng khán giả trung bình đạt 11.038 người mỗi trận. Đây là con số ấn tượng, phản ánh sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, nơi sân Thiên Trường luôn sôi động với những khán đài chật kín.

Mùa giải qua, sân nhà Nam Định đón 143.500 khán giả, trong đó đỉnh điểm là trận tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 8 (25.000 khán giả). Thành tích này không chỉ cho thấy sức hút của đội bóng mà phần nào minh chứng cho sự đầu tư và phát triển của V-League trong những năm gần đây.

Đại diện thứ hai của Việt Nam trong top 10 là Hải Phòng ở vị trí thứ 10 (6.846 khán giả/trận). Dù không nhiều đại diện trong top 10 như Thai League hay Liga Indonesia, nhưng V-League lại là giải có lượng khán giả trung bình số một khu vực.

Với lượng khán giả trung bình 5.890 người mỗi trận ở mùa giải 2023-2024, V-League vượt qua nhiều giải đấu lớn trong khu vực như Thai League hay Malaysia Super League. Mùa này, lượng khán giả trung bình ở V-League là 5.205 người/trận, tuy thấp hơn mùa trước, nhưng vẫn cao nhất Đông Nam Á, xếp trên Indonesia Liga (4.981), Thai League (4.825) và Malaysia Super League (3.725).

Rõ ràng, bóng đá Việt Nam vẫn còn đi sau một số CLB Thai League và Malaysia Super League về mức độ chuyên nghiệp, nhưng xét về tình yêu bóng đá được thể hiện qua lượng cổ động viên tới sân trực tiếp thì chúng ta vẫn nhỉnh hơn. Đó là tiền đề thuận lợi để bóng đá Việt Nam tiếp tục tiến lên những tầm cao mới.

Xây nền móng thật vững

Thành công của những trận đấu mùa giải qua mở ra hy vọng tiếp tục phát triển cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, để giữ sự ổn định, đòi hỏi mỗi CLB phải thật sự chuyên nghiệp.

Mùa giải 2025-2026, Ban Cấp phép Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cấp phép cho 14 CLB đáp ứng các tiêu chí hạng A và B, bao gồm: Thép Xanh Nam Định, Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Công an Hà Nội, Hải Phòng, Đông Á Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam, Quy Nhơn Bình Định và SHB Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, 3 CLB ở hạng Nhất được cấp phép đủ điều kiện tham dự V-League 2025-2026 là: Phù Đổng Ninh Bình, Trường Bình Phước và PVF-CAND. Tuy nhiên, chỉ có Phù Đổng Ninh Bình giành quyền thăng hạng.

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, để xây dựng nền móng vững chắc cho bóng đá Việt Nam, V-League cần được vận hành bằng việc mỗi CLB phải chăm bẵm cái gốc từ đào tạo trẻ; vận động tài trợ tốt; xây dựng được lực lượng khán giả hùng hậu và chuyên nghiệp. Chỉ khi CLB tạo dựng được bản sắc mới nghĩ đến việc phát triển vững mạnh. Bản sắc không thể có ngay ngày một ngày hai mà cần được tích lũy, vun đắp.

Đã có nhiều cái tên lẫy lừng của bóng đá Việt Nam biến mất khi họ đánh mất bản sắc vốn là thứ quý giá nhất mà nhiều địa phương đã nhọc công gây dựng cho đội bóng của mình suốt chiều dài lịch sử. Sự chuyên nghiệp, chính sách đãi ngộ, định hướng tổng thể ở mỗi CLB vẫn là mục tiêu cần được quan tâm khi làm bóng đá.

Việc các đội bóng đã bỏ dự giải hạng Nhất bởi cách làm “ăn xổi ở thì” nhiều năm qua đã chứng minh cho thực tế này. Dù trước đó cũng được tài trợ, đầu tư về lực lượng, nhưng khi các ông bầu gặp khó khăn về tài chính thì các đội bóng này sống “lay lắt” hoặc biến mất khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp nước nhà.

“Tất cả dứt khoát phải thay đổi sâu sắc hơn về tư duy và hành động làm bóng đá. Thay đổi để không chỉ nâng tầm giải đấu, còn đáp ứng yêu cầu phát triển của bóng đá chuyên nghiệp nước nhà, bởi V-League chính là bệ phóng của các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Đã đến lúc các đội bóng phải xây dựng giá trị thật cho mình. Các CLB chuyên nghiệp Việt Nam cần xây dựng hướng đi mới hơn, dựa trên nền tảng kinh tế vững mạnh, công tác đào tạo trẻ phải bền bỉ.

V-League và hạng Nhất phải được vận hành một cách ổn định, chuyên nghiệp, tạo nhiều giá trị gia tăng cho bản thân các CLB. Đó mới là hướng đi bài bản để tạo ra được một giải đấu chất lượng nhằm tạo nền tảng tốt cho đội tuyển quốc gia”, ông Xương nhận định.

Khẳng định vị thế ở đấu trường khu vực

Kết thúc các giải vô địch quốc gia, bóng đá Việt Nam xác định được những đại diện dự đấu trường quốc tế. Với chức vô địch Cup quốc gia, Công an Hà Nội đại diện bóng đá Việt Nam tranh tài tại AFC Champions League Two, giải đấu cấp độ hai châu lục mùa giải tới.

Đây là cột mốc mới đánh dấu bước tiến trong hành trình vươn tầm khu vực và châu lục của đội bóng thủ đô. Trước đó, Thép Xanh Nam Định là đại diện Việt Nam đầu tiên giành quyền tham dự đấu trường này với chức vô địch V-League.

Đáng chú ý, đội bóng thành Nam thi đấu ở 5 đấu trường khác nhau trong mùa giải 2025-2026 gồm: Siêu cúp Quốc gia, V-League, Cup Quốc gia, Cup Đông Nam Á và AFC Champions League Two.

Đây là cột mốc lịch sử với bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên có một đội bóng cùng lúc tham dự nhiều giải đấu đến vậy trong một mùa giải. Theo lịch dự kiến, Thép Xanh Nam Định mở màn bằng trận Siêu cúp Quốc gia với Công an Hà Nội vào ngày 9-8 trước khi V-League khởi tranh.

Ở đấu trường khu vực Đông Nam Á với giải đấu có tên ASEAN Football Clubs Championship, ngoài Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội, hai đại diện khác của Việt Nam góp mặt là Hà Nội và Thể Công Viettel.

Với định dạng mới và sự tham gia của nhiều đội bóng chất lượng, ASEAN Football Clubs Championship 2025-2026 hứa hẹn mang đến những trận cầu hấp dẫn. Trong đó, bóng đá Việt Nam được kỳ vọng gặt hái thành công để khẳng định vị thế ở đấu trường khu vực.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Xây dựng nền móng vững chắc cho bóng đá Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO