ĐNO - Sáng 15/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu phường Hải Châu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh: “Là đô thị trung tâm, vai trò, vị trí của phường Hải Châu có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hải Châu cần tập trung thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Hải Châu phát triển bứt phá, xứng tầm với vai trò là đô thị trung tâm của thành phố Đà Nẵng thông minh, hiện đại, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hải Châu đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời khẳng định Đại hội đại biểu phường Hải Châu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu nhiệm kỳ đại hội đầu tiên của Đảng bộ sau sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra thời kỳ phát triển mới.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Đảng bộ phường Hải Châu cần tập trung khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, tạo đột phá trong phát triển kinh tế theo định hướng là tập trung lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại. Khuyến khích, hỗ trợ và phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực chất, trở thành “một động lực quan trọng nhất” theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Phấn đấu tốc độ tăng GRDP bình quân hằng năm của phường từ 11% trở lên, phấn đấu tốc độ tăng tổng thu ngân sách bình quân từ 10%/năm trở lên.

Phường Hải Châu tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá, di sản, nhất là di tích văn hóa cấp quốc gia đặc biệt. Nghiên cứu, giữ gìn, phát huy và nâng tầm các lễ hội, sự kiện văn hóa truyền thống hằng năm như: Lễ hội Đình làng Hải Châu, Hội sách Hải Châu….
“Là đô thị trung tâm, đại diện cho hình ảnh của thành phố trong mắt du khách, phường Hải Châu cần tập trung đưa việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đi vào nền nếp, trở thành việc làm, hành động tự giác của mỗi người dân tại từng khu dân cư, tổ dân phố; xem đây cũng chính là một sản phẩm du lịch tạo ấn tượng về nét đẹp con người, mảnh đất Hải Châu nói riêng và của thành phố chúng ta đối với du khách trong nước và bạn bè quốc tế”, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh.

Đảng bộ phường Hải Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 5 Đảng bộ phường Hải Châu, Phước Ninh, Thạch Thang, Thanh Bình và Thuận Phước (quận Hải Châu trước đây). Hiện nay, Đảng bộ có 250 tổ chức đảng trực thuộc với 5.941 đảng viên, quy mô hơn 131.000 người.
Với vai trò trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa của thành phố, nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, Đảng bộ phường Hải Châu đặt mục tiêu tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, nền hành chính hiện đại; thúc đẩy phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nếp sống văn minh đô thị, nghĩa tình, nhân văn của con người Đà Nẵng; xây dựng phường Hải Châu phát triển bứt phá, xứng tầm là đô thị trung tâm của thành phố Đà Nẵng thông minh, hiện đại.

Đảng bộ phường Hải Châu phấn đấu đến năm 2030, có 90% tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân tăng 50-60%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm.

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Hải Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hải Châu gồm 26 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 11 đồng chí. Đồng chí Cao Thị Huyền Trân được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Võ Thành Trung và Nguyễn Văn Duy giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường.