Tạo đà tăng trưởng bền vững

.

Năm 2016, quận Liên Chiểu triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, tình hình kinh tế, thu ngân sách, an sinh xã hội... có những khởi sắc. Đặc biệt, sự kiện quận Liên Chiểu được công nhận là đơn vị hành chính loại 1 đầu tiên của thành phố Đà Nẵng tạo niềm tin, phấn khởi và đồng thuận trong cán bộ, nhân dân để tạo đà tăng trưởng năm 2017.

Quận Liên Chiểu xây dựng tuyến phố ẩm thực và dịch vụ văn hóa công cộng (karaoke) đường Ngô Văn Sở có hiệu quả kinh tế cao.
Quận Liên Chiểu xây dựng tuyến phố ẩm thực và dịch vụ văn hóa công cộng (karaoke) đường Ngô Văn Sở có hiệu quả kinh tế cao.

Nhằm tiếp tục đà tăng trưởng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ngay từ đầu năm 2017, quận Liên Chiểu đã đề ra những giải pháp quan tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, DN hoạt động đúng pháp luật, được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh của Nhà nước. Tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế hộ cá thể, kinh tế hợp tác xã; phát huy vai trò của Hội DN quận trong việc thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế giữa các DN; gắn phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường và giải quyết việc làm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; triển khai Đề án liên kết hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030; đề án tuyến phố ẩm thực và dịch vụ văn hóa công cộng (karaoke) đường Ngô Văn Sở có hiệu quả kinh tế cao; tổ chức tập huấn về hội nhập kinh tế quốc tế cho 200 đại diện DN...

Quận cũng khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển du lịch, các nhóm ngành dịch vụ: nhà ở, ăn uống... và khai thác tối đa hoạt động của các chợ trên địa bàn. Khuyến khích và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Đào tạo, cung ứng lao động có trình độ chuyên môn cho các nhà đầu tư. Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, thân thiện với môi trường. Tiếp tục đầu tư phát triển làng nghề nước mắm Nam Ô. Khuyến khích, đề xuất hỗ trợ ngư dân đầu tư tàu cá có công suất lớn khai thác hải sản xa bờ theo hướng ổn định. Thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng, phát triển kinh tế vườn rừng...

Trong 6 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn quận thực hiện đạt 5.172 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2016; thương mại - dịch vụ đạt 1.086 tỷ đồng, tăng 24,5%; sản xuất nông nghiệp đạt 19,7 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm. Nhờ tăng cường các biện pháp thu ngân sách, khai thác hợp lý các nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế, đã thu được 177,8 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch thành phố giao. Đã triển khai thi công 37 công trình với tổng mức đầu tư 43,1 tỷ đồng. Quận đã tập trung triển khai thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt: an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội.

Trong 6 tháng cuối năm, quận Liên Chiểu đẩy mạnh việc thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017, phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu 7%, trong đó tập trung khai thác thu thuế xây dựng tư nhân... Quận cũng kiến nghị thành phố sớm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng một số công trình, dự án trên địa bàn như: đường Đàm Quang Trung, đường Phạm Như Xương đi Hoàng Văn Thái, chợ Hòa Phú...

Thực hiện quyết liệt chương trình “Thành phố 4 an” gắn với chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, trong đó cần tiếp tục tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và các tệ nạn xã hội, kéo giảm tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi có tính chất côn đồ; thực hiện quyết liệt các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; tiếp tục kiến nghị xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hoàn thành đúng kế hoạch sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, phấn đấu đến cuối năm 2017 không còn hộ nghèo là gia đình người có công cách mạng...

"Trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ của quận Liên Chiểu chiếm đến 99,5%. Đây là sự “lật ngược” hoàn toàn về cơ cấu kinh tế, kèm theo các chỉ tiêu đo lường về sự phát triển từ xây dựng kết cấu hạ tầng, an sinh xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục... Tất cả chứng minh rằng, quận đã có sự thay đổi rất lớn lao và Liên Chiểu xứng đáng được công nhận là đơn vị hành chính loại 1.

Tuy vậy, Liên Chiểu vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều bài toán phải giải quyết về các vấn đề môi trường, kết nối hạ tầng, an sinh xã hội... Đặc biệt, sắp tới, việc di dời cảng biển và ga đường sắt về quận Liên Chiểu là một cuộc cách mạng lớn về mặt hạ tầng, một lần nữa sẽ làm thay đổi rất lớn cho quận... Vì thế, quận cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, nắm bắt cơ hội để nâng tầm, nâng các tiêu chí phát triển của quận nhà lên một bước nữa."

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Huỳnh Đức Thơ

(Trích phát biểu tại lễ công bố quyết định công nhận quận Liên Chiểu đơn vị hành chính loại 1, ngày 27-6-2017)

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.