Bệnh viện Đà Nẵng khánh thành hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) do Tổ chức 'Trái tim vì trái tim' viện trợ

.

ĐNO - Sáng 18-3, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) do Tổ chức “Trái tim vì trái tim”, CHLB Đức viện trợ. Đồng thời tri ân những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Giáo sư Erich Johann Lejeune và Tiến sĩ Irène Lejeune cho sự phát triển chuyên môn của ngành y tế Đà Nẵng.

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (ngoài cùng bên phải) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (ngoài cùng bên trái) trao tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” cho ông Erich Johann Lejeune. Ảnh: LÊ HÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (ngoài cùng bên phải) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (ngoài cùng bên trái) trao tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” cho ông Erich Johann Lejeune. Ảnh: LÊ HÙNG

Tổ chức “Trái tim vì trái tim” do vợ chồng Giáo sư Erich Johann Lejeune và Tiến sĩ Irène Lejeune sáng lập - là một tổ chức phi chính phủ có quá trình hoạt động lâu dài, liên tục hỗ trợ ngành y tế Đà Nẵng thực hiện chương trình can thiệp tim bẩm sinh với hơn 3.000 trẻ đã được chữa trị đến thời điểm hiện tại.

Từ năm 2006, tổ chức “Trái tim vì trái tim” viện trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng nhiều trang thiết bị hiện đại trị giá hàng triệu USD; đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu can thiệp tim mạch bằng cách cử nhiều chuyên gia tim mạch hàng đầu của Đức đến chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho bệnh tim bẩm sinh để phục vụ công tác thăm khám, tầm soát bệnh lý tim mạch cho người dân Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Những đóng góp này không chỉ giúp giải quyết các vấn đề y tế cấp bách mà còn đặt nền móng cho sự phát triển bền vững, mang lại thay đổi cho hàng nghìn bệnh nhân, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt trong năm 2024, Giáo sư Erich Johann Lejeune và Tiến sĩ Irène Lejeune cùng Tổ chức “Trái tim vì trái tim” đã viện trợ không hoàn lại cho Bệnh viện Đà Nẵng 1 hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và các thiết bị phụ trợ với tổng giá trị hơn 27,238 tỷ đồng.

Đây là hệ thống DSA thứ 3 mà ông bà Lejeune cùng Tổ chức “Trái tim vì trái tim” viện trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch cho người dân khu vực; đồng thời thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, sự gắn bó đầy ý nghĩa của ông bà Lejeune đối với người dân Đà Nẵng.

Vợ chồng ông Erich Johann Lejeune trao tặng hệ thống DSA cho Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: LÊ HÙNG
Vợ chồng ông Erich Johann Lejeune trao tặng hệ thống DSA cho Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: LÊ HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho rằng, hệ thống DSA thứ 3 tại Bệnh viện Đà Nẵng - một công trình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là trong lĩnh vực tim mạch.

Đây không chỉ là niềm vui của ngành y tế mà còn là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của thành phố, cộng đồng, đặc biệt là những tấm lòng nhân ái dành cho người bệnh. Việc đưa vào hoạt động hệ thống DSA hiện đại sẽ giúp nâng cao chất lượng điều trị, mở ra nhiều cơ hội cứu sống bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

“Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin gửi lời chúc mừng đến tập thể Bệnh viện Đà Nẵng và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Giáo sư Erich Johann Lejeune và Tiến sĩ Irène Lejeune cùng Tổ chức “Trái tim vì trái tim”. Trong suốt gần hai thập niên qua, ông bà không chỉ đóng góp những trang thiết bị y tế tiên tiến mà còn mang đến sự đồng hành, sẻ chia đầy tâm huyết.

Những hỗ trợ quý báu này đã giúp hàng nghìn bệnh nhân có cơ hội được chẩn đoán, điều trị kịp thời, từ đó tìm lại sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình họ. Đặc biệt, hệ thống DSA mới này sẽ tạo điều kiện cho bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, tiếp cận những phương pháp điều trị hiện đại, góp phần nâng cao vị thế của y tế Đà Nẵng trong khu vực và cả nước”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Bệnh viện Đà Nẵng không những là cơ sở y tế trọng điểm của thành phố mà còn là một trong những bệnh viện hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Với sự quan tâm, đầu tư của thành phố và sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân tâm huyết như Giáo sư Erich Johann Lejeune, Tiến sĩ Irène Lejeune cùng Tổ chức “Trái tim vì trái tim”, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm y tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn của nhân dân.

Lãnh đạo thành phố và vợ chồng ông Erich Johann Lejeune cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành hệ thống DSA. Ảnh: LÊ HÙNG
Lãnh đạo thành phố và vợ chồng ông Erich Johann Lejeune cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành hệ thống DSA. Ảnh: LÊ HÙNG

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao tặng Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” cho ông Erich Johann Lejeune. Giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” là giải thưởng cao quý nhất của thành phố dành tặng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu và đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Những đóng góp quý báu của ông Erich Johann Lejeune đã mang lại hiệu quả tốt trong công tác y tế nói chung và cải thiện chất lượng cuộc sống của hàng nghìn bệnh nhân tim mạch trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức xét tặng và ông Erich Johann Lejeune là người đầu tiên được trao tặng giải thưởng cao quý này.

Lãnh đạo thành phố và ông Erich Johann Lejeune cùng các đại biểu tham quan hệ thống DSA. Ảnh: LÊ HÙNG
Lãnh đạo thành phố và ông Erich Johann Lejeune cùng các đại biểu tham quan hệ thống DSA. Ảnh: LÊ HÙNG
Các y bác sĩ thực hiện ca can thiệp tại phòng DSA. Ảnh: LÊ HÙNG
Các y bác sĩ thực hiện ca can thiệp tại phòng DSA. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.