ĐNO - Khi phải đối mặt với mức lương “đóng băng”, lạm phát và nỗi sợ bị sa thải, nhiều lao động nhận làm thêm việc làm, ngoài công việc chính, để kiếm thêm thu nhập và có kế hoạch dự phòng nếu thất nghiệp.

Xu hướng “làm nhiều công việc cùng lúc” hay làm việc đa ngành (polyworking) hiện trở nên phổ biến, nhất là ở lao động trẻ tuổi.
Theo AP, Katelyn Cusick (29 tuổi), làm việc toàn thời gian với vai trò là người trưng bày sản phẩm cho nhà thiết kế áo dụng cụ, thời trang thể thao Patagonia tại Mỹ.
Cạnh đó, Cusick làm thêm việc quản lý người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cho một thương hiệu giày của Đức, mỗi tuần từ 10 đến 15 tiếng. Katelyn cũng có một cửa hàng Etsy để bán tranh. Thỉnh thoảng, cô còn làm hướng dẫn viên tại các buổi hòa nhạc ở khu vực Vịnh San Francisco, cũng là một cách để xem các buổi biểu diễn trực tiếp miễn phí.
“Mỗi ngày đều khác nhau và mỗi ngày đều như một ngày mới. Đó là lý do khiến tôi bắt đầu làm tất cả công việc thêm này, chỉ vì tôi muốn thay đổi. Tôi không muốn ngày nào cũng làm cùng một việc”, Cusick nói.
Cusick chia sẻ, thu nhập từ công việc làm thêm cũng giúp cô trả nợ vay lúc còn sinh viên và trang trải chi phí sinh hoạt cao. Đó là sự hỗ trợ tích cực vì mức lương công việc toàn thời gian của cô không thay đổi trong nhiều năm qua.
Một số người đang tạo ra “sự nghiệp danh mục đầu tư”, nơi họ làm nhiều công việc khác nhau, mỗi công việc đều xây dựng kỹ năng, giá trị khác nhau. Trong trường hợp của Cusick, công việc làm thêm giúp cô thường xuyên cập nhật kỹ năng tiếp thị trên mạng xã hội.
“Thay vì chỉ có công việc duy nhất trong nhiều năm và coi phát triển sự nghiệp là con đường thẳng tắp, một số người đang kết hợp nhiều công việc phụ dựa trên kỹ năng và sở thích, đồng thời kiếm tiền bằng cách tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau”, Elaine Chen, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp Derby tại Đại học Tufts cho biết.
Trong thời gian làm việc toàn thời gian với tư cách là người gây quỹ cho Shelter the Homeless, một tổ chức phi lợi nhuận ở Salt Lake City, Josie White (31 tuổi) quyết định theo đuổi nghề diễn thuyết trước công chúng với tư cách tình nguyện viên. Trong năm qua, White nhận 10 buổi diễn thuyết, 4 trong số đó được trả lương. Cô dùng số tiền kiếm được để tái đầu tư vào việc phát triển kỹ năng diễn thuyết trước công chúng. “Mục tiêu cuối cùng của tôi là được trả lương”, White nói.
Tom Ritter ở Syracuse, New York, đang kiếm thêm thu nhập với công việc là chuyên gia quản lý lực lượng lao động tại một tổ chức phi lợi nhuận, bằng việc giao hàng cho Instacart và Spark, nền tảng giao hàng của Walmart, bên cạnh công việc toàn thời gian. Công việc phụ này giúp Ritter trang trải các hóa đơn, đặc biệt khi Ritter vừa mất việc làm chính thức. Ritter chia sẻ: “Đối với tôi, ngay cả vài trăm đô la thêm mỗi tháng cũng rất đáng kể”.
Theo các chuyên gia, bắt đầu một công việc hoặc sự nghiệp thứ hai có thể ảnh hưởng đến thời gian cá nhân, làm giảm cơ hội tập thể dục hoặc dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, vì muốn có thu nhập thêm trong lúc kinh tế, việc làm còn nhiều khó khăn và bấp bênh khiến không ít lao động phải “tham công, tiếc việc”.