Nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng nội lực và liên kết

PHAN VINH - HỒ QUÂN 04/09/2025 07:32

Trong hành trình hướng đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã Lãnh Ngọc đang từng bước khơi thông tiềm năng nông nghiệp bản địa, đồng thời lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để tạo chuyển biến căn cơ về thu nhập, chất lượng sống và diện mạo nông thôn.

1-1-.jpg
Cơ sở hạ tầng giao thông ở Lãnh Ngọc liên tục được nâng cấp trong thời gian qua. Ảnh: PHAN VINH

Liên kết chuỗi giá trị nông sản

Từng trồng 3ha chuối, chị Trần Thị Nga (thôn 5, xã Lãnh Ngọc) cho biết, trước năm 2022, thu nhập mỗi năm từ chuối chỉ khoảng 60 - 70 triệu đồng, chủ yếu từ bán cây giống và chuối tươi giá rẻ. Việc sản xuất gần như phụ thuộc hoàn toàn vào thời vụ và thương lái, đầu ra bấp bênh khiến người trồng loay hoay không biết cách nào để phát triển lâu dài.

“Sau này nhờ được kết nối với Hợp tác xã (HTX) Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Qna Farm, tôi tham gia liên kết chuỗi giá trị trồng chuối để chế biến. Mỗi tháng cung cấp gần 10 tạ chuối cho HTX, giá ổn định 5.000 đồng/kg, đầu ra an tâm, không lo bị ép giá hay ế hàng. Từ khi tham gia mô hình này, tôi có động lực mở rộng diện tích và chăm sóc bài bản hơn”, chị Nga chia sẻ.

Theo chị Phạm Thị Mỵ Nương, Giám đốc HTX Qna Farm, đơn vị này đã khảo sát tiềm năng vùng chuối bản địa tại các xã miền núi như Lãnh Ngọc, đồng thời xúc tiến đầu tư nhà máy chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm từ chuối nai, chuối lùn..., những giống chuối bản địa giàu dinh dưỡng và phù hợp thị hiếu tiêu dùng. Từ đó, mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và người dân không chỉ giúp ổn định đầu ra mà còn mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp miền núi.

LANH NGOC 4
Chị Trần Thị Nga phấn khởi khi đầu ra trái chuối luôn được thu mua với giá ổn định. Ảnh: HỒ QUÂN

“Ngoài chuối, HTX còn liên kết với người dân trồng gừng, củ ngải, nghệ..., những nông sản phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của vùng bán sơn địa Lãnh Ngọc. Chúng tôi không chỉ mua sản phẩm, mà còn đồng hành với nông dân từ khâu chọn giống, canh tác hữu cơ, đến xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn để phục vụ chế biến sâu. Giá trị gia tăng sẽ giúp người dân có thu nhập ổn định, an tâm bám đất, bám làng”, chị Nương chia sẻ.

Việc xây dựng chuỗi liên kết giữa HTX - doanh nghiệp - người dân đang từng bước hình thành nền tảng sản xuất hàng hóa tại xã Lãnh Ngọc, từ đó hướng đến mục tiêu không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao giá trị kinh tế, đóng góp tích cực vào hành trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Phát huy mọi nguồn lực

Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2025 - 2030, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu xuyên suốt trong lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trọng tâm là tập trung kêu gọi đầu tư cụm công nghiệp tại các khu vực đã có quy hoạch như Rừng Cấm (thuộc xã Tiên Hiệp cũ), ưu tiên lĩnh vực chế biến sâu nông sản như chuối, cau, gừng, các loại dược liệu bản địa…

LANH NGOC 3
Lãnh đạo xã Lãnh Ngọc đi kiểm tra khu vực được quy hoạch làm cụm công nghiệp Rừng Cấm. Ảnh: HỒ QUÂN

Ông Thái Công Cần, Phó Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc cho biết, bên cạnh việc duy trì và mở rộng các mô hình liên kết sản xuất, địa phương chú trọng tận dụng hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đang triển khai trên địa bàn. Việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các lớp đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay, phát triển mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và tập quán canh tác của người dân đang được lồng ghép linh hoạt, theo hướng đồng hành và sát nhu cầu thực tế.

Song song với đó, công tác cải thiện kết cấu hạ tầng cũng được xem là giải pháp then chốt nhằm tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển bền vững. Hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện - nước sinh hoạt và hạ tầng số đang được đầu tư đồng bộ theo hướng ưu tiên khu vực sản xuất tập trung và vùng còn khó khăn, giúp kết nối vùng nguyên liệu với trung tâm chế biến, nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân.

4-1-.jpg
Lãnh Ngọc mong muốn thành phố quan tâm tiếp tục bổ sung ngân sách đầu tư phát triển hạ tầng. Ảnh: PHAN VINH

Việc nâng chuẩn xã nông thôn mới không chỉ là nhiệm vụ của riêng chính quyền, mà cần có sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp. Xã Lãnh Ngọc xác định đến năm 2030 phải đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt ít nhất 65 triệu đồng/năm. Để làm được điều đó, xã đang tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, phát huy nội lực và tận dụng thế mạnh sẵn có về nông nghiệp, du lịch, dược liệu để tạo đột phá.

“Hành trình nâng chuẩn nông thôn mới tại Lãnh Ngọc vẫn còn nhiều thách thức, nhất là khi địa bàn rộng, dân cư phân tán, mặt bằng dân trí và điều kiện sản xuất còn chênh lệch giữa các khu vực. Tuy nhiên, từ sự chủ động của chính quyền, sự liên kết của doanh nghiệp và tinh thần vươn lên của người dân, chúng tôi đang định hình một hướng phát triển rõ ràng, nơi người dân không chỉ thoát nghèo mà còn sống tốt hơn trên chính mảnh đất quê hương mình”, ông Thái Công Cần nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng nội lực và liên kết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO