ĐNO - Bác sĩ tim mạch tại Thái Lan cho biết, người trẻ tuổi mắc bệnh tim mạch tại nước này ngày càng tăng, xu hướng đáng báo động khi bệnh không lây nhiễm có tác động mạnh mẽ đến sức khỏe, làm giảm năng suất công việc, thậm chí mất khả năng lao động và gây gánh nặng tài chính.

Theo Bangkok Post, bác sĩ Suvanich Triamchanchoochai, Giám đốc Bệnh viện Vimut và là bác sĩ tim mạch, người đã dành hơn 30 năm điều trị cho bệnh nhân liên quan đến tim mạch cho biết, 1/3 số bệnh nhân chẩn đoán mắc các bệnh liên quan đến tim có độ tuổi từ 30 trở lên, một xu hướng mới nổi do trước đây bệnh tim chủ yếu được phát hiện ở người cao tuổi.
Trong khi đó, các bác sĩ cho biết, việc khám sức khỏe định kỳ hằng năm sẽ phát hiện bệnh sớm hơn - là chìa khóa giúp điều trị bệnh nhanh chóng và hiệu quả hơn để cứu sống bệnh nhân. Tuy bệnh tim mạch có thể chữa khỏi, bệnh nhân phải dùng thuốc trong nhiều năm, thậm chí suốt đời.
Học viện tim mạch Mỹ phát hiện, 1/5 số ca đau tim từ năm 2000 - 2016 xảy ra ở những người dưới 40 tuổi. Đáng báo động hơn, ngày càng có nhiều ca đau tim được phát hiện ở những người trong độ tuổi 20 - 30, với tốc độ tăng khoảng 2% mỗi năm.
Tại Thái Lan, Bộ Y tế Công cộng cho biết vào năm 2023, có 250 nghìn trường hợp mắc bệnh tim, với hơn 40 nghìn ca tử vong, tương đương 5 ca tử vong mỗi giờ.
Tờ Nation cho biết, bệnh tim tiếp tục là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Thái Lan, chỉ sau bệnh ung thư. Cục Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Thái Lan dự đoán, đến năm 2025, số lượng bệnh nhân mắc bệnh tim mạch và số ca tử vong liên quan sẽ tiếp tục tăng, do thói quen ăn uống hiện đại: như thực phẩm nhiều chất béo, muối và đường, hút thuốc lá cũng như việc tiêu thụ rượu bia và nước ngọt ngày càng tăng.
Các yếu tố góp phần khác bao gồm thiếu vận động, tỷ lệ béo phì và tiểu đường gia tăng, căng thẳng mãn tính và sức khỏe tâm thần kém liên quan đến áp lực tài chính, công việc và các thách thức xã hội.
Cạnh đó, tác động của ô nhiễm bụi mịn PM2.5 làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên đến ba lần và cũng gây viêm mạch máu. Nghiên cứu từ Chiang Mai theo dõi hơn 30 nghìn bệnh nhân cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa việc tiếp xúc với bụi mịn PM2.5 và tỷ lệ ung thư phổi và bệnh tim gia tăng, đặc biệt là ở người lớn tuổi, với độ tuổi trung bình từ 60 - 65.
Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đang nỗ lực thúc đẩy khái niệm “y học lối sống” như một công cụ để phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm. Thuật ngữ này đề cập đến việc nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, giúp lối sống phù hợp hơn với sức khỏe tốt, bao gồm dinh dưỡng, hoạt động thể chất, quản lý căng thẳng, sức khỏe giấc ngủ, tránh các chất gây hại và tăng cường kết nối xã hội.