.

Mãn nhãn đêm khai mạc DIFF 2017

.

ĐNĐT - Khi những màn pháo hoa của đội Áo kết thúc, người dân và du khách đều cảm thấy mãn nhãn với những phần trình diễn ánh sáng đẹp lộng lẫy của đêm hội pháo hoa đầu tiên. 

21 giờ 30:

Bầu trời Đà Nẵng lại rực sáng. Đội Áo chính thức nhập cuộc DIFF 2017.

Lấy tựa là “Hãy giữ cho trái đất an bình”, dựa trên chủ đề “Toả sáng Ngũ Hành Sơn”, đội Áo đã mang đến cho khán giả một cuộc hành trình vòng quanh thế giới qua các yếu tố ngũ hành. Cuộc hành trình này nhắc nhở người xem rằng, thế giới thật tuyệt vời và chúng ta phải bảo vệ thiên đường này.

Những màn pháo hoa đầy màu sắc như vẽ trên bầu trời đêm Đà Nẵng trong nền nhạc đang gửi tới hàng triệu người dân và du khách thông điệp khát vọng hòa bình và tự do trên trái đất.

20 giờ 45:

Đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam bắt đầu trình diễn 

Màn pháo hoa của đội Đà Nẵng - VIệt Nam thắp sáng bầu trời Đà Nẵng
Màn pháo hoa của đội Đà Nẵng - VIệt Nam thắp sáng bầu trời Đà Nẵng. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Lấy cảm hứng từ minh triết Đông phương về thuyết Ngũ hành, cũng như rung động trước vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng, đội pháo hoa Đà Nẵng - Việt Nam đã thiết kế phần thi của mình thành 5 phần theo nguyên lý Ngũ hành tương sinh là Hòa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.

Đất nước Việt Nam với lịch sử hào hùng, dù có trải qua bao thăng trầm vẫn mạnh mẽ đứng dậy sáng bừng lên niềm tin yêu, tinh thần đoàn kết dân tộc, và tình thân ái hữu nghị với các quốc gia trên thế giới.

Những bông pháo rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng như kết nối hàng vạn người dân và du khách lại gần nhau hơn.

Phần dự thi tại DIFF 2017, đội chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam đã chú trọng tính sáng tạo, đổi mới trong cách sử dụng hiệu ứng và màu sắc. Cùng với đó là kĩ thuật bắn tạo hình đa dạng và phong phú chưa từng được biết đến trước đó cũng sẽ tạo nên những bất ngờ đầy thú vị, góp phần khắc họa sức nóng và ánh sáng rực rỡ của nguyên tố Hoả.

20 giờ 30: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2017 chính thức khai mạc 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2017
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2017

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, trong nỗ lực đổi mới, sáng tạo để đáp ứng sự hài lòng, kỳ vọng của người dân và du khách, thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Sun Group để đầu tư, nâng tầm Cuộc thi trình diễn pháo hoa Đà Nẵng (DIFC) trở thành Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) hàng năm với trọng tâm là những màn trình diễn pháo hoa đẳng cấp và chuỗi hàng chục sự kiện nghệ thuật, vui chơi giải trí sôi động, mới lạ, hấp dẫn kéo dài 2 tháng tại thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và mến khách.

Với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn” đêm khai mạc Hỏa với sự tham dự của đội chủ nhà Đà Nẵng, Việt Nam và đội Áo hứa hẹn sẽ đem lại cho người dân và du khách những trải nghiệm thật đặc biệt, đầy màu sắc và ấn tượng.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2017 mang chủ đề “Toả sáng Ngũ Hành Sơn” được tổ chức trong 5 đêm với các chủ đề riêng theo thuyết ngũ hành: Hoả, Thổ, Kim, Thuỷ, Mộc, với sự tham gia của 8 đội đến từ các quốc gia có nhiều kinh nghiệm và thành tích về trình diễn pháo hoa.

Điều này cho phép chúng ta đặt niềm tin mạnh mẽ vào sự thành công tốt đẹp của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 - buổi đại tiệc nghệ thuật sắc màu, âm thanh và các hoạt động vui chơi giải trí mới lạ, hấp dẫn.

“Lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay sẽ tiếp tục góp phần khẳng định danh hiệu “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu Châu Á” mà tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới (WTA) từng bình chọn, trao cho Đà Nẵng.

Lễ hội pháo hoa quốc tế sẽ tiếp tục là sự kiện kết nối hàng vạn trái tim của những người yêu quý và cổ vũ cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng”, ông Huỳnh Đức Thơ kỳ vọng.

Tham dự sự kiện có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành trong cả nước và các khách mời quốc tế.

Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố Đà Nẵng; các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ.

20 giờ:

Trên mặt nước, sân khấu nổi Ngũ hành được thiết kế với hệ thống dàn nâng và kỹ thuật sân khấu quay hiện đại và 5 khối décor lớn sắp xếp theo dãy Ngũ hành sơn trở thành phông nền cho hệ thống video mapping 3D cùng hệ thống ánh sáng lazer hiện đại.

Đại cảnh ca múa Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn do vũ đoàn Phương Việt và các diễn viên múa thành phố Đa Nẵng thực hiện.
Đại cảnh ca múa Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn do vũ đoàn Phương Việt và các diễn viên múa thành phố Đa Nẵng thực hiện. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Cũng tại sân khấu này, hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật nổi tiếng từ khắp ba miền đất nước tham gia các tiết mục đại cảnh ca múa đặc sắc của Việt Nam

19 giờ 45:

Lễ khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2017 với sự tham dự của hàng ngàn người dân và du khách.

Các diễn viên xiếc biểu diễn hoạt náo dọc các khán đài
Các diễn viên xiếc biểu diễn hoạt náo dọc các khán đài. Ảnh: THU HÀ
l4.jpg
Các diễn viên xiếc biểu diễn hoạt náo dọc các khán đài. Ảnh: THU HÀ

Với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn” đêm khai mạc Hỏa với sự tham dự của đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam và đội Áo hứa hẹn sẽ đem lại cho người dân và du khách những trải nghiệm thật đặc biệt, đầy màu sắc và ấn tượng.

19 giờ 30: 

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài các bãi giữ xe đăng kí, các bãi giữ xe tự phát ở quận Sơn Trà, Hải Châu mọc lên khá nhiều do các nhà dân đảm nhiệm. Giá cả nhìn chung ổn định với mức 3.000-5.000 đồng, nhưng theo thỏa thuận giữa người giữ và người gửi.

Dòng người đổ về các bãi đất trống để giành chỗ xem pháo hoa bờ Tây sông Hàn nhiều nhưng không đem theo đồ ăn thức uống như những mùa pháo hoa trước. Điều này cho thấy, nhận thức của người dân đã thông thoáng hơn rất nhiều bởi không còn tâm lý tất cả dồn về pháo hoa trong 1-2 đêm. 

Các thuyền du lịch
Các thuyền du lịch vào vị trí, sẵn sàng cho đêm khai mạc. Ảnh: THANH TÌNH
Bộ đội biên phòng tuần tra trên sông Hàn
Bộ đội biên phòng tuần tra trên sông Hàn. Ảnh: THANH TÌNH
Các tàu du lịch đã neo đậu tại vị trí định sẵn để đợi xem những bàn trình diễn pháo hoa
Các tàu du lịch đã neo đậu tại vị trí định sẵn để đợi xem những bàn trình diễn pháo hoa. Ảnh: THANH TÌNH

19 giờ 10:

Nhiều người bắt đầu chờ đợi ở trên cầu Thuận Phước để chứng kiến những màn pháo hoa tuyệt đẹp đêm khai hỏa

Nhiều người chờ đợi ở trên cầu Thuận Phước để chứng kiến những màn pháo hoa tuyệt đẹp đêm khai hỏa. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Các phóng viên đã vào vị trí tác nghiệp, sẵn sàng truyền tải thông tin khi Lễ khai mạc bắt đầu
Các phóng viên đã vào vị trí tác nghiệp, sẵn sàng truyền tải thông tin khi Lễ khai mạc bắt đầu. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Tất cả các tuyến đường đến khán đài pháo hoa, dù nhỏ nhất cùng được ngăn phương tiện lưu thông, các lực lượng triển khai bảo vệ lễ hội theo kế hoạch
Tất cả các tuyến đường đến khán đài pháo hoa, dù nhỏ nhất cùng được ngăn phương tiện lưu thông, các lực lượng triển khai bảo vệ lễ hội theo kế hoạch. Ảnh: HOÀNG HIỆP

19 giờ:

Một tàu cá vừa vào cửa sông Hàn được yêu cầu tấp vào bờ để bảo đảm an toàn cho lễ hội pháo hoa
Các tàu cá vào cửa sông Hàn được yêu cầu tấp vào bờ để bảo đảm an toàn cho lễ hội pháo hoa. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Các khán đài gần như không còn chỗ trống
Các khán đài gần như không còn chỗ trống. Ảnh: KHANG NINH
Ảnh: KHANG NINH
 Ảnh: THU HÀ

18 giờ 45:

Người dân chờ thưởng thức màn khai cuộc pháo hoa tại bờ sông Hàn đường Như Nguyệt. Theo người dân, giá đồ ăn thức uống vỉa hè không đắt so với bình thường
Người dân chờ thưởng thức màn khai cuộc pháo hoa tại bờ sông Hàn đường Như Nguyệt. Theo người dân, giá đồ ăn thức uống vỉa hè không đắt so với bình thường. Ảnh: XUÂN DUYÊN
Dòng người vẫn không ngừng đổ về khu vực trình diễn pháo hoa khiến đường Ngô Quyền kẹt cứng. Ảnh: Duy Cường
Dòng người vẫn không ngừng đổ về khu vực trình diễn pháo hoa khiến đường Ngô Quyền kẹt cứng. Ảnh: DUY CƯỜNG
Nhích từng li để được xem pháo hoa gần hơn... Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhích từng li để được xem pháo hoa gần hơn... Ảnh: HOÀNG HIỆP
Dưới chân cầu sông Hàn, đông đảo người dân cùng chờ đón những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc
Dưới chân cầu sông Hàn, đông đảo người dân cùng chờ đón những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc. Ảnh: TRÂM ANH
Khán giả vẫn tiếp tục tiến về các khán đài
Khán giả vẫn tiếp tục tiến về các khán đài. Ảnh: THU HÀ
Người dân và du khách hào hứng chờ đón giây phút khai hỏa
Người dân và du khách hào hứng chờ đón giây phút khai hỏa.  Ảnh: THU HÀ

 18 giờ 30:

18 giờ 30, các khán đài đã kín người dân và du khách. Ảnh: THU HÀ
18 giờ 30, các khán đài đã kín người dân và du khách. Ảnh: KHANG NINH

18 giờ:

Lực lượng chức năng hạn chế phương tiện giao thông qua cầu sông Hàn và phía dưới tuyến đường Trần Hưng Đạo (phía sau khán đài chính).

Tuy nhiên,  lượng người và phương tiện qua các điểm này khá thưa vắng chứ không đông đúc như mọi năm.

“Căn cứ tình hình thực tế, chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho người dân quan cầu sông Hàn và chỉ tiến hành cấm toàn bộ khi có chỉ đạo từ trung tâm chỉ huy “, Đại úy Nguyễn Thiên Hoàng, Đội trưởng đội điều khiển đèn tín hiệu, trực chốt tại phía tây cầu sông Hàn cho biết.

Công an bắt đầu ngăn các loại xe vào tuyến đường Trần Hưng DẠO
Công an bắt đầu ngăn các loại xe vào tuyến đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Lực lượng cứu hỏa cũng đã có mặt sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình
Lực lượng cứu hỏa cũng đã có mặt sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Người dân bắt đầu xếp hàng giữ chỗ trên cầu Sông Hàn
Người dân bắt đầu xếp hàng giữ chỗ trên cầu Sông Hàn. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Từng đoàn du khách bắt đầu đỗ về phía sân khấu chính
Từng đoàn du khách bắt đầu đổ về phía sân khấu chính. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Du khách tập trung bên đường Trần Hưng Đạo để chờ đến giờ khai hỏa DIFF 2017. Ảnh: Thanh Tình
Du khách tập trung bên đường Trần Hưng Đạo để chờ đến giờ khai hỏa DIFF 2017. Ảnh: Thanh Tình

17 giờ:

Trong thời tiết mát mẻ, người dân và du khách đã háo hức kéo về hai bên bờ sông Hàn để tham quan, ngắm cảnh đêm và... xí chỗ chờ đón những màu sắc lung linh của pháo hoa. 

.

Dưới chân cầu Rồng, 25 bạn trẻ đến từ CLB Ukulele Huế đang cùng hát vang những bài ca tươi trẻ. Bạn Lê Tiến Anh (SN 1998) chia sẻ: "Tranh thủ dịp nghỉ lễ, CLB chúng tôi cùng nhau đi xe máy vào Đà Nẵng vào sáng sớm nay để cùng thưởng lãm màn trình diễn của đội Áo và Việt Nam.

Trong lúc chờ đến thời khắc rực sáng sông Hàn, chúng tôi đã cùng tham quan bán đảo Sơn Trà và có mặt tại chân cầu Rồng từ đầu giờ chiều. Chúng tôi cũng tranh thủ dịp này quay lại clip của CLB để lưu kỷ niệm về những ngày rong chơi tại Đà Nẵng..."

Ảnh: TRÂM ANH
Ảnh: TRÂM ANH

Tại khu vực bờ kè dọc đường Trần Hưng Đạo, chị Trần Thị Nga (du khách Bình Định) đang cùng gia đình trò chuyện vui vẻ.

Chị Nga cho biết:"10 người trong 2 gia đình cùng thuê xe vào Đà Nẵng chiều 30-4 để xem pháo hoa. Đây là lần đầu tiên xem pháo hoa ở Đà Nẵng, cảm giác của chúng tôi rất mong chờ, háo hức. Dù không có vé ở khán đài nhưng xem ở đây chúng tôi nghĩ cũng đủ để cảm nhận không khí và độ hoành tráng của đêm hội..." 

gIA
Ảnh: TRÂM ANH
lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động… đã “rải quân” trên cầu Sông Hàn, cầu Rồng cũng như dọc theo tuyến đường Trần Hưng Đạo, sẵn sàng bảo vệ an toàn cho lễ hội pháo hoa.
Lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát cơ động… đã “rải quân” trên cầu Sông Hàn, cầu Rồng cũng như dọc theo tuyến đường Trần Hưng Đạo, sẵn sàng bảo vệ an toàn cho lễ hội pháo hoa. Ảnh: TRÂM ANH

16 giờ: Chị Đặng Thị Hồng Hoa (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị đến Đà Nẵng, cả đoàn có hơn 20 người, ra đến nơi ai cũng thấy thành phố bên bờ sông Hàn rộng và đẹp quá. Chị và mọi người trong đoàn đi xem pháo hoa nhưng vì không có vé vào khán đài nên chắc sẽ tìm một chỗ nào đó thuận lợi để xem.

Cô Trần Thanh, (du khách Hà Nội) bày tỏ, dù đã được nghe nhiều về pháo hoa ở Đà Nẵng nhưng đây là lần đầu tiên gia đình quyết định vào xem pháo hoa. Chọn thuê một khách sạn ở phía gần khu vực khán đài có lan can nhìn ra hướng sông Hàn dù giá thuê phòng rất cao so với giá thực tế nhưng bù lại gia đình cô Thanh không cần mua vé xem pháo hoa vẫn có thể thưởng thức được cuộc tranh tài giữa hai đội Áo và Việt Nam.

Tối nay pháo hoa sẽ vẽ những bức tranh đầy màu sắc trên nền trời Đà Nẵng, không chỉ khách từ những nơi xa đến bằng đường tàu hỏa, máy bay… một số khách từ địa phương lân cận cũng chạy xe máy đến Đà Nẵng để xem pháo hoa.

Sáng sớm hôm nay, anh Huỳnh Văn Sinh (Núi Thành, Quảng Nam) đã chở vợ và hai con bằng xe máy để đi xem pháo hoa. “Gia đình tôi ai cũng thích xem pháo hoa nên gia đình đã thu xếp công việc để đi ra Đà Nẵng, trưa nay cả nhà sẽ ghé nhà bà con ở phường Thọ Quang, tranh thủ ăn cơm sớm để bây giờ có mặt tại sông Hàn xem pháo hoa”.

15 giờ 30: Tất cả trở nên tấp nập và nhộn nhịp hẳn lên. Bác Lanh, một du khách đến từ Thanh Hóa cho biết: “Mặc dù 2 năm trước tôi cũng đã xem pháo hoa nhưng giờ vẫn háo hức. Cả gia đình tôi đã chuẩn đồ đạc trái cây, bánh mì để ra bờ sông Hàn “xí chỗ” xem pháo hoa”.

Một nhóm bạn đến từ Nghệ An đang ngồi nhâm nhi ly cà phê ở quán cà phê đối diện khán đài cũng hào hứng cho biết: “Mặc dù đến 20 giờ mới khai mạc nhưng chúng tôi rủ nhau ra đây vừa uống nước vừa “tám” chuyện chờ đến giờ bắn pháo hoa”.

Không chỉ tại đường Trần Hưng Đạo, trên cầu sông Hàn, dọc 2 bên đường Bạch Đằng kéo dài xuống đến đường Như Nguyệt rồi vòng lên Trần Phú, qua Yên Bái, Phan Đình Phùng… đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh khẩn trương cho đêm khai hội.

Rút kinh nghiệm của những lần xem pháo hoa trước, 2 bác cháu đến từ Quảng Nam tên Phước cho hay: “Chúng tôi mang theo ghế nhỏ và 1 tấm ni-long để trải ngồi. Biết sẽ đợi ít nhất cũng 3 đến 4 tiếng đồng hồ nên bác, cháu vừa ngồi dạo mát, vừa ăn đồ ăn cho thong thả”.

15 giờ 30: Dọc đường Trần Hưng Đạo, nơi có khán đài xem pháo hoa đã rộn ràng các lực lượng ra quân phục vụ cho lễ hội pháo hoa.

Hai bên tuyến đường, người dân đã bắt đầu mang bàn, ghế, nước uống và các hàng hóa để ra “xí chỗ” bán cho du khách đi xem pháo hoa.

Những hộ dân cũng nhân cơ hội này cũng ra các vỉa hè dọn dẹp, rào chắn để trông giữ xe…

15 giờ: 

Các barie được nhanh chóng đưa đến để rào chắn những vị trí định sẵn- Thanh Tình
Các barie được nhanh chóng đưa đến để rào chắn những vị trí định sẵn - Ảnh: Thanh Tình
Các lực lượng bảo vệ của Sun Group cũng nhanh chóng triển khai công tác đảm bảo an ninh khu vực khán đài- Thanh Tình.
Các lực lượng bảo vệ của Sun Group cũng nhanh chóng triển khai công tác bảo đảm 
 an ninh khu vực khán đài. Ảnh: Thanh Tình.

THANH TÌNH - ĐẶNG NỞ - THU HÀ - TRÂM ANH - KHANG NINH - HOÀNG HIỆP - XUÂN DUYÊN

;
.
.
.
.
.