HLV Mauro Jeronimo khẳng định việc để Xuân Son ra sân ngay từ đầu sau chấn thương là quyết định có cơ sở, không mạo hiểm, dựa trên thể trạng và yêu cầu chiến thuật cụ thể.
Việc tiền đạo Xuân Son có tên trong đội hình xuất phát của CLB Nam Định trong trận đấu với Long An tại Cúp Quốc gia đã gây ra không ít bất ngờ. Vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển Việt Nam và mới bình phục chấn thương, nhiều người cho rằng đây là một quyết định mạo hiểm. Tuy nhiên, HLV Mauro Jeronimo đã bác bỏ quan điểm này và đưa ra lời giải thích thuyết phục.

"Không có gì mạo hiểm cả," HLV Mauro Jeronimo khẳng định. "Cậu ấy vừa thi đấu cho tuyển Việt Nam, và hai trận đấu có nhiều điểm tương đồng. Khi gặp đối thủ lùi sâu, tiền đạo chủ yếu hoạt động quanh khu vực vòng cấm, không cần chạy nhiều như khi đối đầu đội hình pressing tầm cao."
Phân tích của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho thấy quyết định này được tính toán kỹ lưỡng dựa trên đặc điểm của đối thủ, giúp Xuân Son có thể bắt nhịp trở lại mà không phải chịu áp lực quá lớn về thể chất.
Trong trận đấu, Xuân Son đã thi đấu nỗ lực, tích cực va chạm và tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Dù chưa thể ghi bàn, màn trình diễn của anh là một tín hiệu tích cực, cho thấy cảm giác bóng và thể lực đang dần trở lại trạng thái tốt nhất.
Cơ sở cho sự tự tin của ban huấn luyện đến từ chính phản hồi của cầu thủ. "Cậu ấy nói rằng bản thân cảm thấy rất khỏe. Điều này quan trọng cho Nam Định và cả bóng đá Việt Nam. Xuân Son đã chuẩn bị kỹ và tự tin để thi đấu trọn vẹn," ông Mauro tiết lộ.
Sự sẵn sàng của Xuân Son không chỉ là tin vui cho CLB Nam Định mà còn mang ý nghĩa quan trọng đối với đội tuyển quốc gia, nơi anh luôn là một nhân tố được kỳ vọng.
Sự trở lại của một chân sút đẳng cấp như Xuân Son hoàn toàn phù hợp với triết lý bóng đá mà HLV Mauro Jeronimo đang xây dựng tại Nam Định. Ông mong muốn một lối chơi chủ động, áp đặt và cuốn hút.
"Hôm nay mọi người đã thấy một phần những gì tôi muốn hướng tới: đội bóng kiểm soát bóng, áp đặt thế trận, tạo nhiều cơ hội và chơi phần lớn thời gian bên phần sân đối thủ," ông chia sẻ. "Tập thể phải ưu tiên cho tập thể, và lối chơi phải đủ cuốn hút để kéo khán giả đến sân."
Trong hệ thống đó, một trung phong có khả năng hoạt động độc lập và chớp thời cơ như Xuân Son sẽ là mảnh ghép không thể thiếu. Nếu duy trì được phong độ ổn định, anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho tham vọng của đội bóng thành Nam và là sự bổ sung chất lượng cho hàng công của đội tuyển Việt Nam trong các chiến dịch sắp tới.