Cấp cứu thành công một sản phụ bị nhau thai bong non

.

ĐNO - Chiều 25-12, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (BV) cho biết vừa cấp cứu thành công cho một sản phụ bị nhau thai bong non.

Ảnh: XUÂN SƠN
Gia đình sản phụ cùng các bác sĩ sau ca mổ cấp cứu thành công. Ảnh: BV Gia Đình cung cấp

Trước đó, vào lúc 12 giờ 11 phút, ngày 24-12, BV tiếp nhận sản phụ Lê Thị Bông (29 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, liên tục, choáng và mất máu. Tuổi thai là 36 tuần 4 ngày. Trên người sản phụ có vết mổ lấy thai cũ. 

Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ngôi đầu, suy thai, nhau bong non. Nhận định tình trạng cấp bách của sản phụ, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chẩn đoán suy thai cấp, nhau bong non, ngay lập tức chỉ định chuyển mổ cấp cứu khẩn cấp.

Dưới sự phối hợp của ekip mổ của khoa Sản, khoa Gây mê hồi sức và khoa Nhi, các bác sĩ đã mổ lấy thai nhi và cấp cứu thành công cho sản phụ. Thai nhi ra đời khỏe mạnh với cân nặng 3,2 kg, một phần bánh nhau ra khỏi tử cung, nước ối có màu nâu - loãng. Tử cung của sản phụ được bảo tồn.

Bác sĩ Hồ Thuyên, Phó Khoa Phụ sản cho biết: "Đây là trường hợp cấp cứu sản khoa diễn biến đột ngột, nhanh chóng, có thể đe doạ tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Vì vậy, cần chẩn đoán và xử trí quyết đoán, kịp thời để tránh các biến chứng sản khoa không đáng có".

Theo bác sĩ Thuyên, thực tế, tỉ lệ nhau thai bong non không quá phổ biến, chỉ chiếm khoảng 1%, tuy nhiên, việc có huyết tụ sau nhau dẫn tới tình trạng làm tách bánh nhau ra khỏi thành tử cung, sẽ cắt đứt quá trình cung cấp dinh dưỡng từ mẹ cho thai nhi. Lúc này có thể gây ra các biến chứng như: sốc giảm thể tích, rối loạn đông máu và thai nhi có thể tử vong. Suy thai trong chuyển dạ, tử vong trong chuyển dạ là rất cao. Tỉ lệ tử vong trong nhau bong non rất cao, có thể lên đến 25%.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.