.

Quận Hải Châu: Triển khai đợt cao điểm xử lý tình trạng lang thang xin ăn

.

Ngày 26-4, UBND quận Hải Châu triển khai đợt cao điểm xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn. Các khu vực trọng điểm xử lý gồm: chùa Bát Nhã, chùa Pháp Lâm, chùa An Long; chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa, chợ Mới, chợ Đầu mối; khu vực giáp ranh ngã ba đường Bạch Đằng - Trần Quốc Toản và các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Tất Thành, Như Nguyệt.

UBND quận Hải Châu chỉ đạo các tổ xử lý cấp quận và 13 phường phối hợp với lực lượng chức năng thành phố kiểm tra, thu gom đối tượng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng. Quận cũng vận động các tổ chức tôn giáo cam kết không để những đối tượng trên đeo bám, chèo kéo khách tại nơi thờ tự, vận động đạo hữu không cho tiền và không mua hàng rong tại nơi hành lễ; đồng thời chỉ đạo ban quản lý và tổ quản lý các chợ tuyên truyền cho tiểu thương về vấn đề này; tổ chức phát thanh tuyên truyền công tác xử lý tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng vào 8 giờ  các ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

Thời gian triển khai đợt cao điểm từ nay đến hết ngày 11-5-2017.

CAO DIỆU

;
.
.
.
.
.