.

Xây dựng hình ảnh CSGT Đà Nẵng "thân thiện-nghiêm túc-trách nhiệm-hiệu quả"

.

ĐNĐT - “Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cần tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) tới mức thấp nhất và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu”.

Đây là một trong những nhiệm vụ được Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác CSGT năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017 do Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 11-1.

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trao tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng.
Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trao tặng Danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho các tập thể thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng

Năm 2016, trên địa bàn toàn thành phố xảy ra 137 vụ TNGT, làm chết 89 người, bị thương 99 người, thiệt hại tài sản trên 260 triệu đồng.

So với năm 2015, giảm 19 vụ, giảm 6 người chết và giảm 23 người bị thương. Đây là năm thứ 3 liên tiếp TNGT tuy có giảm cả 3 tiêu chí nhưng chưa bền vững, số người chết vẫn cao.

Nguyên nhân cơ bản dẫn tới TNGT chủ yếu vẫn do ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế.

Năm 2016, lực lượng CSGT toàn thành phố kiểm tra, phát hiện lập biên bản trên 59.000 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 50.000 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu trên 33 tỷ đồng. Tạm giữ 356 ôtô, hơn 2.900 môtô, tước giấy phép lái xe trên 8.200 trường hợp…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Văn Tam thống nhất với các mục tiêu, phương hướng năm 2017 được Phòng CSGT đề ra, đồng thời nhấn mạnh, lực lượng CSGT cần tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu làm giảm TNGT, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép.

"Bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị-kinh tế, văn hóa diễn ra trong năm 2017, nhất là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là đội ngũ lái xe tải, taxi.

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề (nhất là về nồng độ cồn, xử lý xe “mù”, xe chở quá tải, xe ben…) và cần xử phạt thật nặng các hành vi cố ý vi phạm giao thông.

Xử lý nhanh, có hiệu quả các thông tin phản ảnh của người dân qua trang facebook của Phòng CSGT cũng như các vi phạm qua hệ thống camera giám sát. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt việc chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, ý thức trách nghiệm của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng hình ảnh người CSGT Công an thành phố Đà Nẵng “thân thiện-nghiêm túc-trách nhiệm-hiệu quả”, Đại tá Lê Văn Tam yêu cầu.

Dịp này, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trao tặng Danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho hai tập thể thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng.

Tin và ảnh: ĐẮC MẠNH
 

;
.
.
.
.
.