Tổng kim ngạch thương mại đạt 88,16 tỷ USD trong tháng đầu năm 2026. Dù xuất khẩu tăng trưởng mạnh, việc nhập khẩu tư liệu sản xuất tăng 49,2% đã dẫn đến mức nhập siêu 1,78 tỷ USD.
Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hoạt động ngoại thương của Việt Nam trong tháng 1/2026 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 88,16 tỷ USD. Mức này tăng tới 39% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh sự phục hồi tích cực của thương mại quốc tế ngay từ đầu năm.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1/2026 đạt 43,19 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính tiếp tục đến từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Cụ thể, khu vực FDI (bao gồm cả dầu thô) đạt 33,68 tỷ USD, chiếm 78% tổng kim ngạch và tăng 42,2% so với cùng kỳ. Ngược lại, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,51 tỷ USD, giảm nhẹ 1,3%.
Cơ cấu hàng xuất khẩu tập trung chủ yếu vào nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo với 38,43 tỷ USD, chiếm 89% tổng kim ngạch. Nhiều mặt hàng chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng:
Về thị trường, Hoa Kỳ giữ vững vị trí thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 13,9 tỷ USD, mang về mức xuất siêu 12 tỷ USD.
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 1/2026 đạt 44,97 tỷ USD, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu vượt xa xuất khẩu là nguyên nhân trực tiếp khiến cán cân thương mại hàng hóa chuyển sang trạng thái nhập siêu 1,78 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 3,17 tỷ USD.

Đáng chú ý, 94% kim ngạch nhập khẩu (tương đương 42,3 tỷ USD) là nhóm hàng tư liệu sản xuất. Trong đó, máy móc và linh kiện điện tử là những mặt hàng tăng mạnh nhất:
Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 19 tỷ USD. Việt Nam ghi nhận mức nhập siêu từ Trung Quốc lên tới 12,7 tỷ USD, tăng 52,1% so với cùng kỳ. Ngoài ra, mức nhập siêu từ Hàn Quốc đạt 3,4 tỷ USD và từ ASEAN đạt 1,3 tỷ USD.
Mặc dù cán cân thương mại thâm hụt trong tháng đầu năm, nhưng việc nhập khẩu tập trung chủ yếu vào máy móc và nguyên liệu đầu vào cho thấy các doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh trong các tháng tiếp theo. Khu vực FDI vẫn là trụ cột gánh vác tăng trưởng ngoại thương, trong khi khu vực kinh tế trong nước vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc phục hồi đà tăng trưởng xuất khẩu.