ĐNO - Ngày 30/7, tại Đà Nẵng, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức hội thảo “Quản lý và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí: Xây dựng quy chế và chuẩn mực đạo đức”.

Tham dự có hơn 60 đại biểu là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện các cơ quan quản lý báo chí, truyền thông; các chuyên gia công nghệ, an ninh mạng; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; đội ngũ phóng viên, biên tập viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Hội thảo tập trung thảo luận về khung pháp lý và giới thiệu quy chế ứng dụng AI trong hoạt động báo chí; quy trình vận hành tòa soạn số và tích hợp các công cụ AI; kinh nghiệm áp dụng quy chế AI tại các cơ quan báo chí địa phương; các nội dung liên quan đạo đức nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực báo chí trong kỷ nguyên AI và giải pháp khai thác hiệu quả công nghệ mới.

Một nội dung trọng tâm là giới thiệu Dự thảo “Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các cơ quan báo chí” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ trì biên soạn theo chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam.
Cuốn sổ tay được xây dựng nhằm hỗ trợ các cơ quan báo chí xây dựng quy chế và quy trình quản lý, sử dụng AI phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần xây dựng môi trường ứng dụng AI an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng nhấn mạnh, lịch sử báo chí luôn gắn liền với những bước tiến của công nghệ. Mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều đặt ra những thách thức mới nhưng cũng mở ra cơ hội để báo chí phát triển mạnh mẽ hơn.
Công nghệ có thể thay đổi cách làm báo từng ngày, từng giờ nhưng chắc chắn không thể thay thế trách nhiệm xã hội, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cũng như sứ mệnh cao cả của báo chí, đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân bằng sự thật, bằng bản lĩnh chính trị và đạo đức của người làm báo.
Mỗi bước chuyển đổi công nghệ nếu được quản trị đúng hướng sẽ là cánh tay nối dài giúp báo chí giữ vững dòng thông tin chủ lưu, lan tỏa những giá trị tích cực đến toàn xã hội.