Sáng tạo, trách nhiệm, linh hoạt trong phòng, chống dịch

.

Chiều 1-8, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND thành phố với tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ; huy động nhân lực, trang thiết bị truy vết, xử lý dứt điểm chuỗi lây nhiễm liên quan cảng cá Thọ Quang và các điểm nóng mới phát sinh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (trái) yêu cầu các đơn vị, địa phương áp dụng các biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn để xử lý các chuỗi lây nhiễm. Ảnh: PHAN CHUNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (trái) yêu cầu các đơn vị, địa phương áp dụng các biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn để xử lý các chuỗi lây nhiễm. Ảnh: PHAN CHUNG

Xử lý dứt điểm chuỗi lây nhiễm

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trong ngày 1-8 trên địa bàn thành phố ghi nhận 76 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 15 ca trong cộng đồng, 6 ca trong khu phong tỏa. Đây là số ca mắc Covid-19 cao nhất trong 1 ngày được ghi nhận từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tính từ ca mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận (tháng 3-2020), đến nay thành phố đã vượt mức 1.000 ca mắc Covid-19, đáng chú ý là trong vòng 3 tuần qua ghi nhận hơn 760 ca mắc.

“Những con số thống kê cho thấy chúng ta đứng trước thách thức lớn về việc kiểm soát, khống chế dịch bệnh. Hiện nay, số ca mắc trong cộng đồng vẫn xuất hiện, đáng chú ý là chuỗi lây nhiễm liên quan cảng cá Thọ Quang vẫn chưa xử lý dứt điểm; xuất hiện thêm một số ca phát sinh mới; điểm nóng mới trong khu dân cư. Đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác truy vết, xét nghiệm và chặt đứt các chuỗi lây nhiễm, trong đó phải áp dụng biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn liên quan đến cảng cá Thọ Quang”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu.

Đà Nẵng trải qua ngày đầu tiên thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhiều địa phương vận dụng nhiều giải pháp, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ. Vẫn còn nhiều vấn đề phát sinh trong thực hiện, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương tập trung công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích đầy đủ cho người dân tại các chốt kiểm soát. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy” theo tinh thần Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31-7 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống Covid-19.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các địa phương tập trung công tác kiểm soát người ra, vào theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 05/CT-UBND, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản cho từng tình huống khi có ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng. Đặc biệt, yêu cầu UBND quận Sơn Trà tập trung các giải pháp cấp bách để điều tra, truy vết, ngăn chặn dịch bệnh tại một số phường, nhất là phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại cảng cá Thọ Quang, lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện truy vết kỹ, không bỏ sót các F1, F liên quan; tổ chức phát phiếu điều tra, thu thập thông tin đến từng khu vực, tổ dân phố để xử lý dứt điểm chuỗi này.

“Về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND, yêu cầu các địa phương triển khai thiết lập các điểm chốt chặn, kiểm tra người ra vào khu vực kiểm soát. Mục tiêu của việc triển khai chỉ thị này là giãn cách thành phố, người dân không tụ tập đông người. Việc triển khai ngày đầu sẽ còn nhiều khó khăn và chưa nhất quán, đề nghị các đơn vị, địa phương cần nắm rõ các nội dung, quy định nêu trong chỉ thị, tập trung công tác tuyên truyền, tích cực hướng dẫn, giải thích và linh động xử lý những trường hợp chưa hiểu về các quy định của thành phố”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chỉ đạo.

Vào cuộc nhanh chóng

Sau khi thành phố thiết lập trạng thái phòng, chống dịch mới, các địa phương nhanh chóng vào cuộc, thực hiện các giải pháp, trong đó tập trung vào việc tổ chức các chốt kiểm soát, điểm chốt chặn.

Tại quận Sơn Trà, sau khi liên tục ghi nhận các ca mắc liên quan đến cảng cá Thọ Quang, kết hợp thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND, quận phong tỏa 4 phường có ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19; thiết lập 52 khu vực phong tỏa và 396 chốt kiểm soát trong khu dân cư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cũng có nhiều vấn đề phát sinh cần phải điều chỉnh.

“Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp giấy đi đường rất nhiều, gây khó khăn, lúng túng cho lực lượng làm nhiệm vụ. Ngoài ra, quận đang cùng lúc triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch nên tốn nhiều nhân lực. Đề nghị lãnh đạo thành phố nghiên cứu, bổ sung nhân lực, đặc biệt là nhân lực y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm và lực lượng công an, quân đội làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn, khu vực phong tỏa”, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đề xuất.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) kiểm tra thực tế tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại tuyến đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: L.H
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) kiểm tra thực tế tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại tuyến đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: L.H

Trong khi đó, tại quận Liên Chiểu, nơi có nhiều công nhân làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ tình nguyện viên, cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ quan, công sở cùng tham gia phòng, chống dịch.

Theo ông Nguyễn Đăng Huy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, thực hiện Chỉ thị 15/CT-UBND, quận lập 116 chốt kiểm soát, trong đó có 36 chốt tại các trục đường chính liên thông với quận, huyện khác và 80 chốt kiểm soát giữa các phường, trong các khu dân cư.

Ngoài ra, 46 tổ kiểm tra đã được thành lập để kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; kiểm tra các hoạt động xây dựng trên địa bàn. “Một trong những yếu tố quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND là vấn đề nhân lực. Mỗi ca trực tại 116 chốt kiểm soát, địa phương sử dụng 610 người. Để bảo đảm an toàn, duy trì lâu dài các nhiệm vụ, kế hoạch, quận Liên Chiểu kêu gọi, vận động các tình nguyện viên cùng tham gia nhiệm vụ tại các chốt, trong đó có lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ hưu trí, hơn 200 viên chức, giáo viên trên địa bàn quận cùng tham gia”, ông Huy cho biết.

Theo phản ánh của các địa phương, trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND, số lượng người ra đường giảm nhiều, một phần do ngày cuối tuần. Tuy nhiên, còn một số vấn đề phát sinh, trong đó đáng lưu ý là giấy đi đường cấp quá nhiều và chưa đầy đủ thông tin, dữ liệu để lực lượng chức năng nắm bắt; một số người dân vẫn chưa hiểu hoặc hiểu sai về chỉ thị này; tình trạng người dân phường này đi chợ qua các phường khác gây lúng túng cho lực lượng làm nhiệm vụ… Liên quan đến việc này, lãnh đạo UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố tiếp thu ý kiến, sẽ bổ sung, điều chỉnh một số nội dung liên quan để tạo thuận lợi, mang lại hiệu quả và nhất quán trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-UBND trên toàn địa bàn thành phố.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích