Cậu bé tí hon Đinh K'rể qua đời

.

Cậu bé tí hon Đinh K’rể ở xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vừa qua đời lúc 13 giờ ngày 9-11 tại nhà ba mẹ.

c
Cậu bé tí hon Đinh K'rể.

Trước đó, ngày 5-11, trong lúc đang theo học tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi, cậu bé tí hon Đinh K’rể bị tai biến và được thầy cô giáo đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe Đinh K’rể yếu dần.

Sáng 9-11, các bác sĩ quyết định đưa cậu bé về nhà. Thầy giáo Nguyễn Văn Cương, cha đỡ đầu của Đinh K'rể  cùng gia đình đi bộ vượt đường rừng gần 10km đã đưa em về nhà ở thôn Gò Da, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà. Lúc 13 giờ cùng ngày, K’rể đã qua đời.

Đinh K'Rể là con thứ hai của anh Đinh Văn An và chị Đinh Thị Pia (đồng bào H'Rê). Lúc mới sinh, Đinh K’rể chỉ bằng gang tay, năm nay dù đã 11 tuổi nhưng em chỉ cao hơn 60 cm, nặng hơn 4 kg. Năm 2016, K'rể được thầy Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Hà đưa về trường học tập và ở nội trú tại trường. Đầu năm học này, K'rể được chuyển xuống học tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Quảng Ngãi.

Theo các chuyên gia y tế, nhiều khả năng Đinh K’rể mắc hội chứng Seckel, hay còn gọi là tật "người lùn, đầu chim". Đây là hội chứng hiếm gặp trên thế giới, là bệnh di truyền gene lặn trên nhiễm sắc thể số 3 và số 18. Hiện y học thế giới chưa tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh này.

Trên thế giới phát hiện khoảng 100 trường hợp mắc triệu chứng Seckel, trong đó, Việt Nam có 8 trường hợp. Tại Quảng Ngãi, có trường hợp bé Đinh K’rể ở thôn Gò Da, xã Sơn Ba và Đinh Hoàng Khít, ở thôn Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện miền núi Sơn Hà.

Theo VOV

;
;
.
.
.
.
.