Truy vết qua hệ thống camera giám sát, kiên quyết ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với số điện thoại vi phạm và gắn trách nhiệm người đứng đầu xã, phường... là những cách làm được kỳ vọng giải quyết vấn nạn quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn thành phố.

Ghi nhận tại các tuyến đường như Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng, Núi Thành thuộc các phường Hải Châu, Thanh Khê, Hòa Cường…, quảng cáo, rao vặt trái phép xuất hiện khá phổ biến. Từ các tuyến phố lớn đến kiệt, hẻm, không khó để bắt gặp những tờ rơi dán chồng chéo trên trụ điện, tường nhà, hộp kỹ thuật. Nhiều vị trí bị xịt sơn bôi bẩn bởi các số điện thoại và nội dung quảng cáo. Đáng nói, không ít khu vực vừa được bóc gỡ, tẩy xóa lại nhanh chóng xuất hiện tờ rơi mới.
Tại phường Hải Châu, đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia bóc gỡ tờ quảng cáo, rao vặt... để làm đẹp cảnh quan đô thị. Anh Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đoàn phường Hải Châu cho biết, bên cạnh nỗ lực làm sạch, đoàn phường rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng để xác minh, xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.
Thực tế cho thấy, việc chỉ tập trung bóc gỡ khó có thể giải quyết tận gốc vấn đề. Phía sau những tờ quảng cáo luôn có số điện thoại, địa chỉ hoặc thông tin liên hệ. Đây là manh mối quan trọng để truy tìm người thực hiện cũng như các tổ chức, cá nhân đứng sau thuê dịch vụ.
Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an phường Liên Chiểu chia sẻ, để xử lý dứt điểm, Công an phường đang tăng cường ứng dụng công nghệ để truy tìm người trực tiếp dán, vẽ trái phép thay vì chỉ đi dọn dẹp các sản phẩm vi phạm. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, lực lượng công an sẽ đẩy mạnh tuần tra, trích xuất camera giám sát an ninh tại các tuyến đường, khu dân cư. Việc truy vết nhằm làm rõ cả người làm thuê lẫn tổ chức, cá nhân thuê dịch vụ quảng cáo.
Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu nói, muốn xử lý nạn quảng cáo vặt phải huy động đồng bộ các lực lượng từ cơ sở, gắn trách nhiệm cụ thể với từng đơn vị, cá nhân. Đoàn thanh niên, công an phường, tổ trưởng dân phố được yêu cầu thường xuyên rà soát, nhất là tại các tuyến đường trung tâm, tường rào, trụ điện.
Tương tự, ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh thông tin, địa phương đã xây dựng kế hoạch tăng cường quản lý, đưa nhiệm vụ này vào sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Phường tổ chức tháo gỡ định kỳ vào Chủ nhật tuần thứ tư hằng tháng tại những khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm.
Về phía tuổi trẻ thành phố, Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Bá Duân cho hay, Thành đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn duy trì việc tẩy xóa quảng cáo sai quy định. Đồng thời nhân rộng các mô hình thanh niên tự quản như “Tuyến đường Bích họa”, “Trụ điện nở hoa” để nâng cao ý thức giữ gìn không gian chung.
Về lâu dài, đưa tiêu chí “sạch rác quảng cáo” vào đánh giá thi đua khu dân cư là một bước đi thiết thực. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cho hay, kết quả xử lý quảng cáo, rao vặt được dùng làm cơ sở xét tặng danh hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”. Theo Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND ngày 30/5/2026 của UBND thành phố, tiêu chí này được tính 2 điểm khi địa phương có hơn 85% tuyến đường chính không có quảng cáo, rao vặt sai quy định kéo dài.
Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên kiểm tra thực tế, lập danh sách các số điện thoại vi phạm để đề nghị nhà mạng xử lý. Sở cũng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn số 8813/UBND-KGVX ngày 4/9/2026, yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng bộ giải pháp phòng ngừa, kiểm tra và truy vết.
Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 5/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 13/3/2026 của UBND thành phố, người dân cũng được vận động chủ động tháo gỡ quảng cáo trước nhà, thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm. Quảng cáo, rao vặt trái phép chỉ có thể được dẹp bỏ khi có sự kết hợp chặt chẽ giữa chế tài nghiêm khắc, công nghệ giám sát, trách nhiệm của chính quyền và ý thức tự giác của mỗi công dân.