Bên trong khu vực phong tỏa

.

ĐNO - Cuộc sống người dân ở khu vực bị phong tỏa xung quanh 3 bệnh viện ở Đà Nẵng vẫn ra bình thường. Lực lượng chức năng thường xuyên thăm hỏi, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân yên tâm cách ly, bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch.

0 giờ ngày 28-7, thành phố Đà Nẵng áp dụng biện pháp phong tỏa toàn bộ đối với 3 bệnh viện lớn là Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng, Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng cùng một số khu dân cư Tổ 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42 và 43 (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) nằm ở các tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai và Hải Phòng với 1.451 khẩu.

Ngày 6-8, phóng viên Báo Đà Nẵng có những hình ảnh ghi nhận thực tế cuộc sống của người dân khu vực này sau 10 ngày thực hiện quyết định của thành phố.  

Qua 10 ngày
Qua 10 ngày thực hiện lệnh phong tỏa, các hàng rào barie được lập lên vẫn giữ vững vai trò chốt chặn nhằm bảo đảm “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở khu vực này. Ảnh chụp tại chốt chặn ở đường Hải Phòng. Ảnh: KHÁNH HÒA

Để bảo đảm việc theo dõi sức khỏe cho người dân khu vực phong tỏa, hằng ngày, các Tổ phòng chống Covid-19 ở cộng đồng thực hiện phát kẹp nhiệt và đo thân nhiệt cho người dân sinh sống trong khu vực, bắt đầu từ 14 giờ chiều.

Đồng thời, được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà, đeo khẩu trang kể cả lúc ở trong nhà. Trường hợp ho, sốt hoặc đau ốm đột xuất đều phải báo cáo ngay về Tổ dân phố, Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng nhằm phản ảnh kịp thời lên các ngành, cơ quan chức năng để nhanh chóng xử lý.

Người dân đường Quang Trung được đo thân nhiệt vào chiều 6-8. Ảnh: KHÁNH HÒA
Người dân đường Quang Trung được đo thân nhiệt vào chiều 6-8. Ảnh: KHÁNH HÒA

Sau 10 ngày thực hiện nghiêm lệnh phong tỏa, cuộc sống của người dân trong các tuyến phố Quang Trung, Hải Phòng, Nguyễn Thị Minh Khai vẫn giữ được nhịp độ ổn định. Những tuyến phố vốn sầm uất, tấp nập người qua lại nay thênh thang hơn hẳn.

Cô
Bà Ngô Thị Xuân (trong ảnh) trú ở K76/3 đường Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết, những ngày đầu khi khu phố bị phong tỏa, mọi người đều lo lắng vì chưa có kết quả xét nghiệm; cuộc sống gia đình có chút xáo trộn, nhưng các thành viên đều nhanh chóng thích ứng với nếp sinh hoạt mới. Sáng sớm, cả nhà cùng thức dậy sớm để tập thể dục, tự đo thân nhiệt cho nhau nhằm theo dõi sức khỏe. Bữa cơm gia đình được duy trì thường xuyên nhằm tăng sức đề kháng cho mọi thành viên. Đặc biệt, từ hôm nhận được kết quả xét nghiệm âm tính tinh thần mọi người thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Ảnh chụp trưa 6-8. Ảnh: KHÁNH HÒA
Chị Hoa
Chị Hoa, con dâu của bà Xuân (trong ảnh) cho biết, những ngày thực hiện việc phong tỏa, dù “thất nghiệp”, nhưng bớt lo phần nào vì luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các lực lượng chức năng. Chỉ vào hai suất cơm hộp vừa được được UBND phường Thạch Thang (quận Hải Châu) hỗ trợ, chị Hoa cho biết: “Họ rất nhiệt tình, mới điện thoại 20 phút đã đem cơm tới rồi”. Hôm nhận được kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, chị mừng đến không muốn ăn cơm. Ảnh chụp chiều 6-8. Ảnh: KHÁNH HÒA

Để bảo đảm cho cuộc sống của hơn 1.451 khẩu trong khu vực phong tỏa, các lực lượng chức năng từ thành phố đến quận Hải Châu, nhất là UBND phường Thạch Thang thường xuyên thăm hỏi, tiếp nhận và triển khai trao nhiều đợt lương thực, thực phẩm như: gạo, rau củ quả các loại… cho bà con trong khu vực thông qua cầu nối vận chuyển là Tổ phòng, chống Covid-19 ở cộng đồng.

Chiều 6-8, UBND phường Thạch Thang (quận Hải Châu) thực hiện chuyến hỗ trợ thứ 4 cho người dân trong khu vực phong tỏa. Ảnh: KHÁNH HÒA
Chiều 6-8, UBND phường Thạch Thang (quận Hải Châu) thực hiện chuyến hỗ trợ thứ 4 cho người dân trong khu vực phong tỏa. Ảnh: KHÁNH HÒA

Nằm trên địa bàn khu phong tỏa, các đối tượng chịu ảnh hưởng lớn do dịch bệnh như: lực lượng sinh viên, người lao động đi thuê trọ, bệnh nhân chạy thận… luôn được quan tâm, thăm hỏi và hỗ trợ. Nhiều người dân trong khu dân cư cũng sẵn sàng nhường phần hỗ trợ của mình để dành cho họ.

Một sinh
Một sinh viên sống ở K79/3 đường Hải Phòng nhận một phần rau củ quả từ UBND phường Thạch Thang vào chiều 6-8. Ảnh: KHÁNH HÒA
Hiện nay, có 19 bệnh nhân chạy thận đang sống ở K144 đường Hải Phòng.
Hiện nay, có 19 bệnh nhân chạy thận đang sống ở K144 đường Hải Phòng. Trong ảnh: Người nhà bệnh nhân suy thận, thuê trọ ở K144 đường Hải Phòng nhận phần hỗ trợ rau, củ, quả do UBND phường Thạch Thang tiến hành trao vào chiều 6-8. Ảnh: KHÁNH HÒA
Ngoài
Ngoài hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, UBND phường Thạch Thang còn hướng dẫn tận tình người dân trong khu phong tỏa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là. Đồng thời, phát cho mỗi hộ gia đình một gói chlorine để vệ sinh diệt khuẩn cho gia đình. Ảnh chụp chiều 6-8. Ảnh: KHÁNH HÒA

Các lực lượng chức năng của phường Thạch Thang (quận Hải Châu) cũng tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ người dân.

Lực
Lực lượng chức năng phường Thạch Thang tham gia phát lương thực, thực phẩm cho bà con trong đợt hỗ trợ thứ tư diễn ra vào chiều 6-8. Ảnh: KHÁNH HÒA

Để bảo đảm thực hiện nghiêm túc lệnh phong tỏa của thành phố, các lực lượng chức năng đã thành lập 10 chốt chặn ở 3 tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai và Hải Phòng, túc trực 24/24 giờ.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại tuyến đường Hải Phòng - Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh chụp trưa 6-8. Ảnh: KHÁNH HÒA
Lực lượng chức năng chốt chặn tại tuyến đường Hải Phòng - Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh chụp trưa 6-8. Ảnh: KHÁNH HÒA

Ông Lê Anh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Thạch Thang cho biết, đơn vị huy động 29 người thực hiện nhiệm vụ, tất cả đều cách ly với gia đình và xác định trong mọi tình huống đều phải hoàn thành nhiệm vụ.

Tính đến thời điểm này, sau 10 ngày thực hiện lệnh phong tỏa, cuộc sống của người dân ở khu vực phong tỏa, cách ly ở các tuyến đường Quang Trung, Hải Phòng và Nguyễn Thị Minh Khai vẫn luôn giữ được sự bình yên. Người dân luôn phát huy cao ý thức tự giác trong chấp hành các chủ trương của thành phố; nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Có được điều này, ngoài các ngành chức năng, địa phương, còn có sự đóng góp rất lớn của lực lượng các ở cơ sở như Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố... khi đã làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với chính quyền, tuyên truyền kịp thời chủ trương chính sách của thành phố đến người dân trong toàn khu vực.

Ông Đoàn Văn Ánh, Bí thư Chi bộ Tân Hòa A5, Tổ trưởng Tổ phòng, chống Covid-19 ở cộng đồng tham gia vận chuyển hàng hóa hỗ trợ cho các hộ cách ly ở đường Quang Trung vào chiều 6-8. Ảnh: KHÁNH HÒA
Ông Đoàn Văn Ánh, Bí thư Chi bộ Tân Hòa A5, Tổ trưởng Tổ phòng, chống Covid-19 ở cộng đồng tham gia vận chuyển hàng hóa hỗ trợ cho các hộ cách ly ở đường Quang Trung vào chiều 6-8. Ảnh: KHÁNH HÒA

Một ngày trong khu phong tỏa vì Covid-19 ở trung tâm thành phố khá bình yên. Người dân luôn phát huy cao ý thức tự giác trong chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan chức năng với mong muốn, ngày dỡ lệnh phong tỏa sẽ không còn xa.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
.
.
.