Nhiều gia đình từ 9-10 người cùng mắc Covid-19

.

ĐNO - Thông tin trên được bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố đưa ra tại cuộc họp phòng, chống Covid-19 diễn ra chiều 27-8.

Các kiệt, hẻm trên đường Trần Cao Vân dù đã lập chốt phong tỏa nhưng vẫn còn tình trạng người bên trong giao tiếp với người bên ngoài. Ảnh: PHAN CHUNG
Các kiệt, hẻm trên đường Trần Cao Vân dù đã lập chốt phong tỏa nhưng vẫn còn tình trạng người bên trong giao tiếp với người bên ngoài. Ảnh: PHAN CHUNG

Đây là thực tế đang diễn ra tại các kiệt, hẻm đã được phong tỏa, dọc theo trục đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê). Theo CDC Đà Nẵng, khu vực này đang là điểm nóng về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Trong ngày 27-8, phường này ghi nhận 48 ca mắc, trong đó đáng chú ý là K158 có 11 ca; K246 có 10 ca; K260 có 10 ca; K244 có 5 ca; K254 có 4 ca…

“Chỉ tính riêng trong 10 ngày từ 16-8 đến nay, các kiệt này đã ghi nhận 132 ca mắc, trong đó K236 ghi nhận 33 ca; K258 ghi nhận 11 ca; K158 có 20 ca; K246 có 10 ca; K260 có 10 ca. Nhiều gia đình có 9-10 người cùng mắc Covid-19”, bác sĩ Thạnh thông tin.

Cụ thể, trong ngày 27-8, lực lượng y tế ghi nhận gia đình bệnh nhân P.T.H (SN 1978), trú K236 được xác định mắc Covid-19. Ngoài anh H còn có 4 thành viên khác là N.H.P.Đ (SN 1981); P.N.G.B (SN 2002), P.N.G.H (SN 2005) và M.A.N (SN 2015) cũng xác định mắc Covid-19.

Tương tự, gia đình bệnh nhân N.P (SN 1964), trú tại K158A Trần Cao Vân gồm 8 thành viên cũng xác  định mắc Covid-19 trong ngày. Tại K268, gia đình bệnh nhân N.T.H (SN 1953) có đến 10 trường hợp mắc, trong đó bệnh nhân lớn tuổi nhất là 68 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi…

Qua kiểm tra thực tế, CDC Đà Nẵng nhận thấy, các khu dân cư đang thực hiện phong tỏa tại đây có rất nhiều kiệt, hẻm, ngóc ngách, người dân đa phần là lao động phổ thông, buôn bán, nội trợ. Tại tất cả các chốt ở kiệt chỉ có lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố giám sát.

“Tuy nhiên, hoạt động này vẫn chưa chặt chẽ, những người làm nhiệm vụ cung cấp thực phẩm đi vào giao đồ nhưng không mặc đồ bảo hộ và có giao tiếp với người dân không mang khẩu trang. Ngoài ra, đa phần các rào chắn phía bên trong chỉ tạm bợ, người dân vẫn có thể đi qua đi lại giữa các hẻm thông nhau”, bác sĩ Thạnh cho biết.

Để bảo đảm an toàn, chống lây nhiễm chéo tại các kiệt, hẻm trên đường Trần Cao Vân nói riêng, các khu vực phong tỏa có nhiều kiệt, hẻm trên địa bàn thành phố nói chung, lãnh đạo CDC Đà Nẵng đề nghị các địa phương củng cố, bố trí lực lượng canh gác thường xuyên tại các chốt, tuyệt đối không cho người và phương tiện ra vào bên trong, trừ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng phải mang đồ bảo hộ.

“Tuyệt đối không được đưa bất cứ hàng hóa từ khu phong tỏa ra bên ngoài; bố trí bình phun hóa chất ngay cửa chốt để phun khử khuẩn hàng hóa, phương tiện; phân công cán bộ tuần tra thường xuyên trong khu vực phong tỏa để nhắc nhở, xử lý người dân vi phạm quy định phòng chống dịch.

Ngoài ra, cần triển khai các tổ Covid-19 cộng đồng vào hoạt động, giám sát kiểm tra sức khỏe người dân hằng ngày để sớm phát hiện các trường hợp bất thường để xử lý kịp thời theo quy định…”, bác sĩ Thạnh nhấn mạnh.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích