Phẫu thuật cứu bệnh nhân F1 bị tắc ruột

.

ĐNO - Ngày 27-9, Bệnh viện đa khoa Gia đình cho biết vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công một trường hợp F1 bị tắc ruột.

Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Gia đình chăm sóc bệnh nhân sau ca phẫu thuật.
Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Gia đình chăm sóc bệnh nhân sau ca phẫu thuật.

Trước đó, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình tiếp nhận bệnh nhân N.H.B (81 tuổi) là F1 trong tình trạng bệnh lơ mơ, kích thích, đáp ứng chậm, bụng chướng căng, đau tức nhiều. Cụ N.H.B là đối tượng F1 đang thực hiện cách ly tập trung.

Các bác sĩ tổ chức hội chẩn khẩn cấp, liên hệ với người nhà qua điện thoại (đang thực hiện cách ly tập trung) giải thích tình trạng bệnh và được sự đồng thuận từ gia đình, ê-kip quyết định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm để cứu sống bệnh nhân. 

Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể tự thở, không cần máy hỗ trợ và uống được dung dịch. Sau 5 ngày nuôi dưỡng tĩnh mạch và sử dụng các thuốc điều trị tích cực, cùng với chế độ chăm sóc toàn diện, bệnh nhân đã ăn được cháo, nói chuyện linh hoạt với người thân qua điện thoại. 

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.