TV360 chính thức sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ VCK U23 châu Á 2026. Người hâm mộ có thể theo dõi trọn vẹn hành trình của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia từ ngày 6/1.
Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 6/1 đến 24/1/2026 tại Saudi Arabia. Đây là giải đấu quan trọng hàng đầu trong hệ thống bóng đá trẻ châu lục, nơi quy tụ 16 đội tuyển xuất sắc nhất tranh tài. Đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, vấn đề bản quyền phát sóng luôn được quan tâm hàng đầu để đồng hành cùng thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Theo thông báo mới nhất, TV360 là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu tại VCK U23 châu Á 2026 trên lãnh thổ Việt Nam. Toàn bộ 32 cuộc so tài, bao gồm các trận đấu của U23 Việt Nam và các trận từ vòng bảng đến chung kết, sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của đơn vị này.
Việc sở hữu bản quyền trọn vẹn giúp khán giả trong nước dễ dàng tiếp cận các trận cầu đỉnh cao, theo dõi sát sao quá trình thử lửa và chiều sâu đội hình của các ngôi sao trẻ châu Á. Đây cũng là dịp để U23 Việt Nam nỗ lực tìm lại ánh hào quang lịch sử từng đạt được vào năm 2018.
Tại kỳ đại hội lần này, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia. Đây được xem là bảng đấu đầy thách thức, đòi hỏi bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện.

Lịch thi đấu vòng bảng của U23 Việt Nam cụ thể như sau:
HLV Kim Sang Sik hiện đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trong danh sách nhân sự. Nòng cốt của đội tuyển vẫn dựa trên bộ khung vừa giành Huy chương Vàng SEA Games 33, kết hợp với các gương mặt bổ sung chất lượng để tăng cường chiều sâu. Sự trở lại của hậu vệ Lê Văn Hà và tiền đạo Bùi Vĩ Hào được kỳ vọng sẽ gia tăng sức mạnh cho cả hàng công lẫn hàng thủ.

Theo kế hoạch, sau khi hội quân vào ngày 23/12, toàn đội đã di chuyển sang Qatar tập huấn để làm quen với điều kiện khí hậu và sân bãi. Điểm nhấn trong quá trình chuẩn bị là trận giao hữu quốc tế với U23 Syria, giúp HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng và tinh chỉnh chiến thuật trước khi bước vào giải đấu chính thức.
Giải đấu gồm 16 đội, chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Trong lịch sử tham dự giải, thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam là vị trí Á quân năm 2018 tại Thường Châu. Tuy nhiên, ở hai kỳ gần nhất (2022 và 2024), đội tuyển đều dừng bước tại tứ kết sau những thất bại trước Arab Saudi và Iraq.
Với đà hưng phấn từ tấm Huy chương Vàng SEA Games 33, U23 Việt Nam đặt quyết tâm cao độ để cải thiện thành tích và hướng tới những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục.
