Dữ liệu từ UN Comtrade phản ánh rõ bức tranh đáng lo ngại. Trong tháng 7/2025, Mỹ chỉ nhập khẩu 53,7 tỷ USD (46,6 tỷ euro) hàng hóa từ EU, giảm tới 10% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức giảm sâu nhất trong vòng nhiều năm.

Xét theo quý, sự suy giảm còn rõ nét hơn. Trong ba tháng gần nhất, tổng kim ngạch xuất khẩu EU sang Mỹ chỉ đạt 168,1 tỷ USD (147,1 tỷ euro), thấp hơn rất nhiều so với mức 213,2 tỷ USD (197,3 tỷ euro) của quý trước. Quý trước đó được hưởng lợi từ làn sóng nhập khẩu ồ ạt của Mỹ trước ngày áp dụng thuế mới (2/4/2025), nhưng xu hướng giảm hiện tại cho thấy sự mất đà là thực chất và khó đảo ngược trong ngắn hạn.
Sự co hẹp trong xuất khẩu kéo theo thặng dư thương mại của EU với Mỹ giảm mạnh. Tháng 7/2025, con số này chỉ đạt 11,97 tỷ USD, chưa bằng một nửa so với mức 23,6 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Trên bình diện ba tháng, thặng dư thương mại giảm xuống 40,4 tỷ USD (35,4 tỷ euro), thấp hơn nhiều so với 61,9 tỷ USD (57,2 tỷ euro) cùng kỳ 2024. Đây là dấu hiệu cho thấy EU đang đánh mất lợi thế cân bằng thương mại vốn duy trì ổn định suốt nhiều năm.
Hai lĩnh vực vốn là mũi nhọn xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cú sốc kép là dược phẩm và ô tô ảnh hưởng lớn tới các tập đoàn hàng đầu của Đức, Thụy Sĩ, Pháp và Bỉ. Những yếu tố chính lý giải tình trạng trên gồm chính sách thuế quan mới của Mỹ và sự tăng giá của đồng euro.
Về thuế quan, kể từ ngày 2/4/2025, chính quyền Trump áp thuế 20% lên tất cả hàng nhập khẩu từ EU, sau đó hạ xuống còn 15% vào tháng 7. Dù thấp hơn mức áp với một số đối tác khác, mức này vẫn gấp năm lần so với năm 2024. Với ngành ô tô, Mỹ đã hạ thuế từ 27,5% xuống 15%, song đây vẫn là rào cản lớn đối với sức cạnh tranh của các hãng xe châu Âu.
Trong khi đó, đồng tiền chung châu Âu tăng từ 1,02 USD đầu năm lên 1,18 USD vào tháng 9/2025, tức tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Việc đồng euro mạnh hơn khiến hàng hóa EU trở nên đắt đỏ hơn trong mắt người tiêu dùng Mỹ, làm giảm lợi thế giá vốn đã không còn rõ rệt sau khi bị áp thuế.
Theo Nicola Nobile, chuyên gia kinh tế của Oxford Economics, mức thuế 15% trong thỏa thuận thương mại Mỹ - EU “cao hơn một chút so với kỳ vọng”, nhưng ít nhất cũng giảm bớt phần nào sự bất ổn chính sách thương mại vốn kéo dài nhiều tháng qua, theo Euronews. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng vẫn còn “quá nhiều điều chưa biết về định hướng chính sách thương mại của Mỹ”, khiến triển vọng ổn định lâu dài trở nên khó đoán định.
Trong bối cảnh chính sách của Mỹ chưa rõ ràng, đồng euro tiếp tục duy trì ở mức cao và nhu cầu của thị trường Mỹ có xu hướng giảm tốc, nửa cuối năm 2025 được dự báo sẽ còn nhiều thách thức cho các doanh nghiệp châu Âu. Việc duy trì năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường và thúc đẩy đàm phán thương mại song phương sẽ là những yếu tố sống còn đối với xuất khẩu EU trong giai đoạn đầy biến động này.