.

Huyện Hòa Vang: Thi đua thực hiện "Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và thành phố 4 an"

Tại lễ phát động thi đua với chủ đề “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và thành phố 4 an” vừa được tổ chức, UBND huyện Hòa Vang kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương tập trung mọi nguồn lực phát triển nền nông nghiệp tiên tiến, làm ra nhiều nông sản chất lượng cao vừa đáp ứng nhu cầu tại chỗ vừa cung cấp cho thị trường đô thị, tăng thu nhập, cải thiện đời sống; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiện quyết đấu tranh ngăn chặn tệ nạn tham nhũng tiêu cực, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống.

Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, huyện Hòa Vang tập trung xây dựng 2 vùng rau chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao tại 2 xã miền núi Hòa Phú và Hòa Ninh; mở rộng diện tích trồng hoa và ưu tiên đầu tư sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ, qua đó thực hiện hiệu quả an sinh xã hội; giảm 1.000 hộ nghèo, xóa 100% hộ nghèo là đối tượng chính sách. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông trong mọi lớp nhân dân, phấn đấu năm 2017 giảm tai nạn giao thông trên địa bàn từ 5-10% cả ba tiêu chí; phòng ngừa, kiểm soát tội phạm, tiến tới đẩy lùi các loại phạm, nhất là cướp giật, trộm cắp tài sản, ma túy…; không để hình thành băng nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen”; tăng cường quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, đảm bảo 100% cơ sở sản xuất rau không có dự lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau thu hoạch, xóa các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ…

Tại lễ phát động, Chủ tịch của 11 xã đã ký giao ước thi đua thực hiện thành công các nội dung huyện đề ra.

N.C

;
.
.
.
.
.